Hệ thống Co.opMart "tẩy chay" trứng gia cầm CP

| Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet- Bà Bùi Hạnh Thu, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, khẳng định Saigon Co.op tiếp tục không nhập trứng của CP cho đến khi cơ quan chức năng làm rõ và có kết luận cụ thể vấn đề của CP trong đợt tăng giá trứng vừa qua.

Sáng 16/1, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) cho biết, trong ngày 15/1, hệ thống siêu thị Co.opMart đã nhận được hai thông báo giảm giá mặt hàng trứng gà của Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam (Công ty CP).
 
Hệ thống Co.opMart "tẩy chay" trứng gia cầm CP 1
Trứng bình ổn giá vắng bóng thương hiệu CP trong hệ thống Co.opMart
Theo đó, vào buổi sáng Công ty CP đã thông báo giảm giá trứng 100 đồng/quả và chiều cùng ngày, CP cho biết tiếp tục giảm xuống còn 23.000 đồng/vỉ 10 trứng, thấp hơn giá bình ổn. Cùng ngày, CP đã chào bán lại trứng cho hệ thống Co.opMart (Co.opMart đã ngừng nhập trứng của CP trước đó do giá tăng) với mức giá chỉ có 21.600 đồng/vỉ, bằng với giá mà CP bán ra trước khi có đợt “sốt” giá trứng vừa qua.         
Để bù đắp lượng trứng của CP tạm ngưng, Saigon Co.op đã nhập hàng bổ sung từ các nhà cung ứng truyền thống như Ba Huân, Vĩnh Thành Đạt, Vietfarm và một số nhà cung cấp mới. Đến nay các nhà cung cấp đã đáp ứng đủ số lượng bán ra hằng ngày của hệ thống Co.opMart và Saigon Co.op bảo đảm cung cấp đầy đủ số lượng trứng theo nhu cầu của thị trường do nguồn cung hiện rất dồi dào.
Bà Bùi Hạnh Thu xác nhận, mặc dù mức giá chào bán của Công ty CP là thấp hơn giá bán trứng bình ổn, nhưng Saigon Co.op vẫn ưu tiên kinh doanh trứng của các đơn vị truyền thống như Ba Huân, Vĩnh Thành Đạt, Vietfarm như một hành động chia sẻ khó khăn với những nhà cung cấp này vì trong thời gian qua đã không tăng giá.
Đồng thời, đây cũng là hành động thiết thực bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Hoàng Liêm

 

quocdinh
Ý kiến của bạn
Thói quen mua vàng mã đốt trong tháng 7 âm lịch đã khác xưa

Thói quen mua vàng mã đốt trong tháng 7 âm lịch đã khác xưa

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Vào dịp tháng 7 âm lịch (tháng vu lan báo hiếu, tháng cô hồn) những năm gần đây, với suy nghĩ “trần sao âm vậy”, nhiều người dân vẫn giữ thói quen đốt vàng mã với suy nghĩ đốt càng nhiều thì càng được tổ tiên “phù hộ độ trì”. Điều này gây lãng phí và ô nhiễm môi trường cảnh quan nơi chốn thiêng nói riêng và bầu không khí nói chung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.