Hải Phòng: Phẫu thuật lệch mũi cho khách, lộ cơ sở thẩm mỹ “chui”
GiadinhNet - Nhận phản ánh từ khách hàng tố Spa Oanh Nguyễn (ngõ 67 Kiều Sơn, Hải Phòng) phẫu thuật mũi hỏng mũi của khách nhưng phủi trách nhiệm, Phòng Y tế quận Hải An vào cuộc xác minh kiểm tra và phát hiện cơ sở này không có giấy phép hoạt động chuyên ngành thẩm mỹ.
Theo phản ánh từ chị Phạm Thanh Hòa, SN 1988 (thị trấn An Dương huyện An Dương, Hải Phòng), ngày 4/4/2020, chị có đến cơ sở Spa Oanh Nguyễn (Kiều Sơn, Hải Phòng) phẫu thuật nâng mũi với mức phí 13,5 triệu đồng. Sau 10 ngày đến kỳ khám lại, khách phát hiện mũi bị lệch không như tư vấn và cam kết ban đầu nên đề nghị lấy lại tiền.
Thấy vậy, chủ Spa Oanh Nguyễn đề nghị sửa lại mũi nhưng do không còn tin tưởng vào tay nghề cũng như thiết bị của Spa này nên chị Hòa không đồng. Thông nhất không xong, chủ Spa Oanh Nguyễn yêu cầu chị Hòa phải tháo sụn mũi trả ngay lúc này thì mới hoàn tiền. Vì mũi vừa làm xong chưa ổn định, còn sưng nên chị Hòa không dám mạo hiểm tháo sụn ngay lúc đó và hẹn sẽ mang sụn tới trả để lấy lại tiền.
Cơ sở Oanh Nguyễn Spa nằm trong con ngõ sâu ở Kiều Sơn, không treo biển hiệu
Một thời gian sau, khi tiến hành sửa mũi tại thẩm mỹ viện khác và lấy được sụn mũi do Spa Oanh Nguyễn đã dựng cho, ngày 19/12, chị Hòa trở lại cơ sở Oanh Nguyễn trả sụn và lấy tiền nhưng lúc này, chị Oanh - chủ Spa Oanh Nguyễn trả lời "quá thời hạn bảo hành 6 tháng, không trả lại tiền hay bồi thường về việc làm mũi hỏng".
Ức chế vì bị Spa làm hỏng mũi lại phủi trách nhiệm, chị Hòa làm đơn gửi các cơ quan chức năng. Theo đó, Phòng Y tế quận Hải An đã tiến hành vào cuộc xác minh làm rõ sự việc.

Chị Hòa bức xúc vì sau khi Oanh Nguyễn Spa phẫu thuật, mũi bị lệch mà không được đền bù
Trao đổi với Báo Gia đình và Xã hội, ông Lê Xuân Tuấn – Trưởng phòng Y tế quận Hải An cho biết: "Qua kiểm tra, đơn vị phát hiện cơ sở này chưa có bất cứ giấy phép hoạt động nào về lĩnh vực thẩm mỹ. Hiện phòng y tế đang tiến hành làm rõ những sai phạm của cơ sở này để hoàn thiện hồ sơ xử lý".

Dù lấy được sụn ra trả cho chủ cơ sở Oanh Nguyễn song chị Hòa vẫn không được hoàn tiền
Về thông tin phản ánh cơ sở làm việc thiếu trách nhiệm và bỏ rơi khách hàng, bà Oanh chủ cơ sở Oanh Nguyễn thừa nhận có phẫu thuật mũi cho chị Hòa tại nhà riêng của mình nhưng không đền bù lại tiền dù mũi bị hỏng vì đã quá thời gian bảo hành. Bà Oanh còn khẳng định "có đủ bằng cấp làm phẫu thuật thẩm mỹ".
Minh Thư
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 6 giờ trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 6 giờ trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.