Hàng loạt khách hàng mắc cạn tại dự án nhà ở 28A Lê Trọng Tấn: “Ông lớn” kiện nhau, khách hàng vạ lây

| Xã hội

GiadinhNet - 35 người dân là khách hàng đã có đơn kêu cứu về việc mua nhà Dự án Tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở tại 28A Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông, Hà Nội).

Hàng loạt khách hàng mắc cạn tại dự án nhà ở 28A Lê Trọng Tấn: “Ông lớn” kiện nhau, khách hàng vạ lây 1

Tòa nhà 28A Lê Trọng Tấn đã hoàn thiện, nhưng vì khúc mắc giữa các “ông lớn” nên người dân không được nhận nhà. Ảnh: HC

Theo đơn kêu cứu của 35 người dân là khách hàng đã mua nhà Dự án Tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở tại 28A Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông, Hà Nội), từ năm 2009 họ đã ký các hợp đồng góp vốn với Công ty kinh doanh bất động sản - TKV, nay đổi tên là Công ty TNHH Một thành viên đầu tư nhà và hạ tầng- Vinacomin (Vinacominland) để mua 35 căn hộ từ tầng 15 đến tầng 19 của tòa nhà. Dự án này do Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Hà Tây (Công ty Thủy lợi Hà Tây) làm chủ đầu tư. Mặc dù 35 khách hàng này ký hợp đồng thông qua Vinacominland đã hoàn thành 95% nghĩa vụ tài chính đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng góp vốn nhưng đến nay đã quá thời hạn 15 tháng họ vẫn chưa được nhận nhà. Theo phản ánh thì kể cả tiền ghi trên hợp đồng và tiền chênh, 35 khách hàng đã phải bỏ ra khoảng 60 tỉ đồng.

Tháng 9/2012, dự án nhà ở 28A Lê Trọng Tấn hoàn thành, Công ty Thủy lợi Hà Tây đã đưa vào khai thác sử dụng 22 tầng/27 tầng cho các khách hàng ký hợp đồng góp vốn. Còn 5 tầng còn lại, chủ đầu tư kiên quyết không bàn giao cho các khách hàng của Vinacominland.

Khách hàng Phạm Công Chiến (trú tại Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) bức xúc: “Tháng 7/2009, tôi ký hợp đồng góp vốn với Vinacominland mua căn hộ tầng 19, dự án nhà ở 28A Lê Trọng Tấn, diện tích 93,2 m2 với giá trên 978 triệu đồng. Tôi đã đóng tới 95% giá trị hợp đồng. Hiện dự án đã đưa vào sử dụng, khách hàng được chủ đầu tư bàn giao nhà từ một năm nay, nhưng những khách hàng góp vốn qua Vinacominland như tôi không được đóng phần tiền còn lại và không được nhận bàn giao nhà để ở”.

Được biết, tháng 5/2009, Vinacominland có ký với Công ty Thủy lợi Hà Tây hợp đồng hợp tác kinh doanh và doanh nghiệp này đã ký các hợp đồng góp vốn với 35 khách hàng trên. Trong quá trình hợp tác, giữa hai “ông lớn” này có tranh chấp về tiền sử dụng đất và thuế VAT. Vinacominland đã kiện Công ty Thủy lợi Hà Tây ra TAND quận Hà Đông nhưng vụ kiện này chưa được giải quyết. Vì vậy Công ty Thủy lợi Hà Tây vẫn “ngâm” nhà, không giao cho các khách hàng đã mua qua Vinacominland.

Rõ ràng những khúc mắc trong làm ăn giữa chủ đầu tư và đối tác nhưng hệ lụy là người dân đang phải hứng chịu, lãi ngân hàng vẫn phải trả, trong khi nhà không được giao để ở.
 
Hà Châu
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành yêu cầu gấp rút hoàn thiện kế hoạch vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh nối Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên theo mô hình có trợ giá. Đây là bước đi quan trọng nhằm thắt chặt kết nối giao thông giữa hai địa phương, đồng thời thúc đẩy mục tiêu phát triển giao thông xanh.

Cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long

Cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công từ tháng 4/2025 với tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng, dự án nút giao khác mức giữa Vành đai 3.5 và Đại lộ Thăng Long đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng như cầu vượt nhánh tuabin, hầm chui trực thông và hệ thống trụ cầu đã dần hình thành rõ nét, hứa hẹn mở thêm hướng kết nối hạ tầng và giải tỏa áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Đời sống -

GĐXH - Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại trong quá trình khảo sát, thiết kế, lập dự toán, đấu thầu và tổ chức thi công. Đáng chú ý, một số sai sót được xác định làm tăng tổng mức đầu tư và giá trị dự toán, hợp đồng của dự án.

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ chưa đầy một ngày sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ 4 đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc, khống chế và cướp đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của một người dân trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.