Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học cách ứng xử với di sản

Thứ ba, 08:41 17/07/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, TP Hội An đã kiên quyết từ chối việc cho một doanh nghiệp xây dựng hệ thống cáp treo dài 7km vượt sông Thu Bồn. Lý do không gì khác là lấy việc bảo vệ di sản làm đầu, bởi Hội An là cảnh quan Di sản thế giới...


Công trình xâm phạm di sản ở Tràng An.     Ảnh: TL

Công trình xâm phạm di sản ở Tràng An. Ảnh: TL

Bài học Tràng An

Câu chuyện về một số công trình được xây dựng trái phép, công khai ở ngay vùng lõi của Tràng An (Ninh Bình) đã cho thấy sự “hồn nhiên” trong việc ứng xử với di sản, không chỉ của người trực tiếp xây dựng, mà còn của các cấp chính quyền cơ sở tại địa phương này.

Một chi tiết khá thú vị khi chúng tôi đến tìm hiểu thông tin tại Tràng An, người xâm phạm di sản - ông Nguyễn Văn Son - Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Tràng An cũng chính là người đầu tiên phát hiện ra khu Tràng An (khu du lịch hiện đang được Công ty Xuân Trường quản lý). Nói theo một cán bộ Phòng Văn hóa của huyện Hoa Lư (Ninh Bình) thì ở một nghĩa nào đó, ông Son là người có công rất lớn trong việc phục dựng khu Tràng An cổ ngày nay.

Vị cán bộ này cho biết, ông Nguyễn Văn Son vốn là một nông dân. Trong quá trình nuôi trồng, đánh bắt trên các ao hồ, đầm lầy… ông mò mẫm và phát hiện ra một vùng sơn thủy hữu tình nên đã có mong muốn phát triển khu vực này trở thành địa danh du lịch. Nhưng “lực bất tòng tâm” vì cần chi phí rất lớn để tôn tạo, phát triển nên sau này, ông dành công sức để gầy dựng khu “Tràng An cổ” từ chỗ hoang sơ đến bây giờ cũng đã có một hình hài khá hoàn thiện, là điểm đến yêu thích của khách du lịch trong hành trình khám phá danh thắng Tràng An nói chung.

Kể xong câu chuyện này, vị cán bộ Phòng Văn hóa thở dài: “Đến người tìm ra Tràng An còn vi phạm thì những người như chúng tôi, mới chỉ biết đến khái niệm di sản, còn đang mày mò học cách ứng xử với di sản thì đương nhiên sẽ có những sai sót khó tránh”.

Băn khoăn này không chỉ đối với một cán bộ cấp huyện mà ngay với một cán bộ ở cấp Sở là Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cũng chia sẻ những khó khăn, những bỡ ngỡ khi Ninh Bình vừa mới “lên hạng” Di sản thế giới được 4 năm. “Còn rất nhiều điều phải học, thậm chí là vừa học vừa làm”, vị cán bộ thuộc Ban quản lý di sản của Sở Du lịch nói.

Tuy nhiên, không phải Tràng An là trường hợp duy nhất. Năm 2013, tỉnh Quảng Ninh cũng đã phải “đau đầu” với câu chuyện tương tự. Tháng 12/2013, Công ty cổ phần Minh Anh đã tự ý xẻ núi, phá đá, bạt rừng ven biển làm một con đường dài khoảng 1km, rộng 3,5-8m chạy thẳng ra mặt nước Vịnh Hạ Long. Trong quá trình thi công con đường, đất đá được đổ lấn ra vụng Vông (một vụng nằm ở vùng đệm Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long) hàng chục mét, tràn xuống cả bãi sú, vạt rừng ngập mặn ven vịnh. Vị trí con đường mới mở nằm chính giữa vùng đệm Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận. Khi đó, địa phương đã giải thích rằng: “Hoạt động của Công ty cổ phần Minh Anh là giấu diếm, thường tổ chức làm ban đêm và vào các ngày nghỉ cuối tuần”...

Trở lại câu chuyện Tràng An, PGS.TS Đặng Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam cho rằng: “Đây là sai phạm vô cùng nghiêm trọng. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương. 2.000 bậc cầu dài 1.000m thì không thể là cái kim mà bảo là có thể giấu kỹ, xây trộm để không ai phát hiện được. Đây là vi phạm ảnh hưởng đến uy tín quốc gia chứ không chỉ địa phương”.

Di sản cần được nuôi dưỡng

Một nghịch lý là khi các địa phương làm hồ sơ đệ trình lên UNESCO đề nghị công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới đã đề ra rất nhiều giải pháp, chứng minh có một hệ thống quản lý để bảo vệ giá trị của di sản. Nhưng khi đã đạt được thì lại buông lỏng, để một số tổ chức, cá nhân xâm phạm.

Cũng may là không phải ở đâu người ta cũng ứng xử với di sản như vậy. Mới đây, thành phố Hội An đã từ chối việc cho một doanh nghiệp xây dựng hệ thống cáp treo dài 7km tại khu vực Thanh Hà, Cẩm Kim vượt sông Thu Bồn nối với xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên). Trước đó, người dân đã nêu ý kiến. Họ cho rằng nếu xây cáp treo sẽ "phá nát phố cổ, phá nát cả Hội An". Ý kiến của người dân đã được lắng nghe. Sau khi khảo sát, lấy ý kiến, TP Hội An đã không đồng ý vì dự án lấy quá nhiều đất, trong đó có đất lúa. "Hơn nữa TP Hội An là cảnh quan di sản thế giới, không thể xây dựng cáp treo", ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam) cho biết.

Đã có rất nhiều những mâu thuẫn nảy sinh trong bài toán phát triển du lịch với bảo tồn di sản như: Nếu du lịch phát triển, đồng nghĩa với việc cần phải xây dựng hệ thống khách sạn, tôn tạo danh thắng… sẽ kéo theo đó việc làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và hơn hết là xâm hại đến di sản một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua việc tăng trưởng khách du lịch. Sẽ không có một giải pháp thấu đáo nào cho cả hai lĩnh vực tưởng rất chung mà thực chất lại rất riêng ấy. Chính vì vậy, kinh nghiệm của các nước phát triển đó là cần phải ưu tiên cho di sản, nuôi dưỡng di sản chứ không chỉ nhăm nhăm nghĩ đến khía cạnh khai thác.

Hiện Việt Nam có 8 di sản thế giới được UNESCO ghi danh, gồm: 5 di sản văn hóa (quần thể di tích cố đô Huế, khu phố cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn, khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Thành nhà Hồ); 2 di sản thiên nhiên (Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng); một di sản thế giới hỗn hợp (quần thể danh thắng Tràng An).

Thanh Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 37 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top