Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Nhiều giáo viên tiểu học đưa cả gia đình tham gia hiến máu giữa dịch COVID-19

Thứ ba, 10:09 14/04/2020 | Y tế

GiadinhNet – Do lượng máu dự trữ đang ở mức rất thấp bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19, TP Hải Phòng đã kêu gọi toàn thể người dân thành phố hiến máu cứu người.

Hải Phòng: Nhiều giáo viên tiểu học đưa cả gia đình tham gia hiến máu giữa dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Chia sẻ với Báo Gia đình & Xã hội về hành động kêu gọi cả gia đình cùng tham gia hiến máu của tập thể giáo viên nhà trường, cô Trần Thị Mị - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Hải Phòng cho biết: "Khi nhận thông báo phát động hiến máu từ thành phố, nhà trường đã phát động hiến máu tới toàn thể giáo viên trong trường".

Hải Phòng: Nhiều giáo viên tiểu học đưa cả gia đình tham gia hiến máu giữa dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Chồng một giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh xung phong theo vợ đi hiến máu

"Điều làm chúng tôi bất ngờ, cảm kích là giáo viên của mình không những nhiệt tình hưởng ứng mà còn kêu gọi cả gia đình cùng tham gia. Có người đưa chồng, vợ và con cùng đến hiến máu như vợ chồng cô giáo Ngô Thanh Huyền, Nguyễn Thị Dung, Đàm Thị Hiền, vợ chồng thầy Phạm Ngọc Cương. Đáng chú ý, có một giáo viên không đủ điều kiện cho máu vì tiền sử huyết áp thấp nên chồng rất hăng hái, xung phong hiến máu thay vợ. Những việc làm của họ khiến chúng tôi vô cùng ấn tượng, xúc động", cô Mị kể.

Hải Phòng: Nhiều giáo viên tiểu học đưa cả gia đình tham gia hiến máu giữa dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Có những giáo viên đưa cả gia đình tới hiến máu

Cô giáo Ngô Thị Thanh Huyền - người đã đưa cả chồng đến tham gia hiến máu, chia sẻ: "Ai cũng thấu hiểu, máu chờ người bệnh chứ người bệnh không thể chờ máu. Nhiều người thường có tâm lý lo lắng việc cho máu giữa dịch COVID-19 vì sợ nguy cơ lây lan dịch bệnh. Song, nhờ được trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng tránh bệnh và việc hiến máu được thực hiện tại một nơi có chuyên môn rất cao là Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Việt Tiệp nên chúng tôi rất yên tâm, tin tưởng".

Hải Phòng: Nhiều giáo viên tiểu học đưa cả gia đình tham gia hiến máu giữa dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Nhà trường có 77 cán bộ, giáo viên tham gia hiến máu, trong đó có 27 gia đình giáo viên cùng tham gia và thu được 42 đơn vị máu

Theo cô Mị, tính đến ngày 13/4, nhà trường có 77 cán bộ, giáo viên tham gia hiến máu, trong đó có 27 gia đình giáo viên cùng tham gia và thu được 42 đơn vị máu. Nhiều giáo viên đăng ký hiến máu nhưng do điều kiện sức khỏe nên bị từ chối, mong được tham gia vào những lần sau.

Hải Phòng: Nhiều giáo viên tiểu học đưa cả gia đình tham gia hiến máu giữa dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Ngoài hưởng ứng hiến máu, GV trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh còn tham gia đóng gói bộ dụng cụ ăn cá nhân cho các khu cách ly tập trung trong dịch COVID-19

Không chỉ kêu gọi cả gia đình tham gia hiến máu, giáo viên nhà trường còn làm 200 bộ đựng dụng cụ ăn cá nhân dùng một lần (gồm thìa, đũa, giấy ăn, tăm) phục vụ các bữa ăn cho công dân đang cách ly tập trung tại ký túc xá sinh viên ĐH Quản lý và Công nghệ Hải Phòng.

Hải Phòng: Nhiều giáo viên tiểu học đưa cả gia đình tham gia hiến máu giữa dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Hiện, trường đã bàn giao 10.000 bộ dụng cụ ăn cho điểm cách ly tập trung, sẵn sàng cung cấp tiếp 10.000 bộ đồ ăn nữa khi có yêu cầu

Sẵn lực lượng, nhà trường tình nguyện đảm nhận và ủng hộ luôn kinh phí lẫn công sức làm 20.000 bộ dụng cụ ăn cá nhân trị giá 16 triệu đồng góp sức cùng chính quyền quận Lê Chân và thành phố chống dịch COVID-19. Hiện, trường đã bàn giao 10.000 bộ và sẵn sàng cung cấp tiếp 10.000 bộ đồ ăn nữa khi có yêu cầu. Ngoài ra, 06 giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh tham gia trực chốt kiểm soát dịch cùng tổ dân phố", cô Mị bày tỏ.

Hải Phòng: Nhiều giáo viên tiểu học đưa cả gia đình tham gia hiến máu giữa dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Giáo viên của trường tham gia chốt kiểm soát dịch cùng địa phương

Những hành động ý nghĩa của tập thể trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh đã được Thành đoàn Hải Phòng tặng bằng khen trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch quận Lê Chân khen thưởng đột xuất vì thành tích này.

Hải Phòng: Nhiều giáo viên tiểu học đưa cả gia đình tham gia hiến máu giữa dịch COVID-19 - Ảnh 8.

Đồ họa: Hoàng Việt


Đinh Huyền

Minh Lý
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Sống khỏe - 1 ngày trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Top