Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng giả, hàng nhái "công khai" cạnh tranh !

Thứ ba, 07:50 25/03/2008 | Xã hội

Giadinh.net - “Hàng giả, hàng nhái bây giờ không chỉ còn ở trong bóng tối như trước đây mà đã cạnh tranh khốc liệt với hàng thật giữa “thanh thiên bạch nhật” ngay trên thị trường”! - một quan chức Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã nói như vậy với phóng viên GĐ&XH.

Cũng theo quan chức này: Ưu thế giá rẻ, không “kén” chỗ xuất hiện, không kén khách tiêu thụ đang là những thế mạnh của hàng nhái, giả. Tệ hơn, mỗi khi xuất hiện một sản phẩm mới nào trên thị trường thì chỉ trong một tháng sau đó hàng giả, hàng nhái lập tức có mặt trên thị trường”!

Tốp đầu “lây nhiễm”: Hoá mỹ phẩm và thực phẩm

Ông Phạm Quang Viễn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết: thực tế kiểm tra từ sau Tết Nguyên đán Mậu Tý tới nay cho thấy, hàng lậu, hàng giả, hàng nhái vẫn diễn biến hết sức phức tạp và biến tướng ngày càng tinh vi hơn.

Hai “kênh” hàng hoá đang xảy ra nhiều nhất các vụ việc vi phạm và gian lận thương mại kiểu này là hoá mỹ phẩm và thực phẩm. Đa phần là các sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc từ nước ngoài.

Ông Trương Thành Nhân, Trưởng phòng nghiệp vụ, Chi cục QLTT Hà Nội giải thích thêm: “Thời gian gần đây xuất hiện tình trạng chở lậu thực phẩm kém chất lượng một phần là do giá thực phẩm đang tăng ở mức khá cao. Trong khi đó, nguồn cung của thị trường trong nước đang bị hạn chế bởi dịch cúm gia cầm vẫn hoành hành. Việc kiểm tra các xe chở thực phẩm vào các cửa ngõ của thủ đô đang được QLTT làm chặt nhưng đối tượng ngày càng tinh vi. Vì vậy, vẫn còn tình trạng thực phẩm kém chất lượng “lọt” vào thị trường Hà Nội”.

Đáng chú ý là nếu trước đây hàng giả, hàng nhái chỉ xuất hiện khi hàng thật lâm vào cảnh thiếu hụt thì đến thời điểm hiện tại, loại hàng này công khai xuất hiện để “ganh đua” thị phần với hàng thật bằng ưu thế giá rẻ và không hề “kén” địa chỉ, thâm nhập vào mọi ngõ ngách của thị trường kể cả vùng sâu, vùng xa. Hơn nữa, tốc độ làm hàng giả, hàng nhái bây giờ nhanh hơn trước rất nhiều.

Theo ông Lê Thế Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam thì thời gian xuất hiện hàng nhái đã bị rút ngắn xuống chỉ còn 1/8 so với trước đây. Nghĩa là nếu như trước đây sau khi có hàng thật trên thị trường, phải mất ít nhất nửa năm đến 8 tháng, hàng giả, hàng nhái mới có thể xuất hiện thì hiện nay, thời gian đó được rút ngắn xuống còn chưa đầy... 1 tháng. Lúc đó, những mặt hàng được ưa chuộng nhưng là đồ giả, nhái đã ngập thị trường.

Theo tính toán của các chuyên viên QLTT thì để có hàng giả, hàng nhái các “chuyên gia nhào nặn” chỉ cần “nghiên cứu” không đầy 10 ngày, sau đó loại hàng kém chất lượng này được “xuất xưởng”, “góp mặt” trên thị trường.

Doanh nghiệp: “Ngậm bồ hòn” vì sợ... tai tiếng ?!

Một đại diện của Công ty P&G cho biết: “Không đầy một tháng sau khi sản phẩm Olay của chúng tôi được lưu thông trên thị trường thì hàng giả, hàng nhái đã xuất hiện tràn lan khắp cả nước, bày bán công khai. Trong đó, bị nhái nhiều nhất là các sản phẩm được nhiều người lựa chọn như kem dưỡng da hoàn hảo, kem dưỡng da chống nắng, kem làm trắng da”.

Về điều này, ông Lê Thế Bảo cũng thừa nhận rằng, hiện trên thị trường đang có hai “kênh” làm hàng giả, hàng nhái chủ đạo: Kênh từ nước ngoài đưa vào và kênh trong nước tự “nhái” của nhau. Trong đó, bị làm giả, làm nhái nhiều nhất là các loại hoá mỹ phẩm chăm sóc da, tóc và sản phẩm dùng cho trang điểm của phụ nữ.

Chiếm số lượng hàng giả, hàng nhái lớn là các loại hàng được tổ chức sản xuất với quy mô lớn từ nước ngoài rồi tìm cách đưa vào Việt Nam, chủ yếu nhập lậu qua đường biên giới. Chẳng hạn như các sản phẩm Sunsilk, P/S, Dove, Clear, Pond’s của Unilever Việt Nam; mỹ phẩm chăm sóc tóc Wella của Công ty TNHH Nam Đạo đều bị làm giả từ nước ngoài đưa vào...

Thậm chí, lượng hàng này còn nhiều hơn cả hàng thật, nhất là ở những vùng nông thôn, miền núi... Nguyên nhân vẫn là loại hàng kém chất lượng này không “kén” chỗ đứng, trong khi hàng thật muốn thâm nhập thị trường các nhà sản xuất thường phải chọn địa điểm mà theo họ là lý tưởng và có khả năng “hút khách” nhất.

Để ngăn chặn được hàng giả hàng nhái đang ồ ạt thâm nhập thị trường nhiều ý kiến cho rằng cần đơn giản hoá thủ tục hành chính trong thanh tra, kiểm tra và kiện toàn quy trình thực thi pháp luật. Bởi quy trình thực thi pháp luật tuy nằm rải rác ở một vài văn bản có quy định (như Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính) nhưng vẫn chưa cụ thể, rõ ràng. Chế tài xử phạt còn nhẹ, cần xử lý nghiêm hơn để tạo sức răn đe. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải kiên quyết hơn với hàng giả, hàng nhái, tránh tình trạng “ngậm bồ hòn làm ngọt”, kiên quyết “sống chung với lũ” vì sợ “tin xấu” loang ra người tiêu dùng sẽ “khước từ” sản phẩm của mình.

Ngoài ra, cần tổ chức tuyên truyền tới người tiêu dùng để họ biết những ẩn hoạ khó lường của mặt hàng này nhằm có ý thức tốt hơn trong việc chống hàng giả, hàng nhái.

“Nhận diện” hàng thật

Quan sát hàng thật thật kỹ và ghi nhớ những chi tiết tinh tế, hoàn hảo mà chỉ ở hàng thật mới có. Vì hàng thật rất khó tìm ra lỗi nhỏ bởi sản phẩm được sản xuất bởi công nghệ cao, được kiểm tra chất lượng chặt chẽ hơn.

Hiện nay, dù hàng nhái đã đạt đến trình độ cao nhưng các đường nét cũng không thể sắc sảo bằng hàng thật và có một số lỗi về mặt chi tiết, hình ảnh, in ấn bao bì...

Kỳ Anh

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mất 9 tỷ đồng vì nghe lời ‘bạn trai’ quen trên mạng đầu tư tiền ảo

Mất 9 tỷ đồng vì nghe lời ‘bạn trai’ quen trên mạng đầu tư tiền ảo

Xã hội - 9 giờ trước

Nghe lời một người đàn ông quen trên mạng tham gia đầu tư mua bán tiền ảo, một phụ nữ ở quận Hà Đông, Hà Nội bị lừa gần 9 tỷ đồng.

Miền Bắc hứng mưa lớn dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Miền Bắc hứng mưa lớn dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Xã hội - 9 giờ trước

Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (5-7/4), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Tuyên án 12 bị cáo vụ bảo kê xe vi phạm ở Đồng Nai

Tuyên án 12 bị cáo vụ bảo kê xe vi phạm ở Đồng Nai

Xã hội - 10 giờ trước

Mức án dành cho các bị cáo từ 1 năm 10 tháng tù đến cao nhất 9 năm tù với các tội danh “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” và “môi giới hối lộ”.

Đã tìm thấy 2 người còn lại trên tàu cá bị nạn ở Bình Thuận

Đã tìm thấy 2 người còn lại trên tàu cá bị nạn ở Bình Thuận

Xã hội - 10 giờ trước

Trong quá trình tàu đang hoạt động khai thác hải sản tại cách khoảng 20 hải lý khu vực tàu cá bị nạn thì phát hiện và tổ chức cứu vớt an toàn 2 lao động đang trôi dạt trên biển.

Lễ hội Phủ Dầy năm 2025 ở Nam Định có gì đặc biệt?

Lễ hội Phủ Dầy năm 2025 ở Nam Định có gì đặc biệt?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Lễ hội Phủ Dầy, ở xã Kim Thái, tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định một trong những lễ hội lớn nhất miền Bắc đang thu hút hàng vạn du khách từ khắp nơi đổ về dâng lễ, cầu tài lộc.

Hà Nội: Công nhân gấp rút thi công, 'khoác áo' mới cho công viên Cầu Giấy

Hà Nội: Công nhân gấp rút thi công, 'khoác áo' mới cho công viên Cầu Giấy

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu vui chơi, giải trí cũng như sinh hoạt công cộng của người dân, công viên Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đang được gấp rút thi công, cải tạo nhiều hạng mục để sớm thay "áo mới".

Bắc Kạn: Làm rõ đối tượng dùng Facebook người khác để nhắn tin vay tiền nhằm chiếm đoạt tài sản

Bắc Kạn: Làm rõ đối tượng dùng Facebook người khác để nhắn tin vay tiền nhằm chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 2/4, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên Facebook.

Buôn bán 'cỏ Mỹ', người phụ nữ 58 tuổi lĩnh án

Buôn bán 'cỏ Mỹ', người phụ nữ 58 tuổi lĩnh án

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với mục đích kiếm lời, Lê Thị Hồng nhiều lần mua ma túy dạng "cỏ Mỹ" từ một người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch để bán lại cho nhiều đối tượng.

Che biển số, lạng lách đánh võng, nam sinh ở Nam Định bị xử lý

Che biển số, lạng lách đánh võng, nam sinh ở Nam Định bị xử lý

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chiều ngày 2/4, Công an tỉnh Nam Định thông tin, mới đây, Phòng Cảnh sát cơ động đã ngăn chặn, xử lý đối tượng lạng lách, đánh võng trên địa bàn thành phố.

Những trường hợp này sẽ bị từ chối cấp hộ chiếu (passport) năm 2025

Những trường hợp này sẽ bị từ chối cấp hộ chiếu (passport) năm 2025

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những trường hợp cụ thể sẽ bị từ chối cấp hộ chiếu (passport) năm 2025.

Top