Hổ cắn đứt cánh tay du khách

| Y tế

Đang đứng ngoài rào sắt cùng đoàn khách tham quan, chị Yến bị hổ với chân ra ngoài kéo vào cắn đứt cánh tay.

Tối 6/9, ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho biết, bệnh nhân Trần Thị Yến (hơn 20 tuổi) bị hổ cắn cánh tay đang điều trị tại bệnh viện đã ổn định sức khỏe.

Theo bác sĩ, nửa tháng trước chị Yến nhập viện trong tình trạng đứt hẳn cánh tay trái qua khuỷu, mất máu nhiều.

"Bệnh nhân có nguy cơ nhiễm trùng rất cao. Do vết đứt đã qua khuỷu tay nên bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ gần tới khớp vai", ông Nam nói.

Đang nằm điều trị tại bệnh viện, chị Trần Thị Yến (20 tuổi) kể, sáng 23/8 vợ chồng chị cùng nhóm bạn tới khu sinh thái Trại Bò để tham quan. Chị đang đứng cạnh rào sắt quay lưng vào phía chuồng hổ thì bất ngờ con hổ trắng với chân qua rào sắt kéo tay chị vào chuồng.

"Hổ kéo tay tôi cắn, tôi cố la hét được một lúc thì không biết gì, tỉnh lại thấy mình đã nằm trong bệnh viện", chị Yến kể và cho biết đây là lần đầu tiên đến khu du lịch này.

tran-thi-yen-5219-1441595960.jpg

Chị Trần Thị Yến đang điều trị tại bệnh viện.

Ông Nguyễn Văn Hải, giám đốc khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm cho hay, chị Yến đứng cạnh rào sắt thì bị con hổ trắng nhốt phía trong lao tới cắn vào cánh tay. Nạn nhân được những người xung quanh giải cứu chuyển tới bệnh viện.

"Đây là sự việc đáng tiếc. Chúng tôi đã thỏa thuận hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 140 triệu đồng", ông Hải nói.

ho-6799-1441555517-1584-1441595960.jpg

Bầy hổ trắng được nuôi nhốt tại Trại Bò.

Khu sinh thái Trại Bò nằm ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) rộng hơn 100 ha. Tại đây có nuôi 2 con tê giác, 2 hà mã, 2 con voi, 2 sư tử, 2 bò tót, hàng chục con hổ cùng nhiều loài động vật khác.

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.