Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa 8/3: 1,5 triệu đồng một bó vẫn "cháy" hàng

Chủ nhật, 09:45 07/03/2010 | Xã hội

Giá hoa tươi cho 8/3 năm nay sẽ từ cao đến… rất cao. Chỉ cần khảo sát một vòng các đầu mối hoa tươi đến những tuyến phố có nhiều shop hoa tươi như Bà Triệu, Ngô Thì Nhậm, Lê Duẩn, đường Kim Liên nối dài… đã thấy rõ điều đó.

 
Lý do là lượng khách đặt trước có xu hướng tăng mạnh, hứa hẹn sức mua sôi động bất chấp giá cả tăng vù vù.
 
Đắt giá vẫn đắt hàng
 
Thời tiết nắng nóng bất thường khiến thị trường hoa Hà Nội năm nay “cháy” giá sớm. Các “vựa” hoa Tây Tựu, Mê Linh… đều rơi vào nở bung hết trước Tết. Khan nguồn cung tại chỗ nên các shop hoa tươi đều phải cầu viện tới nguồn cung từ Đà Lạt, xa hơn là Thái Lan, Trung Quốc… khiến giá cả được thể tăng gấp đôi, gấp ba so với năm trước.

Chi phí đầu vào cũng là một lý do các chủ buôn hoa phân trần cho giá hoa tăng chóng mặt.

“Xăng dầu tăng giá, hoa lại toàn phải nhập từ nơi khác về nên giá hoa dịp này vốn đã đắt lại càng đắt hơn vì thêm giá vận chuyển”, chị Vân, chủ shop hoa tươi nghệ thuật Thu Nga trên đường Nguyễn Phong Sắc giải thích.

Tại các điểm bán buôn hoa tươi trên Quảng Bá, chợ Hàng Da, giá bỏ sỉ tăng vù vù. Hoa hồng loại đẹp từ 80.000 - 100.000đ/chục, hồ điệp, địa lan từ 70.000 - 80.000đ/cành…

Giá bán buôn tăng cũng đẩy giá bán lẻ phi mã theo. Chủ siêu thị hoa Lyly trên đường Yên Phụ cho biết năm nay các loại hoa lạ và đẹp, chẳng hạn như tuylip ít, chủ yếu quen thuộc như ly, địa lan, hồng môn, thiên điểu mà giá vẫn đắt gấp đôi so với cùng kỳ.
 
Hoa càng "độc", giá càng "ngất ngưởng". (Ảnh: Thi Mai)

Theo báo giá của các cửa hàng, so với ngày thường giá hoa tươi hiện đã đội lên khoảng 30-50%. Hoa hồng hiện có giá từ 15.000đ - 40.000đ/bông, ly từ 35.000 - 50.000đ/cành, địa lan từ 200.000 - 500.000đ/cành, hoa lan thường mọi ngày chỉ hơn 100.000đ/ cành nay cũng vọt lên gấp đôi…. Với những loại hoa tương đối cao cấp hoặc lạ giá có thể lên gấp đôi, gấp ba.

Dù đắt đỏ như thế nhưng theo các chủ hàng, tốc độ lên giá vẫn chưa dừng lại.

Lý do là sức mua năm nay rất sôi động, đặc biệt xu hướng đặt hoa trước vài ngày để chắc chắn có hoa đẹp đang được người tiêu dùng ưa chuộng.

Vừa rút tiền đặt trước bó hoa tặng bạn gái vào tối ngày 7/3 tại shop Hoa nghệ thuật Vân An trên đường Lương Định Của, một khách hàng tên Quỳnh cho biết, anh phải đặt hoa sớm vì rút kinh nghiệm năm trước. “Năm ngoái, tối 8/3 tôi mới đi mua nên chẳng còn hoa ưng ý. Năm nay phải đặt trước, đắt một tý nhưng yên tâm”, anh Quỳnh chia sẻ.
 
Đặt trước là xu hướng rõ nét của thị trường hoa 8/3 năm nay. Theo chị Hoa, chủ cửa hàng hoa trên đường Kim Mã, mới cuối tháng 2 cửa hàng chị đã có rất nhiều khách quen gọi điện đặt hoa sớm.

“Dự tính hoa thì không lo hết, chỉ lo không đủ người làm. Của hàng tôi đã tuyển thêm người mà đông khách quá làm không hết việc”, chị Hoa than thở.

Thậm chí, bà chủ cửa hàng Time Flower trên phố Ngô Thì Nhậm còn cho biết sẽ “không thèm” nhận điện của khách từ 6/3 vì đã quá tải đơn hàng.
 
Giá hoa tươi chưa dừng lại, sẽ còn tăng mạnh đến hết 8/3. (Ảnh Thi Mai)

1,5 triệu đồng/bó…vẫn bán tốt

Căn cứ vào lượng khách đã đặt hàng trước, các chủ shop hoa đều dự báo không những sức mua tăng mạnh mà việc chi tiền mạnh bạo hơn cho hoa tươi cũng là xu hướng nổi bật năm nay.

Ngay cả “hoa vỉa hè” – những điểm bán hoa mọc “dã chiến” ngay trên các tuyến phố chính, một bó hoa trông vừa mắt cũng không dưới 100.000đ.

Còn giá tại các shop hoa, nhất là những shop tương đối cao cấp giá cả có thể tính đến tiền triệu.

Chỉ vào bó hoa ly, chị  Hạnh chủ shop Time Flower cho biết thường ngày một bó như vậy chỉ 150 – 200.000đ thì nay vào khoảng 300.000đ. Một bó địa lan kèm với một vài loại hoa phụ và phụ kiện thông thường chỉ 400.000đ nay ít nhất phải 700.000đ.

Nhưng lên giá kinh khủng nhất là hoa trà. Thông thường loại hoa này chỉ có giá 500.000 – 700.000 đ/bó nay đã lên 1.300.000 – 1.500.000 đ nhưng không thiếu người mua.

Giá hoa này chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Vin vào cớ xăng dầu tăng giá và nhân công lên, phí chuyển hoa năm nay cũng “chát” hơn năm ngoái khá nhiều.
 
Đơn cử báo giá của cửa hàng hoa Thanh Hà ở 468 Lê Duẩn. Theo đó phí đưa hoa trong nội thành là 50.000đ/địa chỉ, khu vực ngoại thành như Gia Lâm là 100.000đ, Đông Anh có giá 200.000đ/địa chỉ. Ngoài ra còn tuy vào độ xa mà tính thêm tiền.
 
Theo nhìn nhận của giới buôn hoa, ngày quốc tế phụ nữ năm nay hứa hẹn một mùa thu hoạch lớn cho các shop hoa cao cấp. Lý do là hoa trong shop dù giá đắt đỏ gấp nhiều lần hàng bình dân độ bền và đa chủng loại của hoa.
 
Theo VietnamNet
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 1 giờ trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 2 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 3 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 5 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 6 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Top