Bảy học sinh lớp 1 ngộ độc do ăn hạt cây ngô đồng

| Xã hội

Tưởng hạt cây ngô đồng là hạt dẻ, nhóm học sinh lớp 1 ở Nghệ An ăn vào và bị nôn, đau bụng.

Chiều 23/4, trong giờ ra chơi, nhóm học sinh lớp 4-5 trường Tiểu học Kỳ Tân (xã Kỳ Tân, Tân Kỳ, Nghệ An) nhặt hạt cây ngô đồng ở khuôn viên trường chơi và nói đùa với các em lớp 1 là hạt dẻ, có thể ăn được.

Bảy học sinh lớp 1 tưởng thật, ăn hạt quả ngô đồng. Chừng một giờ sau, cả bảy em buồn nôn, đau bụng, được chuyển tới Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ. Bác sĩ xác định học sinh bị ngộ độc do độc tố từ hạt cây.

"Được truyền dịch và giải độc, đến tối bốn em hồi phục, được xuất viện. Số còn lại đang được theo dõi", ông Trần Văn Đông, Chủ tịch xã Kỳ Tân thông tin.

Quả cây ngô đồng. Ảnh: Nguyễn Hải.
Quả cây ngô đồng. Ảnh: Nguyễn Hải.

Theo bác sĩ, hạt cây ngô đồng gây độc cho đường tiêu hóa và gan. Khi ăn vào, con người sẽ bị đau đầu, nôn mửa, tiêu chảy. Nếu bị nặng có thể gây xuất huyết đường tiêu hóa, rối loạn thần kinh.

Một năm trước , Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An từng có công văn về phòng ngừa độc tố tự nhiên ở một số loài cây, hoa, quả trong khuôn viên trường học. Văn bản đưa ra sau khi khoảng 60 học sinh ngộ độc do ăn hạt quả cây ngô đồng.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Phú Thọ: Chủ quán hải sản xịt nước cao áp vào mặt người bán rau lãnh án 2 năm 6 tháng tù

Phú Thọ: Chủ quán hải sản xịt nước cao áp vào mặt người bán rau lãnh án 2 năm 6 tháng tù

Pháp luật -

GĐXH - Do mâu thuẫn vì chỗ ngồi bán hàng cản trở lối đi, chủ quán hải sản tại Phú Thọ đã dùng vòi nước cao áp xịt thẳng vào mặt người bán rau, khiến nạn nhân tổn thương cơ thể 16%. Hội đồng xét xử đã tuyên mức án 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.