Hàng nghìn công chức, viên chức sẽ được nhận 3 tháng trợ cấp khi bị tinh giảm biên chế

| Xã hội

GĐXH - Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định khi bị tinh giản biên chế, công chức, viên chức sẽ được hưởng một số chế độ, chính sách đặc thù.

Đổi căn cước mà vẫn làm việc này sẽ bị phạt khá nặng, ai cũng phải biếtĐổi căn cước mà vẫn làm việc này sẽ bị phạt khá nặng, ai cũng phải biết

GĐXH - Nếu đã đổi sang căn cước, người dân bắt buộc phải nộp lại chứng minh thư trừ trường hợp mất, nếu không sẽ bị coi là vi phạm pháp luật.

Căn cứ theo nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế có hiệu lực thi hành từ 20/7, đối với nhóm ra khỏi biên chế công chức, viên chức sẽ được hưởng trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng. Thêm đó sẽ được hưởng ½ tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm bắt buộc.

Đối với những đối tượng làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đơn vị chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thương xuyên và đầu tư hoặc doanh nghiệp hoặc cổ phần vẫn được giữ lại làm việc sẽ không được áp dụng chính sách.

Hàng nghìn công chức, viên chức vẫn sẽ được nhận 3 tháng trợ cấp khi bị tinh giảm biên chế - Ảnh 2.

Đối với nhóm ra khỏi biên chế công chức, viên chức sẽ được hưởng trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng.

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn 3 tuổi so với quy định tuổi nghỉ hưu, có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên, cũng không được áp dụng

Trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hải, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH ban hành hoặc có đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do BỘ LĐ-TB&XH ban hành bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021.

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn đủ 3 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên cũng không áp dụng chính sách này.

Bên cạnh đó, về mức trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức thôi việc như sau:

Với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức tinh giản biên chế có độ tuổi thấp hơn hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 5 Điều 5 Nghị định 29/2023/NĐ-CP.

Nếu cán bộ, công chức, viên chức thôi việc ngay thì sẽ được hưởng các khoản trợ cấp:

- Được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

- Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bùi Hân
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.