Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Tin mới nhất vụ cán bộ chính sách "quên" chi trả chế độ cho gia đình người có công

Thứ năm, 17:17 31/10/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Trước việc "quên" chi trả tiền chính chế độ gia đình người có công của cán bộ chính sách xã An Tiến (huyện An Lão, Hải Phòng), nhiều hộ gia đình đã lên tiếng. Theo đó, qua xác minh, xã thừa nhận cán bộ làm sai, thiếu trách nhiệm và yêu cầu vị cán bộ chính sách bỏ tiền chi trả đủ cho các trường hợp thiếu sót trên.

Theo phản ánh của người dân trong xã An Tiến (huyện An Lão, Hải Phòng), từ 2014 đến 2018 có 4 hộ gia đình có công bị cán bộ chính sách xã "quên" không chi trả tiền tiêu chuẩn đi nghỉ dưỡng theo qui định (mẹ liệt sĩ hoặc thương binh hạng ¼). 

Cụ thể, số tiền mỗi trường hợp được hưởng là 1.110.000đ/lần. Trong số 4 trường hợp, có những trường hợp bị "quên" kéo dài 3 lần (từ 2014-2018), có hộ thì 2 lần...

Hải Phòng: Tin mới nhất vụ cán bộ chính sách quên chi trả chế độ cho gia đình người có công - Ảnh 1.

UBND xã An Tiến nơi lình xình vụ "quên" thanh toán chế độ cho gia đình người có công

Một thành viên trong gia đình người có công bị "quên" chi trả chế độ nghỉ dưỡng cho biết: "Từ 2014, chúng tôi nghe nói có chính sách mới cho người có công 2 năm được đi điều dưỡng tại Đồ Sơn một lần. Nếu ai không có điều kiện tham gia thì được lĩnh tiền mặt là 1.110.000 đồng. Tôi thấy có người đã lĩnh rồi mà mẹ tôi thì chưa được mời đi điều dưỡng, cũng chưa được thông báo lĩnh tiền một lần nào. 

Thấy lạ, tôi lên xã hỏi thì anh Phạm Văn T. trả lời, chị tôi đã lĩnh rồi. Nhưng khi tôi hỏi lại thì chị khẳng định chưa nhận tiền và chữ ký đó không phải của chị. Sau khi đối chất, anh Phạm Văn T. nói rằng sự việc xảy ra đã lâu, bản thân ông T. phải chi trả cho hàng trăm người nên giờ cũng không thể nhớ hết được nên chấp nhận trả lại đủ số tiền 3 lần mẹ tôi được lĩnh".

Tương tự, bà Phạm Thị Thơm (người được hưởng chế độ mẹ liệt sĩ đi nghỉ dưỡng) cũng không thấy xã thanh toán tiêu chuẩn nghỉ dưỡng nên lấy làm thắc mắc. Thấy vậy, ông Đồng Văn Luận, xóm 5 thôn An Luận, xã An Tiến – con trai bà Phạm Thị Thơm đã làm đơn phản ánh sự việc tới chính quyền xã An Tiến. Cùng với ông Đồng, nhiều trường hợp khác như gia đình ông Vương Q.T, bà Trần Thị Chải, ông Trần Văn Hải (xã An Tiến)... cũng bị "quên" không chi trả chế độ và kiến nghị lên xã.

Nhận được phản ánh từ người dân, UBND xã An Tiến đã lập tổ công tác vào cuộc xác minh. Theo đó, tổ công tác phát hiện có 4 hộ chưa được nhận đầy đủ chế độ đi điều dưỡng. Đặc biệt, trong đó có hai trường hợp là bà Trần Thị Chải (ở xóm 9, thôn Tiên Hội) và ông Trần Văn Hải (xã An Tiến) chưa được lập danh sách lên Phòng Lao động, thương binh và xã hội của huyện An Lão để hưởng chế độ", ông Bùi Văn Bút - Chủ tịch UBND xã An Tiến thông tin.

"Để xảy ra thiếu sót này, chúng tôi đánh giá sơ bộ là do nghiệp vụ của ông Phạm Văn T. còn non kém, thiếu trách nhiệm trong công việc. Chúng tôi đã yêu cầu ông Phạm Văn T. phải đến tận nhà bà Chải và ông Hải để xin lỗi và tự đền tiền cho họ. Ngoài ra, nhiều trường hợp tuổi cao, không nhớ chính xác đã nhận tiền hỗ trợ hay chưa, khi thắc mắc chúng tôi cũng cho mở sổ kiểm tra đối chiếu. Khi nhận ra chữ ký của mình đã nhận tiền thì họ vui vẻ. Về nghi vấn cán bộ Phạm Văn T. giả mạo chữ ký để ăn chặn tiền chính sách của người có công, việc xác minh không thuộc thẩm quyền của xã", ông Bút cho hay.

Ông Bút chia sẻ thêm, sau khi gia đình ông Lượng đã nhận đủ số tiền tiêu chuẩn nghỉ dưỡng của 3 đợt/3 năm thì ngày 4/10 đã tự nguyện rút đơn về.

Theo ông Bút, từ ngày 21/10, xã đã tạm đình chỉ 15 ngày làm việc đối với ông T, tạm giao công việc cho 1 cán bộ khác phụ trách. Tuy nhiên, ông T vẫn phải đến cơ quan để phục vụ công tác xác minh vụ việc khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng. 

"Quan điểm của xã, sai tới đâu xử lý tới đó. Nếu có vi phạm, đảng ủy xã sẽ có hình thức kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Phạm Văn T. trong thời gian sớm nhất", ông Đào Văn Đức, Bí thư Đảng ủy xã thông tin.

Theo Thông tư liên tịch số 13/14/TTLT/BLĐTBXH-BTC giữa Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính, ký ngày 03/6/2014 về thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi chức năng với người có công (là mẹ liệt sĩ hoặc thương binh hạng 1/4), từ năm 2014, những trường hợp trên sẽ được hưởng chế độ đi nghỉ dưỡng 1 năm/lần đối với mẹ liệt sĩ có từ hai con trở lên hy sinh và 2 năm/lần với mẹ liệt sĩ có 1 con hy sinh. Đối với thương binh 1/4 cũng được hưởng chế độ đi điều dưỡng 1 năm/lần.


M.Lý - Đ.Huyền

Minh Lý
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nơi những người thầy thuốc tiếp tục một 'cuộc chiến' (kỳ 2): Người thầy thuốc của những người lính già

Nơi những người thầy thuốc tiếp tục một 'cuộc chiến' (kỳ 2): Người thầy thuốc của những người lính già

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Giữa khu điều trị khép kín 24/24 giờ, tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng sự hy sinh của người thầy thuốc không đo bằng thành tích, mà bằng lòng nhẫn nại và biết ơn. Ở đó, mỗi ngày làm việc là một ngày họ âm thầm giữ bình yên cho những người lính đã đi qua chiến tranh.

Chuyên gia phong thủy dự báo: 4 con giáp bùng nổ tài lộc tháng Giêng Bính Ngọ 2026, Top 1 'đỏ' cả tình lẫn tiền

Chuyên gia phong thủy dự báo: 4 con giáp bùng nổ tài lộc tháng Giêng Bính Ngọ 2026, Top 1 'đỏ' cả tình lẫn tiền

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tháng Giêng âm lịch từ lâu được xem là thời điểm mở ra những vận hội mới. Khi không khí Tết vẫn còn lan tỏa, nhiều người bắt đầu khởi động kế hoạch cho một năm phía trước.

Vi phạm giao thông, giấy phép lái xe trên VNeID có bị tạm giữ?

Vi phạm giao thông, giấy phép lái xe trên VNeID có bị tạm giữ?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của pháp luật, giấy phép lái xe trên VNeID có giá trị tương đương với bản cứng. Theo đó khi vi phạm giao thông, người vi phạm có thể bị tạm giữ giấy phép lái xe trên VNeID.

Hà Nội mở cửa miễn phí 17 di tích nổi tiếng dịp đầu năm Bính Ngọ

Hà Nội mở cửa miễn phí 17 di tích nổi tiếng dịp đầu năm Bính Ngọ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Hà Nội tiếp tục miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng từ mùng 4 đến mùng 6 Tết Bính Ngọ, phục vụ người dân, du khách du xuân đến hết kỳ nghỉ.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Mặc dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng mạnh và nhiều vi phạm tại nội đô từ ngày 18/2 - 19/2.

Đỉnh Fansipan ken đặc du khách ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán

Đỉnh Fansipan ken đặc du khách ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Mùng 4 Tết Nguyên đán, rất đông du khách từ khắp nơi đổ về Sa Pa (Lào Cai) để chinh phục đỉnh Fansipan – "nóc nhà Đông Dương".

Bắt đầu từ ngày mai, 3 con giáp này tài lộc phất lên 'như diều gặp gió'

Bắt đầu từ ngày mai, 3 con giáp này tài lộc phất lên 'như diều gặp gió'

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Năm 2026 đang chứng kiến những luồng sinh khí tài lộc mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đặc biệt, kể từ ngày mai, một "trận mưa tiền" được dự báo sẽ đổ xuống, mang lại cơ hội đổi đời cho 3 con giáp may mắn nhất.

Những trường hợp này sẽ không được cấp đổi giấy phép lái xe năm 2026

Những trường hợp này sẽ không được cấp đổi giấy phép lái xe năm 2026

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Cấp đổi giấy phép lái xe là thủ tục làm mới bằng lái xe khi bị cũ, hỏng, mất, hết hạn, hoặc muốn nâng hạng/thay đổi thông tin… Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật có nhiều người hợp không được cấp, đổi giấy phép lái xe.

Chợ Vé cuối năm - Nơi lưu giữ những hoài niệm về ký ức xưa

Chợ Vé cuối năm - Nơi lưu giữ những hoài niệm về ký ức xưa

Xã hội - 17 giờ trước

GĐXH - "Chợ Vé 28 Tết luôn gợi những hoài niệm, ký ức xưa về tuổi thơ gian khó được theo bố, mẹ, người thân đi mua sắm. Nó như một tiềm thức không thể quên....", Chủ tịch UBND xã Ninh Giang tâm sự.

Mẫu giấy phép lái xe (bằng lái xe) mới áp dụng từ 2026, hình thức có thay đổi?

Mẫu giấy phép lái xe (bằng lái xe) mới áp dụng từ 2026, hình thức có thay đổi?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ 2026, giấy phép lái xe (bằng lái xe) mới được áp dụng theo mẫu số 02 tại Phụ lục XXIV Thông tư 35/2024/TT-BGTVT (nay là Bộ Xây dựng).

Top