Ngày 23/1/2021, tròn một năm kể từ khi Việt Nam chính thức thông tin về hai ca bệnh COVID-19 đầu tiên là hai bố con người Vũ Hán (Trung Quốc) - nơi được cho là ổ dịch COVID-19 đầu tiên trên thế giới. Tròn 1 năm chống đại dịch kinh hoàng nhất thế giới, Việt Nam được quốc tế đánh giá là một trong những quốc gia khống chế COVID-19 thành công nhất trong năm 2020.
Tính đến sáng 23/1/2021, Việt Nam ghi nhận 1.548 ca bệnh, 1.411 người đã bình phục, 35 người tử vong đều là những người cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền rất nặng. Việt Nam là nước có tỷ lệ số ca/1 triệu dân thuộc loại thấp nhất thế giới.
Chia sẻ về quá trình chống dịch COVID-19 tại nước ta, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho hay ngành y tế Việt Nam luôn trong tâm thế là nước nhiệt đới, phải đối phó dịch. Do đó, với tất cả tình trạng dịch bệnh, nước ta đều xây dựng y tế dự phòng, hệ thống cảnh báo, theo dõi về tình hình nhiễm các bệnh lý thông qua sự phối hợp với các tổ chức y tế trên thế giới.
Giữa tháng 12/2019, khi Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đang phụ trách, điều hành công tác Y tế, Bộ Y tế đã tiếp nhận thông tin về ca bệnh ở Vũ Hán (Trung Quốc). Nhận thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nước bạn ban đầu công bố bệnh không có khả năng lây lan, nhưng theo thông tin khẳng định của WHO thì virus này lại có khả năng lây lan. Dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Y tế đã kích hoạt hệ thống y tế trong công tác theo dõi tình hình dịch bệnh và xây dựng biện pháp phòng chống, đồng thời xây dựng biện pháp ngăn chặn, chuẩn bị tâm thế tiếp nhận điều trị bệnh nhân.
Đến ngày 16/1, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn điều trị COVID-19. Một tuần sau, ngày 23/1, tiếp nhận bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). "Chúng ta chủ động điều trị dù lúc đó, bản chất virus, đường lây lan và biện pháp điều trị còn nghèo nàn" – Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói.
Nhiều lần khẳng định Việt Nam "không có thông tin gì thêm ngoài những thông tin chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới và cơ quan y tế của các nước", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho hay có nhiều người đặt ra câu hỏi "Việt Nam nhận được thông tin sớm về bệnh COVID-19" nhưng sự thật là "chúng ta rất chủ động".
Cuối tháng 11/2019, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được giao phụ trách toàn diện Bộ Y tế, lúc đó, vị trí Cục trưởng Cục Y tế dự phòng đang "khuyết". "Tôi cũng đã theo dõi chống dịch nhiều năm và hiểu nhiều khi "nuôi quân ba năm hoặc nhiều năm hơn nhưng chỉ dùng một giờ". Tôi rất lo", Phó Thủ tướng nói.
Đầu tháng 12/2019, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có cuộc họp giao ban Bộ Y tế đầu tiên và yêu cầu lập đội chuyên gia giúp Bộ trưởng chống dịch. Ông dành thời gian hỏi mọi người nghỉ hưu và người trực tiếp chống dịch SARS để học hỏi kinh nghiệm. Nhờ đó, đến khi có dịch, ông nói "đã bớt sự bất ngờ, bớt bỡ ngỡ đi nhiều".
Đầu tháng 1/2020, Trung Quốc và WHO chính thức thông báo về virus nCoV. Việt Nam đã chủ động bàn bạc các phương án chống dịch. Đến 13/1, quốc gia đầu tiên ngoài Trung Quốc có ca nhiễm là Thái Lan, sau đó đến Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 20/1. "Tôi nghĩ 3 nước đó mà có thì chắc chắn Việt Nam hoặc đang có hoặc sẽ có ca bệnh", Phó Thủ tướng nhớ lại.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng đoàn đi kiểm tra bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, sáng 22/1/2020
Ngày 21/1 (ngày 27 Tết), Bộ Y tế có cuộc họp đầu tiên về phòng, chống dịch COVID-19. Sáng 22/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng đoàn đi kiểm tra bệnh viện là "khâu cuối cùng". 16h ngày 23/1, Phó Thủ tướng nhận tin báo về 2 ca (là hai bố con người Vũ Hán) đang trong Bệnh viện Chợ Rẫy, mẫu xét nghiệm thực hiện tại Viện Pasteur TP HCM. Kết quả có thể được trả sau đó 2 giờ đồng hồ, nghĩa là khoảng 18h.
Việt Nam lúc đó chưa có "mồi chuẩn" xét nghiệm COVID-19. Sau khi tham khảo ý kiến tư vấn, nhiều người cho rằng Việt Nam chưa công bố được bởi "nguyên tắc" lúc đó, hoặc phải đợi "mồi mẫu" gửi từ nước ngoài về Việt Nam để xét nghiệm (mất khoảng vài ngày hoặc một tuần), hoặc gửi mẫu đó ra nước ngoài để đợi họ khẳng định.
"Thời điểm đó sát Tết, tôi phản xạ nhanh trong đầu rằng nếu không may có ca dương tính mà để trong cả dịp Tết sẽ rất nguy hiểm" - Phó Thủ tướng nhớ lại. Ông bàn bạc với Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn - người vừa về tới Việt Nam sau chuyến công tác nước ngoài - đi kiểm tra Bệnh viện Chợ Rẫy ngay, cân nhắc và mời các nhà báo đi theo nếu có ca dương tính sẽ công bố.
Đúng 18 giờ ngày 23/1 (29 Tết Canh Tý 2020), Việt Nam công bố ca mắc đầu tiên. "Đây là quyết định đầu tiên công bố đầy khó khăn nhưng hoàn toàn đúng đắn" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn là người công bố ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Việt Nam. Một năm sau lần công bố đó, ông vẫn nói đó là "Quyết định rất khó khăn, gần như là khó khăn lớn nhất cuộc đời tôi suốt cuộc đời làm y tế". Bởi khi chúng ta công bố có ca bệnh, tất cả biện pháp y tế dự phòng, giám sát dịch phải kích hoạt, đặc biệt đời sống sinh hoạt của người dân khi cận Tết rất ảnh hưởng.
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn tới Bệnh viện Chợ Rẫy ngay sau chuyến đi công tác nước ngoài, để kiểm tra hai trường hợp đang xét nghiệm nCov, ngày 23/1/2020 (4h chiều 29 Tết Canh Tý). 2h sau đó ông công bố hai ca này dương tính.
Sau khi công tác nước ngoài về, chiều 23/1, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhận được điện thoại của Phó Thủ tướng về việc vào xem hai ca đó như thế nào thì tôi vào luôn cùng anh em bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. "Đúng là tình trạng nhiễm virus rồi. Lúc đó, người bố thì đã bắt đầu nặng lên, phải thở không xâm lấn, hỗ trợ hô hấp. Sau khi thăm bệnh nhân xong, tôi gọi điện cho lãnh đạo Viện Pasteur TP HCM, cho kết quả bệnh nhân đã dương tính lần 2" - Thứ trưởng nhớ lại.
Quy trình lúc đó, phải gửi mẫu ra nước ngoài, xác định lại bởi phòng lab được WHO công nhận, rồi mới công bố. Còn trong nước, lúc đó giao cho một bộ phận là Cục Y tế dự phòng có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo Bộ để công bố.
"Tuy nhiên, thời điểm đó nhạy cảm, tôi xin ý kiến và nhận sự đồng thuận của Phó Thủ tướng và tôi đã công bố hai ca dương tính đầu tiên" - Thứ trưởng nhớ lại. Ngay sau khi công bố, chúng ta kích hoạt hệ thống phòng dịch. Sau đó một thời gian ngắn, Việt Nam phát hiện trường hợp tiếp viên khách sạn ở Khánh Hoà tiếp xúc bệnh nhân COVID-19 đã nhận kết quả dương tính.
"Đó là quyết định khó khăn, nhưng chúng tôi không hối hận với quyết định công bố đó" - Thứ trưởng khẳng định.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ thêm, chiều tối 29 Tết Việt Nam công bố 2 ca đầu tiên, ngày 30 Tết, Bộ Y tế tiếp tục họp với sự tham gia của WHO.
Tại cuộc họp đó vẫn có ý kiến cho rằng việc Việt Nam công bố như vậy là "chưa đúng". Nhưng lãnh đạo Bộ Y tế kiên trì thuyết phục và đưa ra ngay các biện pháp kiểm soát người qua biên giới, đặc biệt là biện pháp bắt buộc khai báo y tế với những người đến từ Trung Quốc. Dù WHO lúc đó họ không khuyến khích đi lại và giao thương, chưa có nước nào khai báo y tế bắt buộc. Tuy nhiên, Việt Nam – quốc gia có đường biên giới dài và trình độ phát triển còn hạn chế hơn các nước bạn - nên Việt Nam lựa chọn biện pháp chống dịch sớm hơn một bước, cao hơn một mức, điều này cũng góp phần cùng với các nước bạn và thế giới chống dịch.
Hai bệnh nhân nhiễm chủng mới của virus corona đầu tiên phát hiện ở Việt Nam đã được điều trị khỏi, tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Chiến lược "đi trước một bước, cao hơn một mức" vẫn được kiên trì cho đến sau này trong suốt quá trình chống dịch ở Việt Nam.
Võ Thu
Sau 1 tháng nuốt nghẹn, người đàn ông 53 tuổi phát hiện ung thư thực quản
Y tế -GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện khối u ở đoạn dưới thực quản, bít kín lòng đến mức ống soi không thể đi qua. Kết quả sinh thiết xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tuyến kém biệt hóa.
Nam sinh lớp 9 nhập viện do đút quả dưa chuột dài 20 cm vào trực tràng
Y tế -GĐXH - Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa tiếp nhận và nội soi can thiệp thành công, lấy ra dị vật dài khoảng 20 cm trong trực tràng của một nam sinh 14 tuổi.
Người mẹ Việt kiều đưa con trai từ Đức về Việt Nam sửa dị tật lồng ngực
Y tế -GĐXH - Sau khi tìm hiểu, chị quyết định liên hệ trực tiếp với bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để lên kế hoạch. Ngay khi con được nghỉ hè, hai mẹ con lập tức về Việt Nam để thực hiện phẫu thuật.
Trước ngày khai giảng, các trường học ở Hà Nội chặn dịch bệnh ngay từ cửa lớp
Y tế -GĐXH - Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, các trường học đồng loạt tổng vệ sinh, khử khuẩn, chủ động ngăn dịch bệnh trước thềm năm học mới.
Tưởng chỉ xây xát nhẹ sau tai nạn, nam thanh niên 23 tuổi bất ngờ rơi vào nguy kịch
Y tế -GĐXH - Nam thanh niên vẫn tỉnh táo sau vụ va chạm giữa xe máy và ô tô, dù trên người có nhiều vết xây xát. Ít ai ngờ, bên trong ổ bụng, lách đã vỡ độ IV gây chảy máu ồ ạt.
Hà Nội: Hơn 2,2 triệu trẻ em mầm non, học sinh phổ thông được khám sức khỏe miễn phí trước thềm năm học mới
Y tế -GĐXH - Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới 2026 - 2027, thành phố Hà Nội đang triển khai đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí quy mô lớn cho toàn bộ trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn. Chương trình được thực hiện theo các hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe học đường và quản lý dữ liệu y tế liên tục theo vòng đời.
Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới
Y tế -GĐXH - CDC Hà Nội cho biết, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội thành lập, phân công các đội cơ động phòng, chống dịch trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường; đồng thời tiếp tục giám sát những ổ dịch đang hoạt động tại một số xã, phường.
Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền
Y tế -GĐXH - Do tai nạn sinh hoạt, cụ ông cùng lúc bị gãy cổ xương đùi và gãy trật phức tạp khớp vai. Trước nguy cơ không thể chịu đựng hai cuộc mổ liên tiếp, các bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt: thay đồng thời cả khớp háng và khớp vai chỉ trong một lần mổ.
Chạy đua với thời gian cứu nam thanh niên 25 tuổi suy đa cơ quan nguy kịch
Y tế -GĐXH – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp tiến triển, tổn thương phổi nhanh chóng. Nội soi phế quản ghi nhận máu tươi trong đường thở. Đồng thời suy thận cấp và suy giảm chức năng nhiều cơ quan trong cơ thể.
Lấy thành công khối u khủng vùng bụng nặng 1,5kg cho người phụ nữ bị động kinh, chậm phát triển trí tuệ
Y tế -GĐXH - Ngoài khối u lớn trong ổ bụng, bệnh nhân còn bị tăng huyết áp, tim mạch và tần suất xuất hiện các cơn động kinh thường xuyên, gây thách thức không nhỏ đối với quá trình phẫu thuật.







