Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Sở Xây dựng nói gì về việc không bán nhà cho dân theo Nghị định 61?

Chủ nhật, 16:47 10/12/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Liên quan đến việc hàng trăm hộ dân không được giải quyết quyền lợi mua nhà theo Nghị định 61 của Chính phủ và có nguy cơ mất quyền lợi khi TP. Hải Phòng thực hiện dự án cải tạo các chung cư cũ phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, PV Báo Gia đình & Xã hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Xây dựng Hải Phòng.

Người dân nói có đơn, Sở nói không nhận được

Để giải quyết chính sách về nhà ở cho các đối tượng thuê nhà của Nhà nước, từ đó tạo điều kiện cho người dân ổn định chỗ ở ngày 5/7/1994 Chính phủ ban hành nghị định 61/CP về mua bán và kinh doanh nhà ở. Theo đó, người dân được quyền mua lại nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước với chính sách ưu đãi.

Đây là một nghị định hợp lòng dân, là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm giúp người dân, chủ yếu là cán bộ công nhân viên (chủ yếu ở các đô thị) được sở hữu nhà vốn trước đó là nhà thuê của Nhà nước với chính sách ưu đãi.

Nghị định 61 đã được thực thi trên khắp cả nước và đã có hàng triệu hộ dân một đời cống hiến công sức cho công cuộc xây dựng đất nước đã có được nhà ở thuộc sở hữu của chính mình. Nhưng may mắn chưa đến với hàng trăm hộ dân thuộc khu chung cư Đồng Quốc Bình, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.


Người dân tại khu chung cư Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng đã không được hưởng chính sách mua nhà theo Nghị Định 61 CP. (Ảnh: HC)

Người dân tại khu chung cư Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng đã không được hưởng chính sách mua nhà theo Nghị Định 61 CP. (Ảnh: HC)

Trao đổi với phóng viên, người dân ở đây bức xúc cho biết kể từ khi Nghị định 61 ra đời, họ làm đơn xin mua nhà nhưng không được chính quyền thành phố bán nhà theo quyền lợi mà họ được hưởng theo như Nghị định đã quy định.

Từ việc không được giải quyết quyền mua nhà theo Nghị định 61 CP, nên hiện nay khi thành phố Hải Phòng thực hiện dự án cải tạo các khu chung cư cũ phường Đồng Quốc Bình người dân có nguy cơ mất quyền lợi chính đáng mà họ được hưởng theo quy định tại Nghị định 61 CP.

Vậy vì sao trước đó, UBND TP. Hải Phòng không bán nhà cho người dân khu tập thể Đồng Quốc Bình theo Nghị định 61 CP? Ngày 6/12, PV Báo Gia đình & Xã hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo và các phòng ban Sở Xây dựng TP. Hải Phòng.

Tại buổi làm việc, phóng viên đặt vấn đề vì sao TP. Hải Phòng không bán nhà cho người dân khu tập thể Đồng Quốc Bình theo Nghị định 61 vốn là một chính sách toàn quốc về nhà ở, bà Ngô Thị Bích Vân- Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết, đối với TP. Hải Phòng ngay khi Nghị định 61 ra đời thì những năm 1995, 1996 thành phố đã có chủ trương thực hiện bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người dân theo Nghị định 61 CP.

“Sau thời gian thực hiện thí điểm, chúng tôi bán rộng rãi từ 1995- 2015. Trong thời gian thực hiện nhận gần 6.000 đơn xin mua nhà. Việc bán nhà chúng tôi căn cứ theo đơn, người dân có đơn đề nghị thì chúng tôi mới giải quyết, xem xét. Đối với các khu tập thể, trong đó có khu tập thể Đồng Quốc Bình chúng tôi thấy không có trường hợp nào có đơn xin mua nhà tại thời điểm thành phố bán nhà theo Nghị định 61 CP”.

Phóng viên đặt vấn đề khi trao đổi với phóng viên, người dân phản ánh là họ có đơn nhưng không được giải quyết bán. Về vấn đề này đại diện Sở Xây dựng Hải Phòng cho rằng nếu người dân có đơn thì đơn ấy đã được nộp, tiếp nhận chưa, người dân cần giữ phiếu nhận đơn để chứng minh họ đã có đơn xin mua.

Tại đề án số 46, ngày 17/7/2006 của Công ty kinh doanh nhà Thuộc Sở Xây dựng Hải Phòng về việc: Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61 CP của Chính phủ gửi UBND TP. Hải Phòng, Hội Đồng nhân dân thành phố nêu rõ: Từ tháng 10/2005 đến tháng 3/2006 Cty đã tiếp nhận 1.512 đơn mua nhà của bên thuê (trung bình 300 đơn/tháng).

Đề án này nêu lý do khu chung cư cao tầng Đồng Quốc Bình hạ tầng kỹ thuật đã xuống cấp do cải tạo cơi nới….và đề nghị TP. Hải Phòng không bán khu Đồng Quốc Bình, Cầu Tre, Vạn Mỹ, Nam Pháp, Quán Toan, Nam Dương, Hồ Nam.

Đã công khai, minh bạch chính sách quyền lợi cho người dân sau cải tạo, xây mới chung cư?

Đề án 46 như đã nói ở trên đã được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt tại quyết định số 5201/UBND ngày 31/8/2006.

Tại quyết định này UBND TP. Hải Phòng nêu rõ: “Riêng thời điểm kết thúc việc nhận đơn mua nhà, UBND TP sẽ phê chuẩn cụ thể sau khi Sở Xây dựng thực hiện xong việc xin ý kiến Bộ Xây dựng”.


Hoạt động xây dựng chung cư mới tại khu Đồng Quốc Bình, phường Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng. Người dân chỉ được thuê chứ không được mua vì chưa có văn bản hướng dẫn. Quyền mua nhà đã biến mất khi chung cư được cải tạo, xây mới. (ảnh: HC)

Hoạt động xây dựng chung cư mới tại khu Đồng Quốc Bình, phường Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng. Người dân chỉ được thuê chứ không được mua vì chưa có văn bản hướng dẫn. Quyền mua nhà đã biến mất khi chung cư được cải tạo, xây mới. (ảnh: HC)

Tại buổi làm việc ngày 6/12, phóng viên đặt vấn đề đến nay Sở Xây dựng Hải Phòng đã có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng như chỉ đạo của UBND TP. Hải Phòng chưa, đại diện Sở Xây dựng Hải Phòng cho rằng việc đã có văn bản xin ý kiến Bộ xây dựng hay chưa thì chưa thể trả lời ngay được, cần phải có văn bản.

“Nếu có xin thì bằng văn bản nào, nếu chưa thì chúng tôi sẽ nói là chưa. Để chúng tôi kiểm tra lại rồi cung cấp cho các anh. Chúng tôi phải tìm xem nó nằm ở đâu đó”, đại diện Sở Xây dựng Hải Phòng phân trần.

Về vấn đề các hộ dân đang thuê nhà Nhà nước tại khu tập thể Đồng Quốc Bình, khi di dời để xây mới quyền lợi người dân sẽ như thế nào? Khi trở về nhà dự án mới xây họ có được thuê theo giá cũ không, nếu thuê theo giá mới thì thuê theo hình thức nào, cụ thể là bao nhiêu? Chính sách này đã công khai, minh bạch chưa?

Trả lời câu hỏi này, bà Bà Ngô Thị Bích Vân - Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Hải Phòng cho rằng Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND quận Ngô Quyền công khai chính sách cho người dân. Người dân được bồi thường, hỗ trợ khi bàn giao mặt bằng đến nơi tạm cư, được miễn tiền thuê nhà trong suốt quá trình cải tạo chung cư. Khi người dân ở khu tạm cư họ chỉ phải trả tiền điện, tiền nước.

Khi người dân trở về căn hộ xây mới sẽ có hai vị trí hoặc là quay về nơi đã phá dỡ đi hoặc là ở nơi đã xây dựng mới theo quy hoạch. Khi người dân trở về nơi ở mới xây được giữ nguyên quyền ký hợp đồng thuê nhà với Nhà nước.

Về giá thuê khi người dân trở về căn hộ xây mới, theo đại diện Sở Xây dựng Hải Phòng thì sẽ áp dụng theo QĐ 644/2017 của TP. Hải Phòng, giá thuê tính theo m2 nhân hệ số thì có chênh khoảng 20- 25% so với mức thuê cũ mà người dân phải trả.

Phóng viên đặt vấn đề vậy khi trở về căn hộ xây mới, ngoài quyền được thuê, người dân có được quyền mua nhà hay không, Sở Xây dựng Hải Phòng cho rằng chưa có hành lang pháp lý, Chính phủ chưa có chính sách bán nhà ở thuê xây mới.

Sở Xây dựng Hải Phòng cho rằng đã công khai, minh bạch chính sách này cho người dân được rõ. Tuy nhiên, khi phóng viên yêu cầu được cung cấp bằng văn bản (thể hiện quyền được thuê, giá thuê khi người dân được bố trí thuê nhà của Nhà nước ở chung cư mới xây) thì đại diện Sở Xây dựng cho rằng chưa chuẩn bị kịp tài liệu và cung cấp cho phóng viên sau.

Khi trao đổi với phóng viên người dân khu Đồng Quốc Bình khẳng định họ không biết, không được công khai minh bạch về việc này.

Trước đó làm việc với phóng viên báo chí, ông Đoàn Khánh Hải – Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Quốc Bình thừa nhận những băn khoăn, bức xúc của người dân. Ông Hải chỉ cho biết rằng giá thuê căn hộ mới sẽ tính theo m2, nhưng quyết định cuối cùng là của thành phố.

Đến thời điểm hiện tại, phóng viên cũng không được Sở Xây dựng Hải Phòng cung cấp văn bản thể hiện giá thuê mới mà người dân tập thể Đồng Quốc Bình phải trả khi thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại nhà mới xây.

Hà Châu

Thiều Khang
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
4 thay đổi lớn về bảo hiểm xã hội đáng chú ý năm 2026, hàng triệu người lao động nên biết

4 thay đổi lớn về bảo hiểm xã hội đáng chú ý năm 2026, hàng triệu người lao động nên biết

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là hàng loạt quy định mới liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và tiền lương chính thức có hiệu lực, tạo ra những thay đổi đáng kể đối với quyền lợi của người lao động.

Ninh Bình: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh 1.200 tỷ đồng

Ninh Bình: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh 1.200 tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, gây mưa rét ở Hà Nội và miền Bắc

Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, gây mưa rét ở Hà Nội và miền Bắc

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng giữa tuần một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn về miền Bắc làm trời chuyển mưa rét. Dự báo đợt rét này có thể kéo dài 3-4 ngày.

Tin sáng 19/1: Bắc Bộ rét nhất dưới 6°C khi không khí lạnh tràn về; Hà Nội tạm cấm toàn bộ phương tiện nhiều tuyến đường trong 4 ngày

Tin sáng 19/1: Bắc Bộ rét nhất dưới 6°C khi không khí lạnh tràn về; Hà Nội tạm cấm toàn bộ phương tiện nhiều tuyến đường trong 4 ngày

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh tràn về, ảnh hưởng đến một số nơi ở Đông Bắc Bắc Bộ và tiếp tục tăng cường mạnh hơn trong ngày 21/1; Các ngày 18, 21, 23, 24/1, Hà Nội tạm cấm toàn bộ các phương tiện hoạt động trên nhiều tuyến đường theo từng khung giờ...

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô gần 1.800 tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô gần 1.800 tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả với quy mô đặc biệt lớn, doanh thu gần 1.800 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Lào Cai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP Hà Nội triệt phá.

Nữ tiến sĩ biến chất thải công nghiệp thành vật liệu công nghệ cao

Nữ tiến sĩ biến chất thải công nghiệp thành vật liệu công nghệ cao

Giáo dục - 2 giờ trước

TS. Vũ Tần - người biến chất thải luyện kim thành graphene - vừa giành giải Sáng tạo châu Á nhờ nghiên cứu bền vững.

Cận cảnh ngôi chùa nằm dưới chân núi Chương Sơn ở Ninh Bình còn lưu giữ báu vật 1.000 năm tuổi

Cận cảnh ngôi chùa nằm dưới chân núi Chương Sơn ở Ninh Bình còn lưu giữ báu vật 1.000 năm tuổi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Chùa Ngô Xá toạ lạc tại chân núi Chương Sơn, xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình được xây dựng từ thời nhà Lý với nhiều giai thoại nổi tiếng, ngôi chùa hiện đang lưu giữ bảo vật quốc gia có cách đây gần 1.000 năm. Bên cạnh đó, sau thời gian xuống cấp chùa Ngô Xá đã được tu bổ lại nhưng vẫn giữ nguyên thiết kế.

Tạm giữ hình sự tài xế xe khách lao xuống cống khiến 4 người thương vong ở Sơn La

Tạm giữ hình sự tài xế xe khách lao xuống cống khiến 4 người thương vong ở Sơn La

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc làm 3 người chết và 1 người bị thương nặng xảy ra vào ngày 17/1.

Trục vớt, tiêu hủy quả bom 250kg sót lại sau chiến tranh trên sông Lam

Trục vớt, tiêu hủy quả bom 250kg sót lại sau chiến tranh trên sông Lam

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Một quả bom phá còn nguyên kíp nổ, nặng khoảng 250kg, sót lại từ thời chiến tranh vừa được lực lượng công binh Nghệ An trục vớt và tiêu hủy an toàn. Quả bom nằm sát khu dân cư ven sông Lam, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt lớn đối với người dân địa phương.

Nữ bí thư xã cùng TikToker livestream bán cúc mâm xôi nở sớm cho nhà vườn

Nữ bí thư xã cùng TikToker livestream bán cúc mâm xôi nở sớm cho nhà vườn

Đời sống - 18 giờ trước

Nữ Bí thư Đảng ủy xã ở Vĩnh Long xuất hiện trên TikTok để bán hoa cho nhà vườn, nhờ vậy hàng ngàn chậu cúc mâm xôi nở sớm được chốt đơn.

Hà Nội: Cấm nhiều tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình từ chiều tối nay 18/1, người dân cần lưu ý

Hà Nội: Cấm nhiều tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình từ chiều tối nay 18/1, người dân cần lưu ý

Thời sự

GĐXH - Công an Thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo về việc tổ chức phân luồng giao thông quanh khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Theo đó, trong các buổi tối ngày 18, 21, 23 và 24/1, nhiều tuyến đường huyết mạch sẽ bị cấm hoặc hạn chế phương tiện để phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Top