Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình truy bắt kẻ đâm thủng bụng nhân viên xe buýt vì... ngủ quên

Thứ sáu, 16:59 10/07/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Vụ án giữa thanh thiên bạch nhật gây bàng hoàng dư luận trong thời gian qua đã được phá. Dù đối tượng trong quá trình trốn chạy, đã nhuộm tóc, thay đổi nhận dạng.

Sáng nay 10/7, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) chính thức thông báo đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Huy Đức, kẻ đã liều lĩnh đâm nhân viên xe buýt hôm 31/5.

 

 

Công an thành  phố Vinh chính thức họp báo về vụ án
Công an thành phố Vinh chính thức họp báo về vụ án

 

Trước đó, vào lúc 15 h ngày 31/5, CATP Vinh nhận được thông tin nhân viên xe bus Hồ Sỹ Hoàng (1993), trú tại Phường Bắc Hà, Tp. Hà Tĩnh) đã bị một đối tượng, do ngủ quên trên xe nên đã bị lỡ điểm xuống, tức giận rút con dao bầu dài khoảng 50cm từ trong túi xách ra đâm vào bụng.  

Do vết thương khá sâu khiến nạn nhân Hoàng bị chảy nhiều máu, phần nội tạng đã bị lòi ra ngoài và nhanh chóng được mọi người đưa đến Bệnh viện đa khoa Nghệ An trong tình trạng bị đứt động mạch vành bên phải và nhanh chóng được mổ cấp cứu.

Những thông tin từ phía bị hại cũng như rà soát camera tại trạm thu phí cầu Bến Thuỷ, CATP. Vinh cho thấy, hung thủ là một nam thanh niên khoảng 30 tuổi, cao 1m70, dáng người gầy đen, khuôn mặt dài, mặc áo phông cộc tay màu trắng, quần kaki màu sữa, đi dép lê màu nâu và mang một chiếc túi xách màu đen.

Đặc biệt, đối tượng này có bỏ quên trên xe một chiếc mũ lưỡi trai bộ đội trên xe.

 

Hình ảnh đối tượng Đức qua camera tại trạm thu phí cầu Bến Thuỷ

Hình ảnh đối tượng Đức qua camera tại trạm thu phí cầu Bến Thuỷ

 

Sau khi chuyên án được xác lập, công an đã xác minh tại những địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, bến xe Hà Tĩnh, lên điểm nhận dạng của đối tượng thông qua các đặc điểm về độ tuổi, chiều cao… và những hình ảnh từ camera để từ đó đưa ra những nhận định ban đầu về danh tính, quê quán của đối tượng.

Cùng đó, Ban chuyên án cũng đã thu thập thông các nhân viên thu phí tại cầu Bến Thuỷ, những người chạy xe ôm hay nhân viên bán vé xe bus…để xác định đường đi của đối tượng sau khi gây án.

Khi vụ án đang rơi vào sự bế tắc thì nhận được thông tin hết sức quan trọng từ một người chạy xe ôm ở khu vực bến xe Hà Tĩnh: Vào thời điểm giữa giờ chiều 31/5, có một thanh niên với những đặc điểm trùng khớp với đặc điểm mà CQĐT cung cấp đã lên xe bus tuyến Hà Tĩnh – TP Vinh, nhiều khả năng đối tượng này tên là Đức trú tại TP Hà Tĩnh.

Từ nguồn thông tin hết sức quý giá này, CATP. Vinh đã phối hợp với CATP. Hà Tĩnh xác định được ngay danh tính của đối tượng là Nguyễn Huy Đức (1981, trú tại khối 3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh).

Theo đó, Đức  cũng đã từng có một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản. Hiện đối tượng chưa có gia đình. Sau khi ra tù, Đức là một thanh niên bất hảo, không có việc làm ổn định, rất có bản lĩnh “đàn anh” nhưng lâu nay Đức đang đi học nghề thầy bói tại Đức An, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

 

Đối tượng Đức đã thay hình đổi dạng so với thời điểm trước lúc gây án
Đối tượng Đức đã thay hình đổi dạng so với thời điểm trước lúc gây án

 

Trong quá trình xác minh vụ án, đối tượng Đức không có mặt tại địa phương, lần tìm truy bắt đối tượng theo thông tin Đức đang ở tại Hà Nam, Đắc Lắk nhưng vẫn không có kết quả.

Cuối cùng, ban chuyên án đã quyết định thông báo cho gia đình Đức biết về những tội lỗi do Đức gây ra để bố mẹ trực tiếp vận động Đức quay về tự thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đêm 2/7, đối tượng Đức đã có mặt tại gia đình tại phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh.

Nắm được thông tin này, đúng 13 giờ 30 phút ngày 3/7, ban chuyên án đã nhanh chóng phối hợp với Công an Hà Tĩnh tiến hành bắt giữ đối tượng Đức tại nhà.

 

Đơi tượng Đức trong quá trình lấy lời khia tại CQĐT

Đối tượng Đức trong quá trình lấy lời khai tại CQĐT

 

Tại CQĐT, đối tượng Đức đã khai nhận, trước  khi lên xe bus ngày 31/5, hắn có uống rượu với một số người bạn sau đó lên xe và ngủ quên. Sau khi mâu thuẫn với nhân viên xe bus thì Đức đã rút sẵn con dao bầu bỏ trong túi xách ra đâm anh Hoàng.

Sau đó, Đức thản nhiên nhảy xuống và bình thản vứt dao xuống cầu Bến Thuỷ rồi bắt xe trốn vào TP. Buôn Mê Thuột, Đắc Lắk để trốn tránh sự truy lùng của pháp luật.

Vào đến Đắc Lắk, Đức đã thay đổi đặc điểm nhận dạng của mình như nhuộm lại màu tóc và làm thuê cho các nhà hàng để kiếm tiền sinh sống.

Hiện CATP. Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Huy Đức về hành vi “cố ý gây thương tích.

Về sức khoẻ của anh Hồ Sỹ Hoàng, theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tật của anh Hoàng là 3%, nạn nhân đã xuất viện và dần bình phục.

Hồ Hà/Báo Gia đình & Xã Hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 7 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 11 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Top