Hàng trăm nghìn ôtô sắp phải 'nằm im' vì quá hạn kiểm định

| Thời sự

Tính toán của Cục Đăng kiểm cho thấy số xe quá hạn không được kiểm định tại Hà Nội và TP.HCM trong 5 tháng tới là hàng trăm nghìn chiếc.

Hai thành phố lớn nhất cả nước đang trải qua "cú sốc" đăng kiểm với số lượng trung tâm kiểm định ôtô còn hoạt động đã giảm xuống tới mức "kỷ lục". Ngày 9/3, Hà Nội còn 6/31 trung tâm mở cửa với 8 dây chuyền làm việc. Con số này tại TP.HCM là 10/19 trung tâm với 22 dây chuyền hoạt động thực tế.

Cục Đăng kiểm ước tính trong tháng 3, lượng xe đến hạn kiểm định tại Hà Nội là 68.690 chiếc trong khi khả năng các đơn vị đăng kiểm chỉ đáp ứng được khoảng 14% nhu cầu. Tương tự tại TP.HCM, với số xe đến hạn kiểm định trong tháng 3 dự kiến là 44.358 xe thì khả năng đáp ứng chỉ khoảng 49% nhu cầu kiểm định xe.

Hàng trăm nghìn ôtô sắp phải 'nằm im' vì quá hạn kiểm định - Ảnh 1.

Nếu Hà Nội không được các địa phương lân cận hỗ trợ, mỗi tháng sắp tới sẽ có 70.000-100.000 ôtô quá hạn mà không được đăng kiểm. Đối với TP.HCM, số phương tiện quá hạn đăng kiểm cũng sẽ lên hơn 70.000 xe trong tháng 4.

Theo quy định, những xe quá hạn đăng kiểm này không được phép lưu thông trên đường. Với số lượng không nhỏ trong đó là các xe chở khách, chở hàng, phục vụ logistic,... 2 thành phố đầu tàu kinh tế của cả nước sẽ bị ảnh hưởng.

Đây là hệ quả của tình trạng thiếu hụt đăng kiểm viên trầm trọng tại 2 địa phương lớn nhất cả nước thời gian qua. Nhiều tài xế đang phải chờ đợi 3, 4 ngày tại các trung tâm đăng kiểm với giấy tờ kiểm định đã hết hạn.

Theo sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm đang kêu gọi đăng kiểm viên ở các tỉnh thành chưa xảy ra tình trạng ùn tắc về hỗ trợ cho Hà Nội, TP.HCM và những điểm nóng khác.

"Cục cam kết sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho đăng kiểm viên làm việc tại nơi điều động đến", đại diện Cục Đăng kiểm khẳng định.

Bên cạnh việc kêu gọi đăng kiểm viên từ các tỉnh chi viện cho Hà Nội, TP.HCM, Cục Đăng kiểm đang gấp rút mở các đợt thi đánh giá để cấp chứng chỉ hành nghề cho các đăng kiểm viên tập sự.

Trong năm 2023 dự kiến có 10 đợt đánh giá cấp chứng chỉ đăng kiểm viên, diễn ra vào các tháng 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11,12 và 6 đợt đánh giá đăng kiểm viên bậc cao diễn ra vào các tháng 3, 6, 9. Tất cả hoạt động đánh giá này sẽ diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM.

Hàng trăm nghìn ôtô sắp phải 'nằm im' vì quá hạn kiểm định - Ảnh 2.

Một trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội có 8 đăng kiểm viên, trong đó có 5 đăng kiểm viên chính thức và 3 người tập sự. Các đăng kiểm viên tập sự này đang chờ kỳ thi cấp chứng chỉ để được hành nghề chính thức. Ảnh: Hiếu Duy

Ngoài ra, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ mở 6 lớp đào tạo đăng kiểm viên. Đối tượng được đào tạo là các sinh viên tốt nghiệp lĩnh vực cơ khí ôtô, có nguyện vọng trở thành đăng kiểm viên. Sau quá trình đào tạo, họ sẽ trải qua tối thiểu 12 tháng thực tập tại các trung tâm đăng kiểm trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề.

Trong bối cảnh nhiều giảng viên, cán bộ đào tạo đăng kiểm viên cũng đã bị tạm giam phục vụ điều tra, Cục Đăng kiểm đang xem xét ký hợp đồng chuyên gia với những cán bộ đăng kiểm đã nghỉ hưu để có lực lượng tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm.

Ý kiến của bạn
Dự án 459 Bạch Mai: Lỗ hổng hợp đồng BCC và hành trình chuyển dịch đất công sang tư nhân, nguy cơ thất thoát ngân sách gần 13.000 tỷ đồng

Dự án 459 Bạch Mai: Lỗ hổng hợp đồng BCC và hành trình chuyển dịch đất công sang tư nhân, nguy cơ thất thoát ngân sách gần 13.000 tỷ đồng

Thời sự -

GĐXH - Sau khi phản ánh tình trạng chậm tiến độ kéo dài và việc chính quyền cơ sở vào cuộc kiểm tra hiện trạng tại khu đất số 54 ngõ 459 Bạch Mai, một góc khuất pháp lý lớn hơn dần lộ diện: Mô hình hợp tác kinh doanh (BCC) đã biến nguồn lực đất công thành lợi ích riêng cho doanh nghiệp tư nhân như thế nào, và vì sao Kiểm toán Nhà nước từng kiến nghị xem xét thu hồi dự án này?

Chi tiết đề xuất xây dựng hai đại lộ 10 làn xe chạy dọc sông Hồng của Hà Nội

Chi tiết đề xuất xây dựng hai đại lộ 10 làn xe chạy dọc sông Hồng của Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Nhằm hiện thực hóa không gian phát triển mới và giải quyết bài toán hạ tầng liên vùng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án tuyến, vị trí công trình đường bộ thuộc dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500 để tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của người dân.

Hà Nội: Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan 10 làn hai bên sông Hồng, xây thêm 5 cây cầu kết nối

Hà Nội: Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan 10 làn hai bên sông Hồng, xây thêm 5 cây cầu kết nối

Thời sự -

GĐXH - Với quy mô hơn 11.400 ha, dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (TP Hà Nội) vừa được công bố dự kiến triển khai từ năm 2026 đến 2038. Tổ hợp hạ tầng gồm tuyến đường đôi 10 làn xe, không gian công viên và hệ thống 17 cầu kết nối hứa hẹn thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị ven sông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.