Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh lớp 4 bị bạn chọc thủng mắt: Mẹ cháu bé nói gì?

Thứ bảy, 07:00 24/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - "Bác sĩ kết luận, cháu bị vỡ nát thuỷ tinh thể, thủng nhãn cầu, viêm nội nhãn, không có khả năng nhìn thấy và cứu chữa. Nghe tin này xong, tôi như rụng rời chân tay", mẹ cháu bé chia sẻ.

Thực hư chuyện học sinh lớp 4 bị chọc thủng mắt, giáo viên chủ nhiệm thờ ơ Thực hư chuyện học sinh lớp 4 bị chọc thủng mắt, giáo viên chủ nhiệm thờ ơ

GiadinhNet - "Chiều nay, chúng tôi đang làm việc với BGH nhà trường và cô giáo chủ nhiệm, sau đó sẽ báo cáo thành phố và Sở GD&ĐT”, bà Bình cho phóng viên biết.

Như đã thông tin, học sinh Lê Hà Yến N (lớp 4A6), trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường Cẩm Phú (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) bị bạn học cùng lớp dùng bút chọc vào mắt dẫn đến thủng nhãn cầu và thủng giác mạc.

Chiều 23/12, PV Báo Gia đình & Xã hội đã liên lạc với chị Nguyễn Thị Cẩm N (SN 1985), mẹ cháu Yến N và về trường tiểu học Võ Thị Sáu để tìm hiểu sự việc.


Trường tiểu học Võ Thị Sáu. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trường tiểu học Võ Thị Sáu. Ảnh: Đ.Tuỳ

Chưa hết bàng hoàng, chị Cẩm N cho biết: “Đến giờ phút này, tôi không tin con mình lại gặp nạn như vậy và tôi vẫn chưa hiểu tại sao cô Bùi Thị Thanh L (SN 1980, giáo viên chủ nhiệm) chưa nhận ra lỗi sai của mình. Nếu hôm đó, cô quan tâm hơn, đặc biệt lúc biết bệnh tình của cháu mà cô thông báo ngay cho nhà trường thì chưa chắc con tôi đã bị như thế này và vấn đề sự việc sẽ khác”.

Theo lời kể của mẹ cháu Yến N, vào ngày thứ 7 (17/12), chị nhận được điện thoại của mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hải (SN 1957) thông báo con mình bị sốt, mắt trái có hiện tượng đỏ và đau. Tuy nhiên, hôm đó là ngày nghỉ, trong khi nhà ở xa bệnh viện, cho nên đến sáng thứ 2, bà Hải mới đưa cháu Yến N đi khám.

"Khi con tôi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, các bác sĩ chuyển lên Bệnh viện mắt Trung ương. Tại đây, bác sĩ kết luận, cháu bị vỡ nát thuỷ tinh thể, thủng nhãn cầu, viêm nội nhãn, không có khả năng nhìn thấy và cứu chữa. Nghe tin này xong, tôi như rụng rời chân tay", chị Cẩm N nghẹn ngào.

Ngay chiều hôm đó, cháu Yến N được bệnh viện tiến hành phẫu thuật mắt trái, mổ khâu vết thương ở giác mạc và lấy mủ trong mắt. Sau 5 ngày điều trị, chiều nay (23/12), vết thương của cháu N đã khô, nên bác sĩ cho xuất viện về nhà và còn phải khám, theo dõi nhiều lần.


Quyết định tạm đình chỉ 3 ngày đối với cô L. Ảnh: Đ.Tuỳ

Quyết định tạm đình chỉ 3 ngày đối với cô L. Ảnh: Đ.Tuỳ

Liên quan đến sự việc, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Hiệu trưởng trường tiểu học Võ Thị Sáu cho hay, vào khoảng 16 giờ chiều ngày 21/12, nhà trường mới biết sự việc, sau đó được Phòng giáo dục về trực tiếp chỉ đạo tạm thời dừng hoạt động, tập trung hỏi thăm cháu Yến N. Ngay chiều tối hôm đó, Phòng giáo dục, nhà trường và giáo viên chủ nhiệm bắt xe lên Bệnh viện mắt Trung ương để thăm hỏi, động viên cháu N cùng gia đình và cử giáo viên nhà trường ở lại bệnh viện theo dõi bệnh tình học sinh.

“Chiều qua 22/12, lãnh đạo Sở, Phòng GD&ĐT và BGH nhà trường chúng tôi tiến hành họp, yêu cầu cô L viết bản tường trình, bản kiểm điểm và phân tích cho cô ấy hiểu về cái sai cũng như trách nhiệm của mình trong sự việc. Đồng thời, chúng tôi đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 3 ngày đối với cô L để làm rõ sự việc xảy ra. Trong quá trình tạm đình chỉ, cô L chỉ được hưởng 50% lương quy định", bà Dung cho biết.


Phòng học số 14, lớp 4 A6, nơi xảy ra sự việc với cháu Yến N. Ảnh: Đ.Tuỳ

Phòng học số 14, lớp 4 A6, nơi xảy ra sự việc với cháu Yến N. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trả lời PV, bà Phạm Thị Thuý Bình – Phó trưởng phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả cho hay, đây là sự việc lần đầu tiên xảy ra ở ngành giáo dục của thành phố. Ngoài việc động viên gia đình học sinh, chấn chỉnh lại hoạt động của giáo viên trong ngành, phòng đã động viên cô L vì cô ấy đang bị hoảng loạn và sốc về sự việc xảy ra ngoài ý muốn.

“Chiều nay, chúng tôi tiến hành họp nhanh với Hiệu trưởng các trường về trường hợp này để có hướng hỗ trợ cháu N. Đồng thời, báo cáo sự việc lên Sở GD&ĐT và UBND TP cũng như tham mưu một số nội dung liên quan đến kỷ luật cô L cho đơn vị tuyển dụng”.


Chị Cẩm N chăm sóc cháu Yến N tại bệnh viện. Ảnh: Lê Phương

Chị Cẩm N chăm sóc cháu Yến N tại bệnh viện. Ảnh: Lê Phương

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, gia đình cháu Yến N hiện nay rất khó khăn, cháu ở với bà ngoại, còn mẹ đi Hà Nội làm cho người nhà. Vào tối qua (22/12), lãnh đạo Bộ GD&ĐT và ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh đã đến Bệnh viện mắt Trung ương hỏi thăm, động viên cháu.

Được biết, cô Bùi Thị Thanh L có hoàn cảnh éo le và đang ở với mẹ đẻ. Sau 2 năm công tác tại miền núi điểm trường Đồng Mỏ (phường Mông Dương). Đến năm 2012, cô được chuyển về trường tiểu học Võ Thị Sáu công tác. Trong quá trình giảng dạy tại trường, cô L luôn là giáo viên dạy khá, được phụ huynh và giáo viên tin yêu.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Xã hội - 3 giờ trước

Nam thanh niên lái xe máy đột ngột băng ngang qua quốc lộ 1. Cùng lúc, xe khách chở 40 công nhân chạy đến né tránh khiến phương tiện này mất lái, lật ngang.

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

Xã hội - 5 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ xảy ra tại khu công nghiệp Cẩm Khê (Phú Thọ) khiến 1 người tử vong.

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Suốt thời gian qua tại làng nghề đúc nhôm tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang “bức tử” hầu hết các sông ngòi, kênh mương, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sinh sống nơi đây và các vùng lân cận.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Xã hội - 6 giờ trước

Tai nạn giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương) so với ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5 năm ngoái.

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội đã trở thành tâm điểm mạng xã hội trong 2 ngày gần đây. Diễn biến vụ việc đang được cập nhật.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 8 giờ trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 9 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Top