Hóa ra bà xã Công Phượng từng học tại ngôi trường cấp 3 đình đám này: Danh sách cựu học sinh có cả Quốc vương Campuchia
Mới đây qua một tấm ảnh được đăng trên trang Facebook cá nhân, dân tình mới biết được hóa ra bà xã sắp cưới của Công Phượng từng theo học tại 1 trường cấp 3 nổi tiếng.
Trong lứa cầu thủ U23 đình đám ngày ấy, Công Phượng hiện là một trong những người có cuộc sống viên mãn nhất. Trải qua nhiều sóng gió, CP10 sắp tới sẽ tổ chức đám cưới với Tô Ngọc Viên Minh - ái nữ của ông Tô Duy Lâm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM.
Viên Minh được người hâm mộ Công Phượng cực kỳ ủng hộ bởi chẳng những xinh xắn, gia thế khủng mà còn có học vấn cao. Được biết, cô nàng từng theo học Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học RMIT và nhận bằng tốt nghiệp loại xuất sắc.
Mới đây qua một tấm ảnh hồi cấp 3 được đăng trên trang Facebook cá nhân, dân tình mới biết được hóa ra bà xã sắp cưới của Công Phượng từng theo học tại trường THPT Lê Quý Đôn. Đây là ngôi trường lâu đời nhất ở TP.HCM, luôn nằm trong tốp đầu thành phố về chất lượng giảng dạy.
Tô Ngọc Viên Minh từng học tại trường THPT Lê Quý Đôn.
Ngôi trường có lịch sử gần 150 năm
Trường THPT Lê Quý Đôn được khởi công năm 1874 và hoàn tất năm 1877. Thời gian đầu, trường chỉ nhận học sinh người Pháp, chương trình giảng dạy theo chính quốc, từ tiểu học tới tú tài. Việc mở rộng nhận học sinh người Việt (phải có quốc tịch Pháp) được thực hiện vào đầu thế kỷ 20.
Trường chia thành hai khu riêng biệt: khu dành cho học sinh Pháp, gọi là Quartier Européen và khu học trò Việt gọi là khu bản xứ, nhưng hai nơi đều học chung chương trình Pháp và thi tú tài Pháp.
Ngày đầu thành lập, trường có tên Collège Indigène (trung học bản xứ), không lâu sau được đổi tên thành Collège Chasseloup Laubat, theo tên Bộ trưởng Pháp quốc hải ngoại (còn gọi là Bộ Thuộc địa) lúc bấy giờ là Francois Marquis de Chasseloup Laubat (1754-1833). Đến năm 1977, trường mới chính thức có tên là THPT Lê Quý Đôn.

Một hình ảnh về trường THPT Lê Quý Đôn thời Pháp thuộc.
Hiện nay trường thuộc hệ thống công lập của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM. Trải qua gần 150 năm hình thành và phát triển, THPT Lê Quý Đôn hiện thuộc top 10 trường THPT tốt nhất TP.HCM. Những năm qua, trường cũng đạt hàng loạt thành tích ấn tượng, bao gồm: Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động Thanh niên; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: đơn vị tiên tiến xuất sắc nhiều năm liền; Cờ "5 năm liền là đơn vị dẫn đầu khối Phổ thông trung học" do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng;...

Trường THPT Lê Quý Đôn có kiến trúc độc đáo.
Do được xây dựng từ thời Pháp thuộc nên THPT Lê Quý Đôn sở hữu kiến trúc độc đáo và cổ kính. Trải qua hơn một thế kỷ, kiến trúc ban đầu của trường vẫn còn gần như nguyên vẹn, gồm bốn dãy nhà cao hai tầng ghép lại có hình chữ "khẩu".
Những năm gần đây, trường được trùng tu, sửa chữa nhưng vẫn giữ nét đẹp cũ. Dựa trên nền kiến trúc cổ, hiện tại trường đã xây thêm một số công trình phụ gồm nhà luyện tập thể thao và 10 phòng học kiểu mới.
Ngôi trường toàn người nổi tiếng theo học
Có thể nói, THPT Lê Quý Đôn là một trong những ngôi trường "máu mặt" nhất ở TP.HCM bởi cựu học sinh toàn người nổi tiếng đình đám. Nếu ghé thăm phòng truyền thống của trường, bạn sẽ thấy hình ảnh của nhiều danh nhân - người thành đạt như: Anh hùng LLVT Đỗ Ngọc Thạnh, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, học giả văn hóa Vương Hồng Sển, nhân sĩ yêu nước Phan Văn Chương, GS sử học Trần Văn Giàu, GS - Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, GS-TS Trịnh Xuân Thuận, bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, TS Hồ Thiệu Hùng, NSND Hồng Vân, ca sĩ Elvis Phương, Thanh Thúy,...
Đặc biệt cố Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk cũng từng là cựu học sinh của trường THPT Lê Quý Đôn. Năm 14 tuổi, cố Quốc vương Campuchia từng học ở khu nhà Đại lộ thế kỷ (tên hiện tại) trong vòng 1 năm, trước khi về nước lên ngôi vua.
Năm 2009, nhân dịp sang thăm VN, Quốc vương Norodom Sihanouk có ngỏ ý về thăm lại trường xưa và trồng cây lưu niệm. Tuy nhiên, sau đó do sức khỏe không cho phép nên quốc vương đành lỗi hẹn.
Sau này khi quốc vương mất, Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam đã đến tặng một tấm bia kỷ niệm ghi dấu tích rằng nhà vua có học tại trường và tấm bia này đã được đặt trang trọng ngay vị trí dự định trồng cây lưu niệm trước phòng truyền thống.
Thanh Hương
Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán những điều bất ngờ đến với con giáp tuổi Tuất và Hợi sau Rằm tháng 2
Đời sống - 6 phút trướcGĐXH - Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 dự đoán sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho tuổi Tuất và Hợi. Khám phá những điều thú vị và cơ hội trong cuộc sống của bạn những ngày sau Rằm tháng 2 âm lịch.
Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Chỉ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã truy bắt thành công 2 đối tượng cướp tài sản của một phụ nữ tại xã Bình Nguyên.
Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất
Giáo dục - 2 giờ trướcGĐXH - Đến nay đã có 117 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2026.
Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có nắng, tăng nhiệt trở lại. Đang trong giai đoạn giao mùa người dân cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp.
Tin sáng 2/4: Phụ huynh cắt cơm bán trú sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào trường học; Dự báo tình hình nắng nóng tháng 4
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Lo ngại vệ sinh an toàn suất ăn bán trú, nhiều phụ huynh xin cắt cơm trưa cho con; Dự báo thời tiết tháng 4, nắng nóng gia tăng trên phạm vi cả nước...
Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.
Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký Công văn số 1342/UBND-TMĐT ngày 31/3/2026, thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý chất thải trên địa bàn, từ thu gom, vận chuyển rác thải đến kiểm soát các hành vi vi phạm, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.
Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Từ một thông tin nghi vấn về thịt lợn có dấu hiệu bất thường trong bữa ăn của trẻ, Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi phụ huynh hoang mang, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ thực hư sự việc.
Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh.
Ngày sinh Âm lịch cát tường: Trẻ nhiều thử thách, về già an vui như ý
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch mang ý nghĩa đặc biệt, người sinh vào đó thường trải qua tuổi trẻ vất vả nhưng càng về sau càng hưởng phúc, cuộc sống tuổi già an nhàn, viên mãn.