Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành khách khiếp vía khi biết tài xế dùng bằng lái xe giả

Thứ sáu, 07:27 02/10/2015 | Xã hội

GiadinhNet – Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông Quảng Nam phát hiện hai tài xế xe khách sử dụng giấy phép lái xe giả. Hàng chục hành khách “khiếp vía” khi biết mình giao phó tính mạng cho các tài xế “dỏm” này.

Sáng 2/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa phát hiện hai tài xế xe khách sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) giả để điều khiển xe chở khách.

Hai xe khách 16 chỗ ngồi mà tài xế dùng GPLX giả đề điều khiển chở khách bị CSGT Quảng Nam tạm giữ. Ảnh Đức Hoàng
Hai xe khách 16 chỗ ngồi mà tài xế dùng GPLX giả đề điều khiển chở khách bị CSGT Quảng Nam tạm giữ. Ảnh Đức Hoàng

Theo đó, vào sáng 28/9, tại Km 960 tuyến Quốc lộ 1A, Tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Thăng Bình ra tín hiệu dừng xe khách 16 ghế ngồi BKS 77B-007.51 để kiểm tra.

Điều khiển xe khách này là tài xế Nguyễn Phi Long (SN 1988, trú Phù Mỹ, Bình Định). Qua kiểm tra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện tài xế Long sử dụng GPLX giả.

Tiếp đến, sáng ngày 29/9, qua tuần tra kiểm soát, Tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Thăng Bình tiếp tục phát hiện tài xế Nguyễn Viết Trình (SN 1981, trú Đức Phổ, Quảng Ngãi) dùng GPLX giả điều khiển xe khách 16 ghế ngồi mang BKS 76B-002.93 chạy hướng Quảng Ngãi – Đà Nẵng.

Tài xế Trình khai, GPLX giả này mua ở TP.Hồ Chí Minh vào cuối năm 2014 với giá 5 triệu đồng để về Quảng Ngãi hành nghề.

GPLX giả mà tài xế Nguyễn Viết Trình mua ở TP.Hồ Chí Minh với giá 5 triệu đồng để hành nghề. Ảnh Đức Hoàng
GPLX giả mà tài xế Nguyễn Viết Trình mua ở TP.Hồ Chí Minh với giá 5 triệu đồng để hành nghề. Ảnh Đức Hoàng

Ngay tại thời điểm kiểm tra hai xe khách nói trên, trên hai xe có hàng chục hành khách. Khi nghe lực lượng CSGT thông báo tài xế sử dụng GPLX giả để điều khiển phương tiện, rất nguy hiểm, hành khách ai cũng hoang mang, lo lắng khi biết mình giao phó tính mạng cho các tài xế “dỏm” này.

“Qua quan sát GPLX giả mà 2 tài xế sử dụng thì chúng tôi thấy công nghệ làm giả GPLX rất tinh vi, phải có kinh nghiệm và “bí quyết” chúng tôi mới phát hiện được đó là GPLX giả”, đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Trạm phó Trạm CSGT Thăng Bình cho biết.

 

Clip Cảnh sát giao thông Quảng Nam nói về 2 tài xế dùng GPLX giả điều khiển xe chở khách. Thực hiện Đức Hoàng

 

Rất may vụ việc được phát hiện kịp thời nên không có hậu quả xấu xảy ra. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng CSGT đã cho hàng chục hành khách nghỉ ngơi ở bóng mát, mua nước uống và tiến hành bố trí phương tiện cho hành khách tiếp tục hành trình.

Đồng thời, tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện và bằng lái giả của hai tài xế nói trên để tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, xử lý.

Được biết, đầu tháng 9/2015, Trạm CSGT Thăng Bình cũng đã phát hiện tài xế xe khách hãng Phương Trang cũng sử dụng GPLX giả để điều khiển phương tiện.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top