Hải Phòng: Người đánh chài phát hiện quả bom 1 tạ dưới sông Tam Bạc

| Pháp luật

GiadinhNet - Chiều 18/8, người đánh chài đã phát hiện một quả bom dài khoảng 1m, nặng khoảng hơn 100kg dưới lòng sông Tam Bạc. Đây là loại bom phá hoại còn để lại sau chiến tranh với sức công phá lớn.

Do thời tiết nắng nóng kéo dài, mức nước sông Tam Bạc hạ thấp, chiều ngày 18/8, người dân chài lưới đã phát hiện một quả bom dài 1m, nặng 100kg. Đây là loại bom phá hoại còn để lại sau chiến tranh với sức công phá lớn, do nằm dưới lòng sông nên đến nay mới được phát hiện.

Người đánh chài phát hiện quả bom 1 tạ dưới sông Tam Bạc Hải Phòng - Ảnh 1.

Người đánh chài phát hiện quả bom 1 tạ dưới sông Tam Bạc (Hải Phòng)

22h15 đêm 18/8, Trung tá Phan Đức Xạ, Trưởng Công an phường Hạ Lý vẫn cùng các cán bộ, chiến sỹ công an phường bảo vệ khu vực trái bom được người dân để lại ven sông Tam Bạc.

Trung tá Phan Đức Xạ cho biết, ngay khi phát hiện quả bom người dân đã báo Công an phường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Hạ Lý đã báo cáo UBND phường và Công an quận Hồng Bàng; đồng thời triển khai lực lượng đến bảo vệ hiện trường, tránh để xảy ra tình huống ngoài ý muốn. "Khu vực này ngay chân cầu mới Tam Bạc, sát với đường lưu thông nhiều phương tiện từ Hạ Lý qua cầu sang khu vực chợ Sắt vào dải trung tâm thành phố, rất nguy hiểm.

Công an phường Hạ Lý đã căng dây cảnh báo nguy hiểm, giải tỏa đám đông gần khu vực có bom, đảm bảo an toàn cho người dân để chờ lực lượng công binh đến xử lý", Trưởng Công an phường Hạ Lý cho biết.

Người đánh chài phát hiện quả bom 1 tạ dưới sông Tam Bạc Hải Phòng - Ảnh 2.

Lực lượng công an bảo vệ khu vực có trái bom

Ông Phạm Văn Lương, Chủ tịch UBND phường Hạ Lý cho hay, UBND phường đã báo cáo UBND quận Hồng Bàng để báo cáo Thành đội có biện pháp xử lý; đồng thời cử lực lượng dân quân phường ra hiện trường. Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, cần di chuyển quả bom khỏi khu dân cư trong thời gian sớm nhất…

Minh Thư

Minh thư
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.