Hiệu quả của mô hình Ngân hàng máu sống tại bệnh viện
GiadinhNet - Thời điểm trước, trong và sau Tết Ất Mùi, nguồn cung cấp máu sống ở Nghệ An khá khan hiếm bởi lực lượng cung cấp nguồn máu chủ yếu là học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn đã về quê. Khắc phục tình trạng khó khăn đó, mô hình Ngân hàng máu sống từ các cán bộ, nhân viên, đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã được ra đời.
Tất cả cán bộ y tế sẵn sàng hiến máu
Gần 17h ngày 18/2 (tức 30 Tết), sản phụ Nguyễn Thị Kim Dung (ở TP Vinh) sinh con thứ 3, xuất hiện băng huyết do đờ tử cung sau sinh, huyết áp tụt, có biểu hiện rối loạn đông máu. Toàn bộ kíp trực của Khoa Sản, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiến hành truyền máu và mổ cấp cứu, cắt toàn bộ tử cung. Tuy nhiên sau mổ, bệnh nhân vẫn trong tình trạng cấp cứu nguy kịch cần phải truyền máu. Do bệnh nhân cần lượng máu quá lớn nên Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã hội ý nhanh và chỉ đạo các đoàn viên, thanh niên, cán bộ y, bác sĩ trẻ trong toàn bệnh viện đến sàng lọc và hiến máu, cứu sống bệnh nhân trong đêm Giao thừa.
Đến nay, bệnh nhân Kim Dung đã dần hồi phục, chị xúc động nói: “30 tuổi tôi lại được các y, bác sĩ của bệnh viện hồi sinh một lần nữa. Vào thời khắc sự sống và cái chết rất mong manh ấy, may thay tôi lại được ở lại cuộc đời này bằng chính sự quan tâm, chăm sóc, thăm hỏi ân cần, bằng tấm lòng nhân hậu, đặc biệt là được sống bằng chính những giọt máu hồng của các y, bác sĩ chia sẻ. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, tôi sẽ được trở về với các con, gia đình, người thân của mình. Giờ đây, sự sống trong con người tôi một phần là của các y, bác sĩ. Điều này tôi không bao giờ quên”.
Ở một trường hợp khác, ngày 21/2 (tức mùng 3 Tết), bệnh nhân Hồ Thị Mỹ Duyên, 9 tuổi (ở huyện Nam Đàn, Nghệ An) nhập viện với chẩn đoán xuất huyết mũi, họng cấp tính, trong tình trạng thiếu máu nặng, tiểu cầu giảm xuống mức rất thấp cùng với biểu hiện chảy máu qua mũi, lại thuộc nhóm máu hiếm- nhóm B. Bệnh nhân phải cần 500ml tiểu cầu. Trước tình trạng nguy kịch, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã huy động ba nhân viên có cùng nhóm máu hiến máu để cấp cứu cho bệnh nhân, kết quả bệnh nhân đã được cứu sống.
Nghĩa cử cao đẹp
“Nhìn những bệnh nhân đang yếu dần vì thiếu máu, thấy nỗi thất vọng của người nhà bệnh nhân, sự chờ đợi của các y, bác sĩ đồng nghiệp, tôi mới cảm thấy việc hiến máu cứu người là hết sức cần thiết. Được hiến máu, điều này mang đến niềm vui cho nhiều người bệnh, giúp họ thêm tự tin về sức khỏe bản thân”, điều dưỡng Thái Văn Dũng, Khoa Hồi sức chống độc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chia sẻ.
Lần đầu tiên hiến máu cứu người, điều dưỡng Nguyễn Thị Hà Thu, Khoa Tiêu hóa – Máu, tâm sự: “Ngày mùng 3 Tết, tôi đang về quê mừng thọ ông bà, nhưng khi nghe ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An là đang có bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, lại có cùng nhóm máu với tôi. Không quản ngại đường xa, tôi đã bắt ngay xe về bệnh viện để hiến máu. Sau khi được truyền máu của tôi với hai đồng nghiệp nữa, bệnh nhân đã được cứu sống. Tôi cảm thấy đây là việc làm có ích, khi bệnh nhân tươi tỉnh trở lại, tinh thần tôi cũng cảm thấy phấn chấn hơn”.
Với mong muốn mang lại sức khỏe, niềm vui cho những người bệnh nặng, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang cần những giọt máu hồng, 150 đoàn viên, thanh niên của bệnh viện đã tích cực tham gia phong trào hiến máu cứu người. Đến nay, 100% đoàn viên, thanh niên cùng tham gia phong trào để nhân lên niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhiều người bệnh.
Năm 2014, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An được nâng lên thành bệnh viện hạng I với quy mô 420 giường bệnh, đồng thời có thêm Khoa Phụ sản nên lượng bệnh nhân cũng như nhu cầu về nguồn máu cấp cứu lại tăng lên. Để chuẩn bị sẵn sàng cấp cứu kịp thời, các đoàn viên, thanh niên y, bác sĩ trẻ của bệnh viện đã được khám, sàng lọc sức khỏe và xếp danh sách theo từng nhóm máu để sẵn sàng hiến máu trong bất cứ thời gian nào khi có trường hợp bệnh nhân cấp cứu cần đến nguồn máu.
ThS Phan Đình Toàn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết: “Việc huy động nguồn máu sống, bệnh nhân sẽ nhanh hồi phục, do khi truyền máu trực tiếp, chất lượng máu sẽ tốt hơn. Chúng tôi muốn bệnh nhân tin tưởng vào bệnh viện. Muốn cứu sống bệnh nhân, không chỉ bằng trí tuệ, kiến thức chuyên môn mà bằng chính tinh thần, thái độ phục vụ, bằng tình thương, sự quan tâm, thăm hỏi, bằng y đức của người thầy thuốc, và hơn cả là bằng chính giọt máu của mình”.
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Tư - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, hiến máu tình nguyện là hoạt động nhân đạo mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo nguồn máu dự trữ tại cộng đồng, cung cấp kịp thời cho việc cấp cứu và chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Thời gian tới, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sẽ kết nối, phối hợp với trường Đại học Y khoa Vinh, Đại học Kỹ thuật 3 huy động nguồn máu sống từ lực lượng sinh viên để cung cấp thêm nguồn máu sống. Ban Giám đốc Bệnh viện thường nhắc nhở cán bộ, nhân viên của mình nêu cao y đức nghề nghiệp, không chỉ hỏi han để chẩn đoán bệnh, mà còn chia sẻ, cảm thông, truyền thêm năng lượng mới- năng lượng của tình người. Qua hành động hiến máu cứu người, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã thưởng nóng cho 10 nhân viên y tế. Sở Y tế cũng trao giấy khen cho các nhân viên y tế này để động viên, khích lệ, nhân rộng trong toàn ngành.
Bích Huệ
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.