Hoang báo bị cướp vì không có tiền đưa cho vợ ăn Tết

| Pháp luật

Về quê đón Tết nhưng không có tiền đưa cho vợ, Phú dùng dao cắt tay, dựng hiện trường giả vụ cướp rồi báo cảnh sát.

Ngày 24/1, Công an huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) cho biết cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Xuân Phú (36 tuổi, trú xã Hưng Long) về hành vi khai báo gian dối.

Tối một ngày trước, Phú đến trụ sở công an trình báo bị cướp 28 triệu đồng trên đường về quê ăn Tết.

Hoang báo bị cướp vì không có tiền đưa cho vợ ăn Tết - Ảnh 1.

Cảnh sát làm việc với người báo tin giả. Ảnh: Công an Yên Lập.


Anh ta tường trình khi đến thị trấn Yên Lập thì bị kẻ gian chặn đường, dùng gậy đập mạnh vào đầu. Sau đó, tên cướp còn dùng dao đâm vào bụng và chém vào cánh tay trái của Phú và cướp tiền.

Nội dung trên đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Công an huyện Yên Lập khám nghiệm hiện trường và giám định vết thương trên người Phú.

Kết quả điều tra xác định do Phú đi làm ăn nhưng không có tiền mang về cho vợ nên đã lên kế hoạch dựng hiện trường giả, dùng dao lam tự cắt tay để báo bị cướp.

Theo Điều 382 Bộ luật Hình sự, người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa nào mà kết luận, dịch, khai gian dối hoặc cung cấp những tài liệu mà mình biết rõ là sai sự thật, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù lên đến 7 năm.

Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.