Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng

Thứ sáu, 14:21 20/05/2011 | Y tế

GiadinhNet - Hơn 3.500 bác sĩ tham gia, tỏa đi khắp những vùng khó khăn của cả nước để khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí.

14 ngày thực hiện Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - Vì sức khoẻ cộng đồng” đã được hơn 3.500 bác sĩ tham gia, tỏa đi khắp những vùng khó khăn của cả nước để khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Festival Thầy thuốc trẻ tiêu biểu 2011.

Hành trình của trái tim

Tại Hòa Bình, Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - Vì sức khỏe cộng đồng” đã đến với đồng bào dân tộc xã Lạc Lương, huyện vùng cao Yên Thủy trong một ngày đầu hè nắng gắt. Chuẩn bị cho buổi khám bệnh, 35 thầy thuốc trẻ BVĐK tỉnh Hòa Bình vận chuyển thiết bị y tế, cùng cơ số thuốc phục vụ 500 người dân, vượt quãng đường hơn 80km về trạm y tế xã. Nằm ở vị trí sâu nhất huyện Yên Thủy, cuộc sống người dân Lạc Lương còn rất nhiều khó khăn. Hơn một năm trước, con đường chạy vào xã vẫn lởm chởm đá hộc. Xe đạp không đi nổi, muốn vào xã chỉ còn cách đi bộ. Mỗi lần muốn khám bệnh, bà con phải đi hơn 20km về trung tâm huyện. Thế nên, hay tin được tư vấn, khám bệnh ngay tại xã phát trên loa truyền thanh, người dân Lạc Lương hớn hở vui mừng như sắp mở hội.
 

Bác sỹ trẻ khám bệnh tại Quảng Ninh trong chuyến Hành trình nhân ái. Ảnh: Tú Khuyên.

BS Trương Như Hiền, Trưởng khoa Ung bướu, BVĐK tỉnh Hòa Bình cho biết, anh luôn coi mỗi chuyến đi thực tế là dịp để thầy thuốc trẻ tu dưỡng, trau dồi y đức. Tận mắt thấy cuộc sống khó khăn của người dân nghèo, họ dễ đồng cảm và trách nhiệm hơn khi điều trị cho bệnh nhân.

Hành trình "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng" được thực hiện từ 4-18/5, tại 10 cụm các tỉnh, thành trong cả nước, với sự tham gia của hơn 3.500 thầy thuốc trẻ tiểu là hội viên Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Các nội dung hoạt động chủ yếu như: Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, khám phát hiện ung thư sớm, tặng quà cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu trẻ em cho giáo viên và tư vấn dinh dưỡng cho cha mẹ học sinh tại các trường mầm non, tiểu học; Tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn chăm sóc SKSS/KHHGĐ, tặng quà cho nữ công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; Tổ chức tặng quà, mổ mắt miễn phí cho người già, phẫu thuật dị tật bẩm sinh cho trẻ em; Tặng trang thiết bị y tế cho 10 trạm y tế khó khăn tại Quảng Bình, Hà Tĩnh. Tặng tủ thuốc, quà cho y tế và bộ đội đảo Trường Sa; Tổ chức hiến máu tình nguyện trong sinh viên các trường y, dược và thanh niên các tỉnh, thành phố.

Theo thông báo của Ban tổ chức, kết thúc Hành trình đã có 68.406 người dân được cấp thuốc, khám chữa bệnh miễn phí; Tiếp nhận được 12.000 đơn vị máu tình nguyện; 5.410 giáo viên và cha mẹ học sinh tại các trường mầm non, tiểu học được tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu và  tư vấn dinh dưỡng cho trẻ em; 1.000 người cao tuổi được mổ mắt miễn phí, 100 trẻ em được phẫu thuật dị tật bẩm sinh.

Những thầy thuốc ưu tú

Xin làm ở những nơi... không ai muốn làm, đó là điều đầu tiên khi mọi người nói về TS.BS Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc BV Phong - Da Liễu TƯ Quy Hòa, tỉnh Bình Định- đại biểu tham dự Festival thầy thuốc trẻ Việt Nam lần này. TS.BS Tuấn Anh ra trường khi 24 tuổi và tự nguyện xin về bệnh viện, nơi không nhiều bác sĩ mới ra trường dám tới. Lúc đó, TS.BS Tuấn Anh có suy nghĩ: Vì sao cũng là người bệnh mà bệnh nhân phong lại bị phân biệt kỳ thị đến vậy? Tại sao có những người không muốn về điều trị và chăm sóc cho họ?

Trong quá trình chăm sóc và điều trị bệnh nhân tại đây, TS.BS Tuấn Anh mới tự trả lời được câu hỏi mà anh trăn trở: Không chỉ người bình thường mà ngay cả nhiều bác sĩ cũng thấy e ngại khi tiếp xúc với bệnh nhân phong. "Bệnh nhân phong ngoài việc cần được điều trị theo bệnh lý, họ còn cần được các bác sĩ chia sẻ tình cảm bằng những lời động viên. Cơ thể họ bị tàn phế bởi bệnh tật, nên họ thường mặc cảm với những người xung quanh. Bác sĩ như chúng tôi thường phải vừa chăm sóc, vừa trò chuyện để họ có thể sống hòa đồng với mọi người khi khỏi bệnh về nhà", TS.BS Tuấn Anh chia sẻ.

Đây là lần thứ hai Kpă Tuyên ra Hà Nội tham dự Festival thầy thuốc trẻ Việt Nam. Kpă Tuyên là điều dưỡng trung học Bệnh viện 331 tỉnh Gia Lai, là người con của dân tộc JRai với mong ước mang đến cho bà con dân tộc mình một cuộc sống không bệnh tật.

Kpă Tuyên kể, giờ bà con đã bớt chuyện cúng để đuổi bệnh rồi. Người dân tin tưởng thầy thuốc và đến bệnh viện nhiều hơn khi mang bệnh. Biết điều dưỡng Kpă Tuyên là người JRai nên bà con thường ra nhờ Kpă Tuyên làm phiên dịch để hiểu rõ hơn về bệnh tật cũng như cách uống thuốc cho khỏi bệnh. Kpă Tuyên còn đi đến từng thôn bản vùng sâu hướng dẫn bà con cách thực hiện vệ sinh nơi sống, vệ sinh thân thể và phòng chống bệnh sốt rét. Đến với Festival lần này là thêm một lần để Kpă Tuyên quyết tâm hơn với hành trình vì sức khỏe của nhân dân.

Festival Thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2011 với chủ đề "Thầy thuốc trẻ chung tay vì sức khỏe cộng đồng" được triển khai với nhiều nội dung phong phú như: Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng với chủ đề "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng"; Gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Tọa đàm "xây dựng Bệnh viện thân thiện vì sức khỏe cộng đồng"; Diễn đàn "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác"; Triển lãm ảnh về các hoạt động Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng… v.v
 
Tại Lễ tuyên dương Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu lần thứ III năm 2011 tổ chức tối ngày 19/5 tại Hà Nội, Hội đồng xét tuyển cấp TƯ đã chọn 80 gương cá nhân tiêu biểu để trao tặng danh hiệu Thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc lần thứ III năm 2011.

Quảng Hà

baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 2 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 2 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 2 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top