Hai sinh viên vào cấp cứu với hàng chục vết dao đâm
Hai sinh viên ở TPHCM được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với hàng chục vết thương khắp cơ thể. Ê-kíp cấp cứu đã bật báo động đỏ nội viện mổ ngay trong đêm.
Tối 12/5, một bệnh viện tại Bình Chánh (TPHCM) cấp cứu cho sinh viên T.L.A (nữ) và N.T.S (nam) đang học tại TPHCM nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Cả hai đều có hàng chục vết dao đâm sâu tại vùng ngực, bụng, tay và vai, là nạn nhân trong một vụ ẩu đả.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Hoài Sơn - người tiếp nhận hai ca cấp cứu cho biết, các bệnh nhân bị thương nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng, không thể trì hoãn việc can thiệp phẫu thuật.

Các bác sĩ mổ cấp cứu hai sinh viên. Ảnh: BVCC.
Nam sinh S. có nhiều vết thương vùng ngực bụng cùng vết rách ở cẳng tay phải, chảy máu ổ bụng, đứt động mạch vùng bụng, máu đỏ phun thành vòi liên tục.
Nữ sinh L.A. bị thương nặng hơn với hơn 20 nhát dao ở thành bụng, ngực, vai và cánh tay. Trong đó, có những vết đâm xuyên vào thùy giữa phổi phải đến vùng thượng vị, hạ sườn phải. Người bệnh còn bị tràn khí màng phổi.
Trưởng kíp trực cấp cứu ngay lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện huy động các bác sĩ từ nhiều chuyên khoa, sẵn sàng cho ca phẫu thuật chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho 2 nạn nhân.
Hai ca mổ đã lập tức được tiến hành xuyên đêm, từ 22h đến 3h hôm sau.
Nam sinh S. được khâu cầm máu động mạch tổn thương và đặt dẫn lưu ổ bụng để xử lý dịch và máu tụ.
Với nữ sinh L.A, các bác sĩ phát hiện thêm tình trạng viêm phúc mạc do thủng dạ dày ở 4 vị trí, vết thương đuôi tụy 1cm, rách thùy phổi phải. Ê-kíp đặt dẫn lưu phổi, khâu phục hồi các lỗ thủng dạ dày - tá tràng và lần lượt xử lý vết thương phần mềm, nhằm kiểm soát chảy máu, ngăn biến chứng.
Đến sáng 14/5, cả hai bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, mạch - huyết áp ổn định, không còn chảy máu, tiếp xúc tốt, được chăm sóc hậu phẫu chuyên sâu tại Khoa Ngoại Tổng hợp.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.