Hệ lụy buồn từ những bức ảnh chia tay

Thứ sáu, 13:00 20/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều học sinh lớp 12 đang dành thời gian chụp những bộ ảnh kỷ yếu, nhằm ghi lại những kỷ niệm đối với thầy cô, bạn bè. Tuy nhiên, một số bộ ảnh kỷ yếu sau khi được chia sẻ trên mạng đã hứng nhiều “gạch đá”. Các chuyên gia giáo dục lo ngại các buổi liên hoan chia tay, chụp ảnh kiểu này có thể gây ra nhiều hệ lụy.

Chụp ảnh kỷ yếu đang trở thành một phong trào được giới học sinh, sinh viên ưa thích. Ảnh: Chí Cường
Chụp ảnh kỷ yếu đang trở thành một phong trào được giới học sinh, sinh viên ưa thích. Ảnh: Chí Cường

Rầm rộ liên hoan, chụp ảnh kỷ yếu

Chuẩn bị chia tay mái trường THPT sau 3 năm gắn bó, cũng như chia tay quãng đời học sinh phổ thông, nhiều học sinh lớp 12 đã có kế hoạch tỷ mỉ cho việc tạm biệt mái trường bằng buổi liên hoan, trang trí theo ý tưởng của các thành viên trong lớp.

Em Minh Hạnh, lớp 12 của một trường THPT công lập ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) chia sẻ: “Từ đầu tháng đến giờ, lớp em lúc nào cũng rôm rả chuyện tổ chức liên hoan, chụp ảnh kỷ yếu ra sao. Thời gian này, em cũng khá bận vì vừa phải đi học trên trường, đi ôn thi và tự ôn tập ở nhà. Các bạn trong lớp hào hứng em cũng thấy vui lây, vì sau mấy năm học, giờ sắp ra trường mọi người đều không muốn xa nhau. Lớp em cũng dự định đi xa để chụp ảnh, nhưng thời tiết nắng quá nên chắc chọn khu nào gần để chụp”.

Không riêng gì lớp của Minh Hạnh, việc chụp ảnh kỷ yếu đã trở thành một xu hướng khá phổ biến hiện nay, nhất là đối với học sinh, sinh viên sắp ra trường. Ảnh kỷ yếu nhằm lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp trước khi phải xa thầy cô, bạn bè. Không ít bộ ảnh kỷ yếu mộc mạc, đậm nét hồn nhiên, tinh nghịch của tuổi học trò. Song thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội đã nổ ra nhiều tranh cãi về một số bộ ảnh kỷ yếu chụp các bạn học sinh hành động thân mật quá trớn, cách ăn mặc phản cảm...

Những bộ ảnh kỷ yếu của năm nay như: “Giang hồ”, “Hậu duệ mặt trời”, “Đám cưới đổi vai”… nhận được nhiều sự quan tâm trên cộng đồng mạng. Song đây cũng chính là những bộ ảnh gây tranh cãi khiến nhiều người “ném đá” không thương tiếc. Để có những bộ ảnh kỷ yếu không giống ai, các em cũng đã phải bỏ rất nhiều công sức lên kịch bản, tạo hình, thuê áo váy, di chuyển hết từ địa điểm này đến địa điểm khác... Số tiền bỏ ra cho mỗi bộ ảnh kỷ yếu nói trên lên tới cả chục triệu đồng, nhưng khi đưa lên mạng lại bị phản đối dữ dội.

Tốn tiền coi chừng “rước họa”

Chia sẻ về trào lưu học sinh, sinh viên chụp ảnh kỷ yếu trước lúc ra trường, NGƯT Đặng Đình Đại, Hiệu trưởng Trường THPT Wellspring Mùa Xuân - Hà Nội cho biết, chuyện chụp ảnh kỷ yếu, lưu niệm là một việc làm cần thiết, có ý nghĩa với học trò, thầy cô. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, các em vì chạy theo trào lưu, muốn “độc - lạ” mà có những bức ảnh phản cảm được chụp và chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh chụp có tính hơn thua với những bộ ảnh khác, chủ yếu là để “câu like” trên mạng xã hội…

“Những bộ ảnh kỷ yếu phản cảm cho thấy nhiều học sinh, sinh viên có suy nghĩ thích thể hiện mình trước mọi người, trên thế giới ảo. Trong khi đó, nhận thức của các em là muốn chia tay có những bức ảnh để thầy cô, bạn bè tình cảm chân thành, luôn nhớ đến nhau. Lúc sắp ra trường, cần nói nên điều chân thành với nhau, lưu lại những kỷ niệm đẹp của tình bạn, tình thầy trò. Đừng làm méo mó nó bằng những bức ảnh phản cảm”, NGƯT Đặng Đình Đại chia sẻ thêm.

Ngoài hoạt động chụp ảnh kỷ yếu, nhiều nhóm, lớp học sinh cuối cấp còn có những buổi liên hoan “ngập” trong bia rượu, tổ chức các hoạt động tham quan, dã ngoại ở những nơi không phù hợp, dễ xảy ra tai nạn… Đây cũng là mối lo của các bậc phụ huynh, nhà trường và của ngành Giáo dục các địa phương. Mới đây, Sở GD&ĐT Nghệ An vừa có chỉ đạo các trường học dịp cuối năm cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý học sinh, đặc biệt nghiêm cấm hành vi sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi tổ chức liên hoan chia tay cuối năm, cuối khóa.

Theo Sở GD&ĐT Nghệ An, những năm gần đây, vào dịp cuối năm học, tình trạng học sinh phổ thông cuối cấp thường tổ chức gặp mặt chia tay, hay có những hành vi phản cảm, không phù hợp, nguy hiểm như hắt nước, viết vẽ không đúng nơi quy định, đốt lửa… Sở yêu cầu các trường cấm học sinh sử dụng rượu, bia khi tổ chức gặp mặt chia tay cuối khóa. Không tổ chức đi picnic, dã ngoại, liên hoan ở những nơi vắng vẻ, nguy hiểm, khi chưa có sự cho phép, đồng ý của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Hè 2015, cộng đồng mạng cũng đã hết sức sửng sốt vì hàng loạt những bức ảnh kỷ yếu, ảnh được chụp lại trong giờ khắc liên hoan. Nhiều học sinh lớp 12 đã có những màn “khóa môi”, hay nam sinh hôn vào mông nữ sinh giữa sân trường … Đây là những bức ảnh gây nhiều tranh cãi, khiến “tác giả” cũng phải đỏ mặt khi xem lại. Mùa hè 2016, mùa chia tay mái trường cũng đã đến, nhiều giáo viên, chuyên gia giáo dục đưa ra lời khuyên học sinh cần thận trọng hơn để không tạo ra những bức ảnh phản cảm, gây nhiều hệ lụy, ảnh hưởng tới việc ôn thi, tình bạn trong sáng.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Xã hội - 8 giờ trước

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Giáo dục - 11 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Giáo dục - 11 giờ trước

GĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.