Hình dạng 'cậu nhỏ' dự đoán nguy cơ ung thư

| Pháp luật

Một nghiên cứu chỉ ra đàn ông có dương vật cong dễ mắc ung thư tinh hoàn, ung thư da và ung thư dạ dày.

Tại cuộc họp của Hiệp hội Y học Sinh sản Mỹ, các nhà khoa học từ Đại học Baylor đã chỉ ra mối liên hệ giữa bệnh Peyronie khiến dương vật cong khi cương cứng với các bệnh ung thư, Independent đưa tin.


Ảnh: IFL.

Ảnh: IFL.

Cụ thể, từ dữ liệu của 1,5 triệu đàn ông, nhóm tác giả nhận thấy những người bị bệnh Peyronie có nguy cơ ung thư tinh hoàn tăng 40%, nguy cơ ung thư da tăng 29% và nguy cơ ung thư dạ dày tăng 40%. Bên cạnh đó, phân tích di truyền học ở các cặp cha con cùng mắc bệnh Peyronie cho thấy họ mang loại gen đẩy cao rủi ro gây ung thư đường tiết niệu.

Còn được gọi là chứng xơ hóa dương vật, bệnh Peyronie chủ yếu ảnh hưởng đến đàn ông trên 40 tuổi. Bệnh khởi phát bằng biểu hiện đau ở dương vật khi cương, có thể kéo dài vài tháng rồi giảm dần, làm xuất hiện mảng xơ kéo rịt lại khiến "cậu nhỏ" cong, lệch. Đến nay, vẫn chưa rõ nguyên nhân gây bệnh Peyronie.

"Chúng tôi tin rằng phát hiện trên rất quan trọng", tiến sĩ Alexander Pastuszak dẫn đầu nghiên cứu của Đại học Baylor nói. "Bệnh Peyronie không chỉ tác động tới đời sống tình dục, khả năng sinh sản của nam giới mà còn liên kết với các bệnh nghiêm trọng hơn. Điều đó chứng tỏ bệnh nhân cần được theo dõi kỹ càng".

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Pháp luật -

GĐXH - Nguyễn Văn Thùy (biệt danh “Tế điên - Nam Định”) bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, sau khi người này nhiều lần livestream với nội dung bị xác định là xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ và cơ quan chức năng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.