Hàng loạt các đường dây cá độ bóng đá trên mạng xã hội được triệt phá

| Pháp luật

GĐXH – Trong 1 thời gian ngắn Công an Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân, triệt phá nhiều đường dây, bắt giữ đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 15/12/2022, Công an huyện Hoằng Hóa đã phá chuyên án, bắt giữ 03 đối tượng về hành vi đánh bạc (hình thức cá độ bóng đá), gồm: Cao Đình Long (SN 1993); Nguyễn Xuân Chung (SN 1971), đều ở xã Hoằng Tân, và Cao Đình Khoa (SN 1993), ở xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hoá. Kết quả điều tra ban đầu xác định số tiền mà các đối tượng cá độ vào ngày 15/12/2022 (trận bán kết Maroc - Pháp) là 45 triệu đồng.

Trước đó, Công an huyện Triệu Sơn tổ chức đấu tranh với đối tượng Nguyễn Viết Tiến (Tiến Cường) (SN 1984) ở thôn 4, xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn. Quá trình đấu tranh, Nguyễn Viết Tiến đã khai nhận ngày 09/12/2022, Tiến cược trận đấu giữa đội tuyển Croatia gặp đội tuyển Brazil với số tiền 10.000.000 đ (Mười triệu đồng) với Nguyễn Đình Luân (SN 1994) trú tại thôn 4, xã Thọ Bình.

Hàng loạt các đường dây cá độ bóng đá trên mạng xã hội được triệt phá - Ảnh 1.

Các đường dây cá độ bóng đá được Công an Thanh Hóa triệt phá trong 1 thời gian ngắn

Ngày 11/12/2022, Tiến chơi lô đề với Luân 150 điểm lô 89 tương ứng với số tiền 3.450.000đ. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện xác định đối tượng Luân hiện đang ở phường Đình Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội nên tối ngày 15/12/2022 đã cử 01 tổ công tác đi Hà Nội xác minh. Đến sáng ngày 16/12/2022 đã triệu tập được đối tượng. Qua đấu tranh khai thác thì Luân thừa nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và chơi số lô đề với Nguyễn Viết Tiến. Ngoài nhận kèo cá cược của Tiến, Luân còn nhận kèo cá cược của các con bạc khác. Qua điều tra mở rộng xác định Luân là đại lý nhận kèo cá cược bóng đá của các con bạc sau đó chuyển cho đối tượng đầu trên là N.B.K và đánh trên trang Web One88.com với số tiền khoảng 1 tỷ đồng.

Cùng với đó, ngày 17/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa phá Chuyên án, đấu tranh với các đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet. Tạm giữ hình sự đối với 04 đối tượng, gồm: Cao Ngọc Vĩnh (SN 1984), ở phường Đông Tân, TP Thanh Hóa về hành vi "Tổ chức đánh bạc"; Nguyễn Thế Quyền (SN 1982), ở phường Đông Tân, TP Thanh Hóa về hành vi "Tổ chức đánh bạc"; Nguyễn Văn Kiên (SN 1986), ở 45 Tuệ Tĩnh, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa về hành vi "Đánh bạc"; Phạm Như Thắng (SN 1989), ở phường An Hưng, TP Thanh Hóa về hành vi "Đánh bạc". Tang vật thu giữ gồm: 05 ĐTDĐ là vật chứng liên quan đến hoạt động đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá cùng số tiền dùng để giao dịch đánh bạc ước tính khoảng 03 tỷ đồng...

Qua các sự việc trên Công an tỉnh Thanh Hoá cảnh báo, bóng đá là môn thể thao vua, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân ở các quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Công an tỉnh Thanh Hoá đề nghị mỗi người chúng ta hãy nhận thức đầy đủ các giá trị giải trí tốt đẹp của môn thể thao này mang lại, hãy xem bóng đá với một tâm lý giải trí lành mạnh và xác định cần phải tránh xa việc tham gia cá độ bóng đá, các hành vi tham gia cá độ và tổ chức cá độ bóng đá bằng vật chất đều là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm.

Với những người đã trót tham gia cá độ, hãy dừng ngay việc đó và trình báo, tố giác với cơ quan bảo vệ pháp luật như: Công an, Kiểm sát, Tòa án để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật và giúp cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Gia Hân
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.