Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng thông báo khẩn về 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 vừa ghi nhận

Thứ bảy, 16:57 30/10/2021 | Y tế

GiadinhNet - Ngành y tế TP Hải Phòng vừa ra thông báo tin khẩn tìm người từng tiếp xúc gần với 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới được phát hiện, ghi nhận.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, 3 trường hợp vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 là anh N.Q.D, SN 1990 (địa chỉ tại tổ 1, phường Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng), BN 910461 (Hoằng Hợp, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) di chuyển về Hải Phòng cùng BN 910460 (địa chỉ tại Tiên Lãng, Hải Phòng).

Hải Phòng thông báo khẩn về 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 vừa ghi nhận - Ảnh 1.

Hải Phòng thông báo khẩn về 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 vừa ghi nhận

Thông tin cho biết, công dân N.Q.D từ TP Hồ Chí Minh bay ra Nội Bài trên chuyến VN280, ghế ngồi số 45 và hạ cánh lúc 20 giờ 20 ngày 22/10/2021. Từ đây, anh D. di chuyển bằng taxi về khách sạn Mely Hotel ở Nhân Hòa - Thanh Xuân - Hà Nội, ở lại Hà Nội 1 ngày làm thủ tục công chứng dịch thuật tại đường Ngụy Như. Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngày 23/10/2021, anh D. di chuyển về thành phố Hải Dương bằng xe ô tô và đi ăn cùng một số người bạn. Cùng ngày, anh D về Hải Phòng và đến khu vực tượng đài Nữ tướng Lê Chân (lúc 18h30’) đón xe buýt Thịnh Hưng về nhà riêng ở quận Đồ Sơn.

Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 28/10/2021, anh D có di chuyển tới một số điểm như Phòng Xuất nhập cảnh – Công an thành phố Hải Phòng, bộ phận 1 cửa Công an quận Đồ Sơn và sang nhà bạn ở xã Dương Quan, Thủy Nguyên.

Đến sáng ngày 30/10/2021, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng trả kết quả xét nghiệm, anh D. dương tính với SARS-CoV-2. Hiện sức khỏe của anh D không có biểu hiện ho, sốt, khó thở.

Phía Sở Y tế TP Hải Phòng cho hay, ngoài trường hợp anh D đi từ vùng dịch phía Nam về địa phương dương tính với SARS-CoV-2, thành phố Hải Phòng còn ghi nhận 2 trường hợp mắc COVID-19 là BN 910460 và BN 910461.

Theo dịch tễ, ngày 25/10/2021, 2 trường hợp này sau khi nhận kết quả test COVID-19 âm tính đã di chuyển đến khu công nghiệp Việt Hương, Bình Dương.

Ngày 26/10, 2 người thuê xe ô tô đi từ Long Hậu, Cần Giuộc, Long An về Hải Phòng. Trên đường đi, cả 2 người này không dừng đỗ ở đâu.

Ngày 28/10, 2 người đến chốt cao tốc Hải Phòng và được xe 115 đưa thẳng đến khách sạn Tân An cách ly. Cả 2 công dân chưa từng mắc COVID-19 và đều đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine trong đó mũi 2 đã qua 14 ngày.

Ngày 29/10/2021, Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng làm xét nghiệm cho kết quả cả 2 dương tính với SARS-CoV-2.

Ca dương tính vừa được phát hiện tại Hải Phòng đã được tiêm 2 mũi vaccineCa dương tính vừa được phát hiện tại Hải Phòng đã được tiêm 2 mũi vaccine

GiadinhNet - Trước khi lên máy bay về Hải Phòng, công dân cùng vợ đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và cả 4 thành viên đều có kết quả xét nghiệm test nhanh âm tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến lịch trình di chuyển của 3 trường hợp dương tính vừa ghi nhận tại địa bàn, ngành Y tế thành phố đã chỉ đạo các đơn vị vận chuyển, tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện. Đồng thời mở rộng điều tra dịch tễ, triển khai các biện pháp phòng chống dịch, lấy mẫu xét nghiệm đối với người tiếp xúc, liên quan, phun thuốc khử khuẩn, xử lý ổ dịch, phong tỏa tạm thời khu vực liên quan.

Để chủ động thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, Sở Y tế Hải Phòng ra thông báo Khẩn yêu cầu những người có mặt tại các địa điểm, khung thời gian mà 3 trường hợp dương tính đã đến, cần liên hệ tới cơ quan y tế gần nhất hoặc gọi đến số điện thoại đường dây nóng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng: 0225.3603.686 hoặc liên hệ tới Trạm Y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn.

Mời quý vị xem thêm video được phát gần đây:

Khi nào học sinh Hà Nội quay trở lại trường?


Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top