Hậu quả của việc tung ảnh, clip 'nhạy cảm'của người khác lên mạng

| Pháp luật

GĐXH - Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin thất thiệt, đăng tải các hình ảnh, clip nhạy cảm của người khác một cách công khai. Đáng ngại, nhiều người không xác minh cũng tiếp tay cho các thông tin độc hại này bằng cách chia sẻ lên trang cá nhân, các hội nhóm gây bất bình trong dư luận.

Tháng 7/2024, trên mạng xã hội bất ngờ "rầm rộ" thông tin về việc một cô gái tên D đang làm ở Thái Nguyên bị nhiễm HIV và có quan hệ "phóng khoáng" dẫn tới lây bệnh cho nhiều người.

Thông tin này ngay lập tức được hàng loạt các hội nhóm, cá nhân chia sẻ kèm lời bình phẩm vô cùng khiếm nhã. Những đối tượng này đăng ảnh mặt cô gái, tên tuổi, nơi làm việc, thậm chí còn "lôi" một clip đồi trụy của người khác và khẳng định nhân vật nữ chính là D để gửi cho nhau xem.

Sự việc "căng thẳng" tới mức khiến công ty nơi D làm việc phải ra văn bản đính chính đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Quá trình điều tra, Công an TP Phổ Yên (Thái Nguyên) khẳng định thông tin trên là sai sự thật. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy".

Công an xác định ngày 25/7/2024, qua hội nhóm "Hội Trai Xinh Gái Đẹp…" của mạng xã hội Facebook và nhóm zalo tên "Giáo án", Nguyễn Hồng Q thấy hai video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy, trong đó có thông tin, hình ảnh một người nữ giới làm việc tại Công ty mình đã lây nhiễm bệnh HIV cho nhiều người. Sau đó, Q dùng tài khoản nội bộ Công ty tìm kiếm và thu được kết quả thông tin hình ảnh chân dung, số điện thoại nhân viên tên C.T.D.

Q dùng điện thoại chụp 02 hình ảnh thể hiện ảnh chân dung và nhiều thông tin cá nhân người tên C.T.D, rồi chia sẻ lên nhóm Zalo tên "Giáo Án", khoảng 10 phút sau, đối tượng thu hồi hình ảnh. Tuy nhiên, 02 hình ảnh do Q chia sẻ đã được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội.

Hậu quả của việc tung ảnh, clip 'nhạy cảm'của người khác lên mạng - Ảnh 1.

Công an làm việc với nhóm người có dấu hiệu truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trong vụ việc tại Thái Nguyên (ảnh tư liệu).

Quá trình mở rộng vụ việc liên quan đến các đối tượng trong nhóm Zalo tên "Giáo Án", Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh và làm rõ hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy của các đối tượng gồm: Nguyễn Hồng Q (chia sẻ 03 video có nội dung nghi vấn khiêu dâm, đồi trụy vào nhóm), Nguyễn Đức N (chia sẻ 01 video có nội dung nghi vấn khiêu dâm, đồi trụy vào nhóm) và N. L. H (chia sẻ 02 video có nội dung đồi truỵ).

Trước khi sự việc bị khởi tố, trong trang cá nhân của một vài người có đăng tải thông tin sai lệch nói trên đã có không ít người vào góp ý, đề nghị gỡ bỏ, tuy nhiên chủ nhân của thông tin này đã không nghe, vẫn khẳng định đó là đúng sự thật. Chỉ đến khi thấy công an vào cuộc, những cá nhân, hội nhóm này mới lặng lẽ xóa thông tin và hình ảnh.

Trước đó, hàng loạt người nổi tiếng cũng lao đao vì bị phát tán clip nhạy cảm lên mạng xã hội. Trong phần lớn vụ việc, những nạn nhân không thể xác định được nguồn đăng tải là ai, từ đâu. Tuy nhiên, với những cá nhân tiếp tục lưu trữ và gửi các clip đó cho người khác, khi công an vào cuộc có thể sẽ bị xử lý hình sự.

Nhiều người khi tham gia mạng xã hội đã không ý thức được trách nhiệm công dân của mình, không hiểu biết pháp luật đã ngang nhiên tiếp tay cho các thông tin xấu, thông tin độc hại, ảnh hoặc clip có tính chất khiêu dâm bằng cách chia sẻ cho những người khác cùng xem. Cũng có những đối tượng cố tình sử dụng những thông tin khiêu dâm để đăng tải trên trang cá nhân, trên các hội nhóm nhằm mục đích tăng tương tác.

Có thể nói hành vi tung ảnh "nóng", ảnh nhạy cảm của người khác lên mạng là vi phạm pháp luật và có những quy định xử lý nghiêm những người thực hiện hành vi này.

Cụ thể, theo điều 326 Bộ Luật Hình sự, tội "truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" có mức xử phạt rất nghiêm khắc.

Theo đó, người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp :dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01 gigabyte (GB) đến dưới 05 gigabyte (GB); Ảnh có số lượng từ 100 ảnh đến dưới 200 ảnh; Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 50 đơn vị đến dưới 100 đơn vị; Phổ biến cho từ 10 người đến 20 người; Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Do đó, trước khi chia sẻ bất cứ hình ảnh, thông tin có tính chất đồi trụy lên mạng xã hội thì mỗi cá nhân cần phải nhớ người có hành vi phát tán nội dung sex lên mạng xã hội sẽ bị xử lý về tội danh trên. Ngoài ra, người tung video nhạy cảm có hình ảnh của người khác lên mạng xã hội nhằm mục đích xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của nhân vật trong video thì hành vi này có dấu hiệu của tội Làm nhục người khác theo điều 155 Bộ Luật Hình sự.

Clip 2 đối tượng lao vào cướp tiệm vàng và dùng hung khí chống trả

T.Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Lào, hơn 1.000 người sập bẫy

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Lào, hơn 1.000 người sập bẫy

Pháp luật -

GĐXH - Với sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an CHDCND Lào, Công an tỉnh Lai Châu đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc nhân viên bảo hiểm, bước đầu xác định chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của trên 1.000 nạn nhân trên cả nước.

Vụ lừa đảo 'sở hữu kỳ nghỉ' 180 tỷ: Truy quét tài sản 46 cá nhân liên quan tại Lâm Đồng

Vụ lừa đảo 'sở hữu kỳ nghỉ' 180 tỷ: Truy quét tài sản 46 cá nhân liên quan tại Lâm Đồng

Xã hội -

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 180 tỷ đồng bằng cách bán thẻ "sở hữu kỳ nghỉ" xảy ra tại Công ty Amazing Star, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa ra văn bản đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng rà soát giao dịch tài sản của 46 cá nhân trong đường dây này.

Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý, sử dụng các thẻ thanh toán cước taxi của các doanh nghiệp đối tác với Công ty, Phan đã thu tiền của các khách hàng này nhưng đồng thời vẫn sử dụng thẻ để ghi nợ cho đơn vị đối tác...

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Pháp luật -

Ngày 24/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chí (SN 1996, trú phường An Phú, TPHCM) và Trần Lâm Thanh Phong (SN 1992, trú phường Lái Thiêu, TPHCM) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Pháp luật -

GĐXH - 3 người ở phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) vừa bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua ứng dụng Zalo. Các đối tượng thỏa thuận cá cược 38 triệu đồng cho trận đấu giữa đội tuyển Anh và Argentina tại World Cup 2026 nhưng bị phát hiện trước khi thanh toán tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.