Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh bị ngộ độc

Tin mới về hơn 50 học sinh phải nhập viện sau chuyến dã ngoại tại Hà Nội

Tin mới về hơn 50 học sinh phải nhập viện sau chuyến dã ngoại tại Hà Nội

Giáo dục

GĐXH - Vụ học sinh trường tiểu học Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân nhập viện sau chuyến tham quan, sức khỏe hiện giờ đã ổn định, còn 9 em học sinh ở lại theo dõi thêm.

Vụ 56 em học sinh nhập viện, nhà trường nói 'bị say xe, không phải nghi ngộ độc thực phẩm'

Vụ 56 em học sinh nhập viện, nhà trường nói 'bị say xe, không phải nghi ngộ độc thực phẩm'

Giáo dục

GĐXH - Sau chuyến tham quan, khoảng 56 em học sinh trường tiểu học Kim Giang có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, 41 em phải đi khám sàng lọc ở các bệnh viện. Một đại diện nhà trường cho biết: "Thông tin học sinh của nhà trường nghi bị ngộ độc thực phẩm là không chính xác. Học sinh nhà trường đi về bị say xe thôi".

Thông tin chính thức vụ gần 100 trẻ ngộ độc xôi gà ở Đầm Sen

Thông tin chính thức vụ gần 100 trẻ ngộ độc xôi gà ở Đầm Sen

Y tế

GiadinhNet - 68 em được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và 30 em khác tại Bệnh viện Quận 11. Đến sáng nay, hầu hết các em đã được xuất viện, chỉ còn 4 em phải nằm lại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Hà Tĩnh: Nhiều học sinh bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì, xôi trước cổng trường

Hà Tĩnh: Nhiều học sinh bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì, xôi trước cổng trường

Y tế

GiadinhNet - Sau khi ăn bánh mì, xôi bán trước cổng trường 7 học sinh ở Hà Tĩnh bị ngộ độc phải đến trạm xá điều trị.

Hàng chục học sinh tiểu học ở Bình Dương cấp cứu nghi ngộ độc

Hàng chục học sinh tiểu học ở Bình Dương cấp cứu nghi ngộ độc

Xã hội

Sau tiệc liên hoan, hàng chục học sinh tiểu học trường Thuận Giao 2 (Bình Dương) có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm.

Bảy học sinh lớp 1 ngộ độc do ăn hạt cây ngô đồng

Bảy học sinh lớp 1 ngộ độc do ăn hạt cây ngô đồng

Xã hội

Tưởng hạt cây ngô đồng là hạt dẻ, nhóm học sinh lớp 1 ở Nghệ An ăn vào và bị nôn, đau bụng.

Ban phụ huynh được kiểm tra bếp ăn trong trường học

Ban phụ huynh được kiểm tra bếp ăn trong trường học

Xã hội

GiadinhNet - Thời gian gần đây, nhiều trường học đã xảy ra các vụ học sinh bị ngộ độc thực phẩm, phụ huynh tố giác nhà trường cắt xén khẩu phần ăn của học sinh… Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo các trường tăng cường phát huy vai trò giám sát thường xuyên và đột xuất của Ban phụ huynh trong việc phối hợp tổ chức bữa ăn bán trú, giám sát nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm của nhà cung cấp.

Hãi hùng “tử thần” ngay trong sân trường

Hãi hùng “tử thần” ngay trong sân trường

Sống khỏe

GiadinhNet - Theo các chuyên gia cây cảnh, hiện nay, nhiều loại cây, hoa cảnh như trúc đào, cẩm tú cầu, vạn tuế… mặc dù chứa độc tố nhưng vẫn được chuộng làm cây trang trí tại các tuyến đường phố, khuôn viên trường học hay thậm chí đặt trong phòng khách, phòng ngủ của mỗi gia đình vì... đẹp. Tuy nhiên, nếu vô tình nuốt hoặc để nhựa của các cây này dính vào vết thương hở sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng con người.

Nghệ An: Thêm 37 học sinh ngộ độc do ăn quả ngô đồng

Nghệ An: Thêm 37 học sinh ngộ độc do ăn quả ngô đồng

Sống khỏe

GiadinhNet - Sau khi xảy ra vụ ngộ độc ngày 20/4, đến ngày 21/4 lại xảy ra tiếp một vụ ngộ độc do ăn hạt của quả cây ngô đồng trên địa bàn Nghệ An khiến 37 em học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Quỳ Châu (thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu) phải nhập viện cấp cứu.

Nghệ An: Hơn 20 em học sinh tiểu học bị ngộ độc sau giờ tan trường

Nghệ An: Hơn 20 em học sinh tiểu học bị ngộ độc sau giờ tan trường

Xã hội

GiadinhNet - Giờ tan trường buổi chiều, nhiều em học sinh tại Trường tiểu Học Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò) đã rủ nhau ăn quả ngô đồng khiến các em bị đau bụng, nôn mửa phải cấp cứu tại bệnh viện.

Nữ sinh đầu độc hơn 20 bạn học bằng thuốc diệt chuột

Nữ sinh đầu độc hơn 20 bạn học bằng thuốc diệt chuột

Bốn phương

Một nữ sinh đã bỏ thuốc diệt chuột vào bình nước nóng mà các bạn cùng lớp đã uống làm hơn 20 học sinh tại trường trung học bị ngộ độc phải đi cấp cứu.

Top