Hé lộ thủ đoạn nam thanh niên Hải Phòng thuê hàng chục xe ô tô rồi mang cầm đồ
GĐXH - Sau khi tạo được lòng tin với các chủ cơ sở, đối tượng đến thuê nhiều xe ô tô một lúc. Lấy được xe xong, Khánh vô hiệu hóa hệ thống định vị rồi mang thẳng đến hiệu cầm đồ thế chấp hoặc làm giấy tờ giả rồi đem bán với giá rẻ.
Thông tin cho PV, đại diện Công an TP. Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) đang tiến hành truy tìm Bùi Duy Khánh (SN 1994, trú tại tổ dân phố Đà Nẵng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên) để điều tra xác minh theo đơn trình báo của công dân về hành vi thuê xe ô tô tự lái mang đến hiệu cầm đồ thế chấp.
Theo đơn tố giác của anh Nguyễn Văn Hiển- chủ cơ sở cho thuê xe ô tô tự lái, sau một vài lần đến thuê xe, trả xe và thanh toán đúng theo hợp đồng, Khánh tiếp tục đến thuê xe ô tô nhãn hiệu Toyota Rush, BKS 15A-841.91. Tuy nhiên đến nay đã quá hạn nhiều tháng nhưng đối tượng không đem trả.

Quyết định truy tìm Bùi Duy Khánh của cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan Công an
Sau khi xác định Bùi Duy Khánh không có mặt ở địa phương, Phòng CSHS đã ra Quyết định truy tìm nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì về người này.
Đáng chú ý, Công an chuyện An Dương và quận Lê Chân cũng đang tiếp nhận nhiều đơn tố giác của công dân đều về việc Bùi Duy Khánh thuê xe ô tô tự lái mang đi cầm cố.
Cụ thể, anh Bùi Kim Ngọc- Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Hoàng Trường (phường Đông Hải, quận Hải An) trình báo: Ngày 29/5/2022, Bùi Duy Khánh đến thuê của cơ sở chiếc ô tô Mazda BKS: 15A-575.9, trong thời gian 5 ngày. Tuy nhiên, đến nay đã quá nửa năm, nhưng Khánh vẫn chưa mang trả xe ô tô thuê.
Qua theo dõi định vị, anh Ngọc biết được, sau khi thuê xe ô tô, Khánh đã mang đến một hiệu cầm đồ để cầm cố. Theo địa chỉ ghi trên giấy tờ tùy thân, anh Ngọc tìm đến nhà thì Khánh đã bỏ trốn.
Tương tự, anh Bùi Thanh Tùng (ở đường Máng, xã An Đồng, huyện An Dương) tố giác Bùi Duy Khánh thuê hai xe ô tô hiệu Mazda3 BKS: 15A- 996.78 và 15A- 997.93 nhưng vẫn chưa trả theo đúng hẹn.
Anh Nguyễn Văn Tuân (ở xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên) vay mượn ngân hàng mua được chiếc xe ô tô Ertiga BKS 15A- 892.31 và Kia Rio BKS15A-413.35, cũng bị Khánh thuê rồi mang đi thế chấp.
Còn anh Nguyễn Đức Hoàng (trú tại đường Lý Hồng Nhật, phường Cát Bi, quận Hải An) có chiếc xe ô tô BKS: 999.74, là phương tiện đi lại của gia đình, tranh thủ lúc không sử dụng cho Khánh thuê và đến nay đã nhiều tháng qua vẫn không thấy xe ở đâu.
Sau khi tổng hợp đơn trình báo của công dân, cơ quan công an ghi nhận: Từ khoảng tháng 5/2022, Bùi Duy Khánh đã đến nhiều cơ sơ kinh doanh, dịch vụ cho thuê xe ô tô lái ở khắp TP. Hải Phòng thuê hàng chục chiếc sau đó mang đến các hiệu cầm đồ thế chấp.
Thủ đoạn của Khánh là tạo uy tín bằng cách một vài lần đầu đi thuê, sau đó trả xe và thanh toán sòng phẳng. Đến lúc lấy được lòng tin của các chủ cơ sở này, đối tượng đến thuê nhiều xe một lúc. Khi thuê xe xong, Khánh vô hiệu hóa hệ thống định vị, rồi mang thẳng đến hiệu cầm đồ thế chấp, hoặc làm giấy tờ giả rồi đem bán với giá rẻ cho những người hám lợi.
Với các hành vi có dấu hiệu vi phạm hình sự, cơ quan công an đang tiến hành truy tìm Bùi Duy Khánh, đồng thời củng cố hồ sơ, tài liệu để khởi tố vụ án điều tra xử lý theo quy định.

Lập fanpage bán xe máy giá rẻ, hai thanh niên lừa gần 400 triệu đồng
Pháp luật - 2 giờ trướcQuang lập fanpage Facebook bán xe giá rẻ, sau đó câu kết với Sinh lừa người khác gần 400 triệu đồng.

Vụ tài xế xe khách Thành Bưởi gây tai nạn khiến 9 người thương vong: Vấn đề bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân sẽ được giải quyết thế nào?
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Tại cơ quan công an Tính khai nhận, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, đối tượng đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái xe 3 tháng vì lỗi chạy xe khách quá tốc độ.

Nghi vợ quan hệ bất chính với tài xế xe chở rác, người chồng đuổi đánh 'tình địch' thì không may bị ô tô cán tử vong
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Khi anh T. đến khu vực vợ tập kết rác bất ngờ nhìn thấy tài xế đứng nói chuyện với vợ mình. Thấy vậy, chồng nữ công nhân cầm thanh sắt lao vào đuổi đánh anh H. và sau đó xảy ra va chạm với xe chở rác khiến anh T. tử vong...

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Alma Việt Nam, Toà án yêu cầu luật sư công khai xin lỗi doanh nghiệp
Pháp luật - 5 giờ trướcVừa qua, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bản án phúc thẩm vụ tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường (Công ty Alma) và luật sư Trương Anh Tú.

Chồng sát hại vợ dã man
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn chuyện gia đình, Chương đã dùng dao xuống tay sát hại vợ.

Đi bán dâm còn môi giới cho khách làng chơi
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố bị can với Đỗ Thị T (SN 1982, trú tại Hà Nội) để điều tra hành vi "Môi giới mại dâm".

Trách nhiệm pháp lý đối với người đàn ông vô cảm khi chứng kiến nạn nhân bị kẻ sát nhân đâm gần 100 nhát dao
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng không chỉ là vấn đề đạo đức xã hội mà còn là trách nhiệm pháp lý. Bởi việc cứu giúp người khác trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng có thể cứu được mạng người, ngăn chặn được hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Vụ bé gái sơ sinh tử vong: Công an lấy lời khai người phụ nữ tên T.
Pháp luật - 8 giờ trướcT. sống ở hẻm 246, đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh (TP HCM) cùng hai người phụ nữ khác, họ ít tiếp xúc với ai.

Nghi phạm bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng khai gì?
Pháp luật - 8 giờ trướcSau khi bắt cóc một đứa trẻ ở Long An, Sơn thuê xe đưa bé gái đến một khách sạn ở TPHCM thuê phòng. Nghi phạm sau đó để lại cháu bé, đón xe khách Phương Trang định bỏ trốn lên Lâm Đồng.

Công an 3 tỉnh chặn bắt kẻ bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng
Pháp luật - 9 giờ trướcCông an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TPHCM và Long An chặn bắt kẻ bắt cóc trẻ em ở Long An trên quốc lộ 20, tối 2/10.

Trách nhiệm pháp lý đối với người đàn ông vô cảm khi chứng kiến nạn nhân bị kẻ sát nhân đâm gần 100 nhát dao
Pháp luậtGĐXH - Cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng không chỉ là vấn đề đạo đức xã hội mà còn là trách nhiệm pháp lý. Bởi việc cứu giúp người khác trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng có thể cứu được mạng người, ngăn chặn được hành vi nguy hiểm cho xã hội.