Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Vận tải hành khách ế ẩm khi hoạt động trở lại

GiadinhNet – Đã qua 2 ngày hoạt động trở lại, vận tải khách đường bộ vẫn rơi vào cảnh đìu hiu, ế ẩm khiến nhiều doanh nghiệp tính tới việc dừng khai thác trở lại.

Hải Phòng: Vận tải hành khách ế ẩm khi hoạt động trở lại - Ảnh 1.

Sáng 24 và 25/4, tại các bến xe của thành phố Hải Phòng, mật độ xe xuất bến được thay đổi sang 15 phút/chuyến, số lượng xe khai thác cũng giảm vì nhu cầu đi lại của người dân tới các tỉnh thành khác không cao. 

Trái với tâm lý vui mừng vì được phép hoạt động trở lại, hầu hết các nhà xe đều lo lắng vì tình trạng ế ẩm chung tại tất cả các tuyến xe liên tỉnh.

Hải Phòng: Vận tải hành khách ế ẩm khi hoạt động trở lại - Ảnh 2.

Bến xe Cầu Rào ngày đầu trở lại hoạt động trong dịch COVID-19

Tại bến xe Cầu Rào, (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền), các nhà xe chạy tuyến Hải Phòng - Thái Nguyên; Hải Phòng - Hà Nội; Hải Phòng - Thái Bình- Nam Định; Hải Phòng- Cao Bằng- Hà Quảng… đều có mặt tại bãi từ sớm để đón khách nhưng chỉ lác đác vài khách đi xe. Trung bình mỗi chuyến, xe chỉ có từ 8-10 khách/ xe 45 chỗ làm chủ xe lo lắng.

Hải Phòng: Vận tải hành khách ế ẩm khi hoạt động trở lại - Ảnh 3.

Xe chuyên tuyến Hải Phòng-Hà Nội luôn ế ẩm vì tâm lý đi vào vùng có nguy cơ dịch

Chuyên chạy xe tuyến Hải Phòng - Thái Nguyên, lái xe Nguyễn Mạnh Hưng, 43 tuổi, than thở: "Chúng tôi chấp nhận chạy cầm chừng, giữ khách dù chỉ còn vài khách trên xe. Thời gian này chủ yếu kết hợp vận chuyển hàng hóa để bù lỗ tiền xăng dầu, tiền ăn trên đường..."

Một nhà xe chạy chuyên tuyến đi Hà Nội cho biết: "Có lẽ mai phải nghỉ tiếp chứ cứ chạy 2 khách/xe như hôm nay thì chỉ có lỗ".

Hải Phòng: Vận tải hành khách ế ẩm khi hoạt động trở lại - Ảnh 4.

Chuyến từ Hà Nội - Hải Phòng của hãng Hoàng Long cũng rơi vào tình trạng ế ẩm

Ông Đỗ Văn Toán, Trưởng bến xe Cầu Rào chia sẻ: "Ngay sau khi có chỉ đạo của thành phố và Sở Giao thông Vận tải, Bến đã thông báo cho các doanh nghiệp vận tải và lên kế hoạch, làm các công tác vệ sinh, chuẩn bị cho các tuyến vận tải hành khách quay trở lại hoạt động. Trong ngày đầu hoạt động trở lại, lượng khách đến bến ít, chỉ phục vụ được khoảng 20% công suất".

Tương tự, chiều từ các tỉnh khác về Hải Phòng cũng không mấy sảng sủa khi hầu hết các xe chỉ chở được 10-12 khách.

Hải Phòng: Vận tải hành khách ế ẩm khi hoạt động trở lại - Ảnh 5.

Xe buýt cũng rơi vào tình trạng không mấy khả quan dù chạy trong nội đô

Sinh viên Cao Thu Hà, 22 tuổi, sinh viên ĐH Hàng Hải Việt Nam ái ngại nói: "Suốt quãng đường hơn 100 km từ Hà Nam về Hải Phòng, trên xe 45 chỗ chưa đầy 10 khách".

Hải Phòng: Vận tải hành khách ế ẩm khi hoạt động trở lại - Ảnh 6.

Thậm chí có những huyến xe chỉ có 2 khách

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, nhiều hãng xe vẫn chưa tái khởi động như Kết Đoàn (chạy tuyến Hải Phòng- Việt Trì, Phú Thọ) hay Hải Âu (tuyến Hải Phòng - Hà Nội) do địa phương đầu bến chưa có chủ trương cho xe khách hoạt động trở lại hoặc chính các nhà xe đang tính toán phương án phù hợp, tránh lỗ. Riêng Hải Âu, dự kiến sẽ chạy lại vào ngày 28/4/2020.

Hải Phòng: Vận tải hành khách ế ẩm khi hoạt động trở lại - Ảnh 7.

Hàng loạt xe xếp hàng ế dài vì không có khách

Tại Bến xe Thượng Lý trong ngày 24/4 chỉ có khoảng 15 chuyến xe chạy liên tỉnh, chủ yếu là chạy vào miền Trung và miền Nam. Tuy nhiên, lượng khách đi xe vẫn chưa cao vì tâm lý ngại dịch bệnh, hạn chế di chuyển. Một số xe đông khách nhất cũng chỉ đón được 13 khách tại bến; cá biệt có 2 xe chỉ đón được 04 khách đi trong khi giá vé không thay đổi.

Trước đó, UBND TP. Hải Phòng có văn bản về điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho phép vận tải hành khách hoạt động 30% tần suất đối với tuyến từ Hải Phòng đi Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và ngược lại; hoạt động 50% tần suất đối với tuyến Hải Phòng đi đến các tỉnh, thành phố khác và ngược lại. Ngoài ra, các loại hình vận tải hành khách khác cũng được hoạt động trở lại.

Thành phố yêu cầu các phương tiện khi hoạt động phải bảo đảm chỉ được chở dưới 50% số ghế và không quá 20 hành khách/chuyến xe và các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đinh Huyền

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 9 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top