Hành vi phạm tội của nguyên nữ Hiệu trưởng trường tiểu học vừa bị bắt do trốn truy nã

| Pháp luật

GĐXH - Ngay từ đầu mỗi kỳ học từ năm 2015-2017, Thủy đã chỉ đạo thu nhiều khoản đóng góp của phụ huynh học sinh, trong đó có các khoản thu không được phép thu; khoản thu chưa được thẩm định, phê duyệt của cơ quan quản lý cấp trên...

Công an phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân, Hải Phòng) đã bắt giữ Lê Thị Thu Thủy (SN 1982, trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân). Trước đó, Thủy bị Công an TP. Hải Phòng truy nã về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". 

Trước khi bị khởi tố, Thủy là Hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Cương (huyện An Dương, TP. Hải Phòng).

Theo xác minh của cơ quan chức năng, trong thời gian làm Hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Cương, ngay từ đầu mỗi kỳ học, Thủy đã chỉ đạo thu nhiều khoản đóng góp của phụ huynh học sinh, trong đó có các khoản thu không được phép thu, khoản thu chưa được thẩm định, phê duyệt của cơ quan quản lý cấp trên.

Hành vi phạm tội của nguyên nữ Hiệu trưởng trường tiểu học vừa bị bắt do trốn truy nã - Ảnh 1.

Quyết định truy nã đối với Lê Thị Thu Thủy. Ảnh: Cơ quan Công an

Năm học 2015-2016 và 2016-2017, tổng số tiền thu được trên 6,7 tỷ đồng. Lúc này, Thủy chỉ đạo thủ quỹ (là giáo viên do Thủy phân công) nộp vào tài khoản tiền gửi của trường tại kho bạc với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng để theo dõi và sử dụng vào các hoạt động chung của trường. Số còn tiền lại hơn 4,5 tỷ đồng, Thủy cùng thủ quỹ tự quản lý dưới dạng tiền mặt, có mở sổ tay theo dõi việc thu chi và không báo cáo quyết toán với cơ quan có thẩm quyền. Hành vi của Thủy vi phạm nguyên tắc thu chi; trong đó, tổng số tiền chi sai mục đích là hơn 1 tỷ đồng, vụ lợi cá nhân số tiền hơn 400 triệu đồng.

Ngày 28/11/2017, UBND huyện An Dương đã cách chức Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Cương đối với Lê Thị Thu Thủy. Ngày 6/2/2018, cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại trường Tiểu học Đặng Cương. Đến ngày 8/5/2018, cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Thu Thủy về tội danh trên.

Sau đó, Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thu Thủy chịu mức án 5 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Xem thêm video đang được quan tâm:

Học sinh hào hứng vận dụng kiến thức Toán được học vào trải nghiệm thực tế kinh doanh

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý, sử dụng các thẻ thanh toán cước taxi của các doanh nghiệp đối tác với Công ty, Phan đã thu tiền của các khách hàng này nhưng đồng thời vẫn sử dụng thẻ để ghi nợ cho đơn vị đối tác...

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Pháp luật -

Ngày 24/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chí (SN 1996, trú phường An Phú, TPHCM) và Trần Lâm Thanh Phong (SN 1992, trú phường Lái Thiêu, TPHCM) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Pháp luật -

GĐXH - 3 người ở phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) vừa bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua ứng dụng Zalo. Các đối tượng thỏa thuận cá cược 38 triệu đồng cho trận đấu giữa đội tuyển Anh và Argentina tại World Cup 2026 nhưng bị phát hiện trước khi thanh toán tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.