Hé lộ nguyên nhân giám đốc chi nhánh VNPT bị đâm tử vong

| Pháp luật

GiadinhNet – Theo chia sẻ của một số nhân chứng, nguyên nhân của vụ án mạng xuất phát từ việc du khách đi lễ hội để phương tiện trước cửa nhà người khác.

Giám đốc VNPT bị đâm tử vong trước cửa nhà Giám đốc VNPT bị đâm tử vong trước cửa nhà

Thấy người đi hội Đồng Đăng đỗ xe đông đúc lộn xộn trước cửa nhà, ông Bắc-giám đốc VNPT chi nhánh Đồng Đăng nhắc nhở liền bị một người đàn ông rút dao đâm vào ngực.

Liên quan đến vụ án đối tượng Nguyễn Thành Quang (40 tuổi, ở phường Chi Lăng, TP.Lạng Sơn) dùng dao sát hại anh Triệu Xuân Bắc (35 tuổi, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng.

Theo lời khai của đối tượng Quang, trưa 25/2, Quang cùng bạn bè lên dự lễ hội Đồng Đăng và ăn cơm ở nhà người bạn. Do uống quá nhiều rượu nên trong quá trình lưu thông di chuyển ra ngoài lễ hội, thấy bạn có mâu thuẫn, đánh nhau với anh Bắc, Quang đã dùng dao đâm thấu phổi khiến nạn nhân tử vong.


Nguyễn Thành Quang tại cơ quan điều tra. Ảnh công an cung cấp

Nguyễn Thành Quang tại cơ quan điều tra. Ảnh công an cung cấp

Theo chia sẻ của một số nhân chứng tại hiện trường, vào thời điểm đó, một người bạn của Quang đỗ xe ô tô trước nhà anh Bắc. Thấy vậy, anh Bắc có ra nhắc nhở dẫn tới hai bên cãi vã, xô xát dẫn đến vụ án mạng.

Công an vào cuộc và bắt giữ được nghi phạm sau 7 giờ gây án. Nạn nhân được xác định là giám đốc VNPT chi nhánh Đồng Đăng (Lạng Sơn).

“Nguyên nhân dẫn tới vụ án đơn giản là do va chạm giao thông, hai bên cãi cự nhau sau đó đối tượng manh động gây án”, lãnh đạo Công an huyện Cao Lộc thông tin thêm.

Nhật Tân

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.