Hiệu quả trong công tác dân số ở Tân Lập
GiadinhNet - Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, trong những năm qua, công tác Dân số-KHHGĐ trên địa bàn xã Tân Lập (Krông Búk, Đắk Lắk) đều đạt và vượt kế hoạch.
![]() Họp nhóm tư vấn chăm sóc SKSS/KHHGĐ ở xã Tân Lập. |
Năm 2010, Đảng ủy xã đã ra Nghị quyết chuyên đề đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số-KHHGĐ. Mọi cán bộ, đảng viên đều gương mẫu chấp hành thực hiện đúng chủ trương mỗi cặp vợ chồng chỉ có từ 1 hoặc 2 con để có điều kiện nuôi dạy tốt.
Từ đó, các ban ngành đoàn thể ở xã Tân Lập như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên… luôn tích cực lồng ghép tuyên truyền về chính sách dân số, Pháp lệnh Dân số trong các buổi sinh hoạt của mình. Ngoài ra, công tác truyền thông còn được thực hiện trên loa phát thanh của các ban thôn; tổ chức tuyên truyền băng rôn khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động đi các thôn.
Bên cạnh đó, cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số tích cực rà soát địa bàn, nắm bắt đối tượng, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của mỗi cặp vợ chồng, rồi khéo léo tư vấn, tuyên truyền đối tượng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, cách chăm sóc sức khỏe sinh sản.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, trong những năm qua, công tác Dân số-KHHGĐ trên địa bàn xã Tân Lập đều đạt và vượt kế hoạch. Riêng năm 2011, tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 108% so với kế hoạch, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,95%; tỷ lệ trẻ em sinh ra là con thứ ba trở lên chỉ còn 9% (trong khi đó, tỷ lệ trẻ em sinh ra là con thứ ba trở lên ở huyện Krông Búk là 13,4%). Điều đáng mừng là ý thức của người dân về thực hiện kế hoạch hóa gia đình đã có chuyển biến tích cực.
Nhiều thôn ở xã Tân Lập nổi lên trong việc thực hiện tốt công tác Dân số-KHHGĐ như: thôn 2, thôn Tân Thịnh, Tân Hòa… Trong đó, thôn 2 đã trở thành lá cờ đầu về Dân số-KHHGĐ của xã. Thôn 2 hiện có 76 hộ với 357 khẩu và có 62 người trong độ tuổi sinh đẻ.
