Học sinh Hà Nội đi học đeo khẩu trang kín mít, phụ huynh chào con bằng câu nói “nhớ không được tháo khẩu trang ra nhé!”

| Xã hội

GiadinhNet - “Nhớ không được tháo khẩu trang ra nhé!”, đây là câu nói phổ biến của phụ huynh Hà Nội nói với con khi đưa đi học thay cho câu tạm biệt như mọi khi.

Học sinh Hà Nội đi học đeo khẩu trang kín mít, phụ huynh chào con bằng câu nói “nhớ không được tháo khẩu trang ra nhé!” - Ảnh 1.

Sáng 1/2, các trường học tại Hà Nội hoạt động bình thường, theo ghi nhận của PV GĐ&XH tại nhiều trường học trên địa bàn các quận nội thành, để phòng tránh lây nhiễm virus corona, học sinh đến trường trong tình trạng đeo khẩu trang kín mít, rất ít học sinh không đeo.

Nhiều phụ huynh cẩn thận chỉnh sửa khẩu trang cho con ngay ngắn, không quên dặn dò con trên lớp không được bỏ khẩu trang ra, không được ăn uống chung với các bạn. Phần lớn phụ huynh chuẩn bị sẵn chai nước hoặc sữa cho con để uống ở trên lớp lúc con khát nước.

Trong buổi tối 31/1 và sáng sớm 1/2, các trường học đều phát đi thông tin kiến nghị phụ huynh đeo khẩu trang cho con khi tới trường và nhà trường cho phép học sinh đeo khẩu trang trong giờ học. 

Bắt đầu từ hôm nay (1/2), Hà Nội sẽ tiến hành phun khử trùng tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn và hoàn thành trong ngày 2/2.

Một số hình ảnh ghi nhận tại một số trường học Hà Nội vào đầu giờ sáng 1/2:

Học sinh Hà Nội đi học đeo khẩu trang kín mít, phụ huynh chào con bằng câu nói “nhớ không được tháo khẩu trang ra nhé!” - Ảnh 2.

Cả phụ huynh lẫn học sinh đeo khẩu trang vào đầu giờ đến trường.

Học sinh Hà Nội đi học đeo khẩu trang kín mít, phụ huynh chào con bằng câu nói “nhớ không được tháo khẩu trang ra nhé!” - Ảnh 3.

Theo ghi nhận, phần lớn học sinh đeo khẩu trang lúc đến trường, chỉ vài học sinh không đeo.

Học sinh Hà Nội đi học đeo khẩu trang kín mít, phụ huynh chào con bằng câu nói “nhớ không được tháo khẩu trang ra nhé!” - Ảnh 4.

Học sinh được bố mẹ đưa đến trường trong tình trạng mũ, khẩu trang kín mít.

Học sinh Hà Nội đi học đeo khẩu trang kín mít, phụ huynh chào con bằng câu nói “nhớ không được tháo khẩu trang ra nhé!” - Ảnh 5.

Phần lớn học sinh đeo khẩu trang y tế loại dùng 1 lần.

Học sinh Hà Nội đi học đeo khẩu trang kín mít, phụ huynh chào con bằng câu nói “nhớ không được tháo khẩu trang ra nhé!” - Ảnh 6.

Chỉnh sửa lại khẩu trang cho con trước khi con vào lớp.

Học sinh Hà Nội đi học đeo khẩu trang kín mít, phụ huynh chào con bằng câu nói “nhớ không được tháo khẩu trang ra nhé!” - Ảnh 7.

Nhiều phụ huynh dặn dò con không được tháo khẩu trang ra khi vào lớp.

Học sinh Hà Nội đi học đeo khẩu trang kín mít, phụ huynh chào con bằng câu nói “nhớ không được tháo khẩu trang ra nhé!” - Ảnh 8.
Học sinh Hà Nội đi học đeo khẩu trang kín mít, phụ huynh chào con bằng câu nói “nhớ không được tháo khẩu trang ra nhé!” - Ảnh 9.

Học sinh vào trường vẫn đeo khẩu trang theo dặn dò của phụ huynh, giáo viên.

Học sinh Hà Nội đi học đeo khẩu trang kín mít, phụ huynh chào con bằng câu nói “nhớ không được tháo khẩu trang ra nhé!” - Ảnh 10.

Học sinh tự đi học cũng đeo khẩu trang theo yêu cầu của bố mẹ.

Học sinh Hà Nội đi học đeo khẩu trang kín mít, phụ huynh chào con bằng câu nói “nhớ không được tháo khẩu trang ra nhé!” - Ảnh 11.

Học sinh chơi ở sân trường với các bạn nhưng vẫn nhớ lời bố mẹ không tháo khẩu trang.

Học sinh Hà Nội đi học đeo khẩu trang kín mít, phụ huynh chào con bằng câu nói “nhớ không được tháo khẩu trang ra nhé!” - Ảnh 12.

Ngày 1/2, học sinh Hà Nội đi học bình thường chỉ được nghỉ khi nhà trường, hoặc ngành giáo dục thông báo nghỉ.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Ý kiến của bạn
Tags:
Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Thời sự -

GĐXH - Bị UBND TP Hà Nội "xướng tên" vì chậm tiến độ tại khu đất "vàng" ở Bạch Mai, Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (HAF) dường như đang đối mặt với bài toán nan giải về nguồn lực triển khai. Bởi bức tranh tài chính Quý 2/2026 của HAF lộ rõ sự suy giảm khi lỗ lũy kế vượt 120 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản và hơn 60% tổng tài sản bị "chôn chặt" tại các dự án dở dang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.