Hồ rộng hàng ngàn m2 ở Hà Nội có nguy cơ ‘biến mất’ vì bị san lấp, lấn chiếm trái phép
GĐXH - Hồ Đầm Đỗi (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) từ lâu đã tồn tại tình trạng bị đổ trộm rác thải, vật liệu xây dựng, san lấp trái phép... Dù cơ quan chức năng đã nhiều lần vào cuộc và tìm cách ngăn chặn, thế nhưng thực trạng này vẫn đang tiếp diễn, khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Hồ Đầm Đỗi có diện tích mặt nước nhiều héc ta, giữa hồ sâu 5-6m, nằm trên địa bàn 2 phường Định Công và Thịnh Liệt của quận Hoàng Mai.

Trước đây nơi này có hồ Đầm Đỗi 1 và Đầm Đỗi 2 nhưng sau nhiều năm bị "bức tử" chỉ còn một hồ Đầm Đỗi với diện tích đã thu hẹp lại rất nhiều.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội cho thấy, nhiều khu vực xung quanh hồ Đầm Đỗi hiện đang trở thành nơi đổ rác thải, vật liệu xây dựng, bị lấn chiếm trái phép...

Rác thải, phế liệu xây dựng... được tập kết tại nhiều khu vực ven hồ.

Các khu nhà tạm, lán xưởng được quây kín bằng tôn mọc lên nhan nhản, bị biến thành nơi trông giữ phương tiện.

Một bãi trông giữ xe khác với hàng chục xe ô tô nằm trên diện tích đất rộng hàng trăm mét vuông, sát mặt hồ Đầm Đỗi ở số 1 Nguyễn Cảnh Dị (phía sau tòa nhà Trung Yên Smile thuộc Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng).

"Tình trạng đổ rác, phế thải xây dựng, lấn chiếm hồ Đầm Đỗi để xây dựng nhà xưởng đã diễn ra từ nhiều năm nay nhưng không được xử lý dứt điểm, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Nếu các ban ngành không có biện pháp kịp thời, hồ nước này sẽ sớm biến mất", một người dân phường Định Công chia sẻ.

Sau nhiều năm, hình hài của khu hồ đang dần méo mó, biến dạng, diện tích mặt nước bị thu hẹp.

Qua tìm hiểu của PV, khu vực Đầm Đỗi có nguồn gốc là đất nông nghiệp, được giao cho các hộ xã viên theo Nghị định 64/NĐ-CP để sản xuất nông nghiệp với diện tích khoảng 104.105m2, là khu vực ruộng trũng và đất mặt nước.

Một phần diện tích hồ sau đó được thu hồi để triển khai dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Bắc Đại Kim mở rộng. Phần diện tích còn lại của Đầm Đỗi khoảng 50.366m2.

Tuy nhiên, do hiện trạng diện tích còn lại của hồ không thể canh tác nên nhiều cá nhân đã tự ý xây dựng công trình, lấn chiếm trái phép.

Được biết, để giải quyết tình trạng trên, UBND phường Định Công cũng như quận Hoàng Mai đã nhiều lần kiểm tra, chỉ đạo công an phường phối hợp với Công an quận xử lý việc san lấp, đổ trộm phế thải cũng như việc xây dựng nhà xưởng trái phép...

Tuy nhiên, có lẽ do chưa đủ sức răn đe, hồ Đầm Đỗi vẫn đang bị san lấp dần; đất và phế thải vẫn hàng ngày đổ xuống.

Nhiều người dân dân lo ngại, nếu tiếp tục như hiện nay thì hồ Đầm Đỗi chẳng mấy sẽ bị xóa sổ.
Video hồ rộng hàng ngàn m2 ở Hà Nội có nguy cơ 'biến mất' vì bị san lấp, lấn chiếm trái phép:
Hồ rộng hàng ngàn m2 ở Hà Nội có nguy cơ 'biến mất' vì bị san lấp, lấn chiếm trái phép.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Thìn năm 2026
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được xem là một năm tương đối cát lành đối với người tuổi Thìn. Vận trình chung có nhiều điểm sáng, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và danh tiếng.
Tháng sinh Âm lịch của người giỏi tích luỹ và quản lý tiền bạc
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây được xem là nhóm có số mệnh hanh thông, về sau sự nghiệp ổn định, tài chính dư dả.
Người dân bắt buộc phải khai báo tạm vắng trong trường hợp này
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là các trường hợp người dân phải khai báo tạm vắng theo quy định tại Luật Cư trú 2020.
Phú Thọ: Sống cạnh lò đốt than, sức khỏe người dân thôn Cương bị đe dọa
Đời sống - 19 giờ trướcGĐXH - Tồn tại giữa khu dân cư, lò đốt than củi tại thôn Cương, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực của nhiều hộ dân. Khói bụi dày đặc từ lò đốt liên tục bủa vây nhà cửa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe, khiến không ít gia đình buộc phải di tản đi nơi khác.
Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?
Đời sống - 22 giờ trướcGĐXH - Người Việt thường gọi tháng cuối cùng của năm Âm lịch là tháng Chạp, tháng đầu tiên của năm Âm lịch là tháng Giêng, chứ không gọi là tháng 12, tháng 1 như các tháng còn lại. Điều này khiến nhiều người tò mò: Vì sao lại có cách gọi đặc biệt như vậy?
'Xây Tết 2026' tặng gần 30.000 phần quà cho công nhân
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Chương trình "Xây Tết 2026" với chủ đề "Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc" dự kiến trao tặng gần 30.000 phần quà cho công nhân.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mão năm 2026
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, vận trình tổng thể của người tuổi Mão được đánh giá là tương đối sáng sủa. Dù không phải năm đại cát đại lợi, nhưng đây lại là giai đoạn "bình hòa", thuận để tích lũy.
Sinh đúng những ngày Âm lịch này, vận may theo suốt đời
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Theo quan niệm dân gian, ngày sinh Âm lịch không chỉ phản ánh tính cách mà còn phần nào hé lộ vận mệnh của một con người.
11 đối tượng được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2026
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Theo Luật Bảo hiểm Y tế 2024, quy định 11 nhóm tham gia BHYT được hưởng mức chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh. Dưới đây là các đối tượng cụ thể.
Doanh nghiệp TP.HCM 'chốt' thưởng Tết sớm, có người nhận 100 triệu đồng
Đời sống - 1 ngày trướcMột số doanh nghiệp tại TP.HCM đã có kế hoạch thưởng Tết 2026 cho nhân viên với mức thưởng cao nhất từ 30 – 100 triệu đồng/người.
Tin vui cho những người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, được tăng mức hưởng từ ngày 1/1/2026
Đời sốngGĐXH - HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội của thành phố. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.
