Hoảng hồn nghe teen kể chuyện quan hệ tình dục

| KHHGĐ

Khi cuộc khảo sát mới đây chỉ ra rằng, có những trường hợp trẻ có quan hệ tình dục (tự nguyện) dù mới 10-12 tuổi, nhiều phụ huynh đã sốc nặng. Nhưng với các học sinh thì đây là chuyện hết sức... bình thường.

N.H.M (học sinh lớp 11 đang sinh sống tại quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) cho biết: “Nhóm của em có 5 người thì cả 5 người đều đã có bạn trai. Có những bạn còn có người yêu từ cách đây 2, 3 năm và cho đến bây giờ đã thay đến 3, 4 đời người yêu. Mà đã là người yêu của nhau rồi thì đi chơi rồi vào nhà nghỉ là chuyện hết sức bình thường! Trong số các bạn học sinh trong lớp có người yêu mà em được biết, có tới 70% là đã có quan hệ tình dục. Tất cả mọi học sinh đều biết, chỉ có phụ huynh là không biết”, N.H.M nói thêm.

Với nhiều học trò, việc quan hệ không chỉ là chuyện bình thường, mà còn là cách để thể hiện “đẳng cấp”. “Hôm vừa rồi mình đi đón em học ở một trường cấp 2 ở quận Hai Bà Trưng, tình cờ nghe được hai cô bé học sinh đang nói chuyện với nhau: 'Con nhà quê, lớp 8 rồi mà vẫn còn trinh thì đúng là con nhà quê”, một thành viên webtretho bàng hoàng kể lại.

Hoảng hồn nghe teen kể chuyện quan hệ tình dục 1
Teen “quan hệ” sớm: Ai cũng biết, chỉ phụ huynh… không biết

Những cảnh tượng “nóng” của học trò ngày chốn công cộng giờ đây đã không còn hiếm. Trong quán cà phê, hai đứa trẻ một nam, một nữ, mặt non choẹt, mặc đồng phục học sinh ngồi dính chặt vào nhau hàng giờ, hay áo trắng học trò hồn nhiên dắt nhau vào nhà nghỉ, thậm chí chuyện phòng the còn được các học sinh đem ra bàn tán rất sôi nổi. Các em còn tải phim “đen” vào điện thoại di động và mang đến lớp… cùng xem với bạn bè.

B.Q.Huy (18 tuổi) nói chắc: “Có clip đen trong di động mới… khẳng định bản thân”. Huy khẳng định, trong thời học sinh THPT của mình từng chứng kiến khá nhiều ảnh “đen” của nhóm bạn mình cùng người yêu.

Còn một nam học sinh khác khẳng định: “Học sinh có clip sex là chuyện bình thường, còn nhiều clip khác nữa chẳng qua chưa bị phát hiện mà thôi. Mọi người sẽ còn phải sốc nhiều về chuyện này”.

Chị H. một nhân viên nhà nghỉ cho biết, chị thường xuyên tiếp đón những đôi bỏ giờ, trốn tiết. Dường như, chuyện dẫn nhau vào nhà nghỉ của bọn trẻ được chúng nghĩ như một việc hết sức bình thường, như ăn nhẹ bằng fast foood vậy! Cũng theo chị H, có lần, một đôi học trò mặt non choẹt dắt tay nhau vào nhà nghỉ.

Cô gái khóc lóc, giận dỗi, còn chàng trai thì giằng co, hai người cãi nhau một trận té tát trước nhà nghỉ trước khi lên phòng, khi đó cô gái này đã nín. Chẳng biết giận nhau ở đâu rồi lôi nhau vào nhà nghỉ để “làm lành”. Cô nữ sinh hỏi như không có ai bên cạnh: “Thôi chết, anh có mang theo bao cao su không?”. Cậu trai tỉnh bơ: “Dùng làm gì, cứ để cho nó tự nhiên. Mà anh đủ trình kiểm soátđược!”.

Cũng chính vì nghĩ quan hệ là “quyền”, là bình thường mà nhiều nữ sinh mới chỉ học lớp 8, lớp 9 sinh con đã không còn là chuyện hiếm ở Việt Nam. Cá biệt hơn, có những trường hợp chỉ mới 10-12 tuổi.

Nhiều nữ sinh không hề biết mình mang thai mà vẫn hồn nhiên đi học, đi chơi, vào nhà nghỉ như thường. Có em còn tưởng mình bị đau ruột thừa như trường hợp nữ sinh T. ở Nghệ An, hay nữ sinh lớp 10 tự một mình sinh con rồi bỏ vào cặp, mang ra khu đất trống bỏ con.

Điều đáng nói là trong suốt quá trình mang thai và sinh nở của nữ sinh này, không một người hay biết, kể cả cha mẹ. Nhiều trường hợp, bố mẹ phát hiện ra nhưng khi đó thì “sự đã rồi” và chỉ còn cách cùng con giải quyết hậu quả.

Chị Thu có con gái 16 tuổi đã sững sờ khi con gái bị sốt mấy ngày, đến khám bác sĩ mới biết con mình bị viêm nhiễm tử cung nặng do nạo phá thai ở một cơ sở tư nhân. Chỉ đến lúc đó, cô con gái mới nói thật là đã quan hệ với cậu bạn trai cùng lớp từ hơn 1 năm nay. Khi có thai, hai đứa dẫn nhau đi phá. Về nhà, sợ bố mẹ phát hiện nên cô con gái không dám mua thuốc uống, cố gắng đi học bình thường.

Hậu quả, cô con gái yêu của chị Thu đành phải chọn phương án cắt bỏ tử cung do nhiễm trùng quá nặng, miễn sao cứu sống tính mạng…
 
Theo ĐS&PL
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Dân số và phát triển -

GiadinhNet - Ngành Dân số Hải Phòng đang tổng hợp dữ liệu để có căn cứ chính xác về thực trạng số con hiện có và số con mong muốn ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả, thúc đẩy đạt mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ.

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Dân số và phát triển -

GiadinhNet - Hải Phòng đã giữ mức sinh thay thế đạt ở mức 2,05 con/phụ nữ. Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo không tập trung đông người, vì vậy công tác dân số - KHHGĐ gặp một số khó khăn, nhưng vẫn đạt mục tiêu đề ra nhờ… dân vận khéo.

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Dân số và phát triển -

GiadinhNet - Lạng Sơn là 1 trong 33 tỉnh thành có mức sinh cao, nhưng riêng xã Bắc Quỳnh từ 2014 tới nay tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở xã Bắc Quỳnh luôn rất thấp, là điển hình thực hiện tốt công tác dân số – KHHGĐ về tầm soát mức sinh phù hợp.

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Dân số và phát triển -

GiadinhNet – Thái Nguyên là một trong những tỉnh, thành có mức sinh cao, nhưng ở huyện Phú Lương nhờ triển khai tốt các hoạt động truyền thông, Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao thì mức sinh ở đây lại giảm đều.

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Dân số và phát triển -

GiadinhNet - Theo nhà văn Chu Lai, phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ thì không nên chịu đựng mà phải cất tiếng nói chân thành với chồng và gia đình chồng để ngày nào đó họ hiểu ra rằng: Có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.