Hai vợ chồng già tự thiêu vì mang trọng bệnh

| Pháp luật

Thương vợ mang trọng bệnh, cụ ông 78 tuổi đã dùng cồn đổ vào người mình và người vợ rồi châm lửa đốt với mong muốn đỡ khổ cho cả 2 cụ.

Vụ việc xảy ra tại nhà Trần Quang C (SN 1976), thường trú tổ dân phố Trà Long 1, phường Ba Ngòi, thị xã Cam Ranh (Khánh Hòa). Mẹ đẻ anh C là bà Trần Thị H (68 tuổi) bị bỏng nặng, chết ngày 26/4, tại Bệnh viện Chợ rẫy TPHCM.

Sau khi nhận đơn báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC 14 (Công an tỉnh Khánh Hòa) đã khẩn trương thành lập Hội đồng tổ chức khám nghiệm tử thi và điều tra sơ bộ ban đầu xác định: Lúc 17h ngày 16/4, cha đẻ của anh C là ông Trần A (78 tuổi) đã dùng cồn đổ vào người mình và người vợ rồi châm lửa đốt.

Hậu quả ông A bị bỏng hai chân hiện đang điều trị tại Bệnh viện thị xã Cam Ranh, còn bà H bị bỏng toàn thân được đưa đến Bệnh viện thị xã Cam Ranh cấp cứu, rồi được chuyển tuyển trên và đến ngày 26/4 bà H chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bước đầu ông A khai nhận do bà H bị bệnh lâu không khỏi, phải nằm liệt trên giường, thương vợ ông A có ý định cùng vợ tự tử nên đã hành động như trên.

(Dân Trí)

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.