Hòa Bình: Can thiệp giảm thiểu bệnh tan máu bẩm sinh
GiadinhNet - Hòa Bình bắt đầu triển khai mô hình "can thiệp giảm thiểu mắc bệnh thalassemia tại cộng đồng" (bệnh tan máu bẩm sinh) tại 100% số xã trên địa bàn tỉnh.
TS Dương Bá Trực - Trưởng khoa Huyết học BV Nhi TƯ cho biết, tan máu bẩm sinh là hội chứng di truyền của dòng hồng cầu. Tần suất mắc bệnh này lên tới trên 20% ở đồng bào dân tộc Mường, Hòa Bình. Theo TS Trực, người mắc bệnh này phải được truyền máu suốt đời, trung bình một tháng/lần. Ở thể nặng, người bệnh dễ bị các biến chứng như xơ gan, suy tim, gãy xương, đái tháo đường..., dẫn đến tử vong. Đây là bệnh có thể phòng ngừa được qua việc xét nghiệm, tư vấn trước hôn nhân, sàng lọc trước sinh.