Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh nộp lon bia, giấy loại cho trường, nên hay không?

Thứ bảy, 13:00 11/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, rộ lên dư luận trái chiều về việc học sinh hai khối tiểu học và THCS trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An) mang vỏ lon bia, nước ngọt, đồ nhựa, giấy vụn…nộp cho trường trong chương trình Tiết kiệm sinh thái (TKST). PV Báo Gia đình & Xã hội đã tìm hiểu thực hư câu chuyện này.

Cảnh tập trung do học sinh nộp một trường tại TP Vinh. Ảnh được lấy từ Facebookcủa một phụ huynh
Cảnh tập trung do học sinh nộp một trường tại TP Vinh. Ảnh được lấy từ Facebookcủa một phụ huynh

Thầy cô bảo “hay”

Chương trình TKST do TP Vinh phối hợp với Hiệp hội các đô thị Việt Nam tổ chức từ năm 2012 đến nay. Chương trình được TP Vinh giao cho các trường hai khối tiểu học và THCS thực hiện. Cụ thể, mỗi tháng một lần các học sinh mang các loại phế thải nêu trên nộp cho trường. Sau đó, trường gom lại để bán. Số lượng nộp không quy định nhiều, ít nhưng học sinh nào nộp nhiều thì được trường khen.

Theo quan điểm cá nhân của một số người: Việc nhà trường giao cho học sinh “nhiệm vụ” này sẽ làm mất thời gian học tập ở nhà của các em; việc làm này không phù hợp với tuổi nhỏ nhất là học sinh lớp 1, 2; việc mang chất thải đến trường gây mất vệ sinh; có học sinh phải xin tiền bố mẹ để nộp thay vì không thu gom được chất thải; một tháng nộp một lần là quá nhiều…

Chúng tôi tìm gặp một số thầy, cô giáo để tìm hiểu thêm về vấn đề này: Thầy Trần Tuấn Anh, Tổng phụ trách đội Trường THCS Vinh Tân, cho biết: “Tôi hoàn toàn ủng hộ chương trình này. Chương trình TKST không hề có áp lực cho các em. Việc các em nộp đồ phế thải hoàn toàn là tự nguyện. Có em nộp nhiều gồm lon bia, giấy loại nhưng cũng có em chỉ có vài lon bia. Nộp xong là trường tập trung lại rồi bán cho người thu mua. Mỗi tháng toàn trường bán phế thải này được hơn 1 triệu đồng. Tính ra mỗi lớp được gần 80.000 đồng. Một nửa số tiền này được đóng góp vào quỹ hoạt động của đội còn lại là quỹ của lớp.

Cùng quan điểm với thầy Tuấn Anh, cô Phùng Khánh Linh, chủ nhiệm lớp 9A Trường THCS Vinh Tân cho hay, số tiền này được lớp giữ lại và chi vào các hoạt động của lớp như làm báo tường, hỗ trợ cho các em học sinh trong lớp có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức mua bánh kẹo liên hoan lớp sau ngày Tết… quan trọng nhất là các em dần có ý thức thu gom các loại phế thải này.

Bà Hoàng Phương Thảo, Phó Trưởng phòng GD&ĐT, phụ trách bậc THCS (Phòng GD&ĐT TPVinh) cho biết: “Tôi ủng hộ chương trình vì mục đích của chương trình là tốt, có ý nghĩa giáo dục. Còn những dư luận phản ứng là do cách làm của các trường không khoa học”.

Ông Đậu Vĩnh Thịnh, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh cho rằng: “Chương trình TKST được thực hiện 5 năm nay nhưng không có phản ứng gì gay gắt. Mới đây từ dư luận rộ trên một số báo và mạng xã hội, chúng tôi đã kiểm tra quy trình thực hiện. Tôi đang trăn trở việc các em lớp 1, 2 tham gia chương trình này có ổn hay không. Chúng tôi đang xem xét lại một số khía cạnh cũng như đặc điểm của từng trường để triển khai chương trình này phù hợp hơn”.

Phụ huynh chê “dở”

Một phụ huynh có con học Trường Tiểu học Lê Lợi lại nói, chương trình này nhiều lúc cũng phiền phức. Đến ngày nộp phế thải tôi lại phải gom lon bia, giấy loại rồi cho vào túi bóng lỉnh kỉnh chở đến trường. Có lúc tôi đến chỗ bán phế thải mua rồi đưa cho con đi cho nhanh. Một phụ huynh khác phản ánh, việc thu gom phế thải thì cũng có mặt tích cực là tạo cho các em ý thức về tiết kiệm nhưng nói chung cũng rất phiền phức. Các cháu còn nhỏ, đang học lớp 1, 2 chưa nhận thức hết được điều này nhưng hàng tháng phải lích kích mang những đồ đã thu gom đến lớp rất bất tiện đối với tuổi thơ. Một ý kiến khác là, các loại giấy phế thải, vỏ lon, vỏ chai…không được sạch, các cháu mang đến lớp rất bẩn. Đa số nhiều phụ huynh không biết rõ mục đích thu gom để làm gì.

Tuy nhiên, một số phụ huynh khác giữ quan điểm trung lập khi được hỏi về chương trình TKST này. Họ cho rằng chương trình không ảnh hưởng nhiều đến việc học của các em học sinh. Vì các em cũng không phải chịu áp lực lớn về việc thu gom phế thải, cô giáo cũng không thúc ép, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng khi các em không có đồ mang nộp.

Trước sự việc báo chí phản ánh học sinh mang phế thải là vỏ lon bia đến trường học, mỗi tháng một lần ở hai khối Tiểu học và Trung học cơ sở tại TP Vinh, Nghệ An (vỏ lon bia, giấy vụn, bìa carton...) đến nộp cho nhà trường để hưởng ứng ngày tiết kiệm sinh thái. Biến trường học thành bãi rác di động, gây ô nhiễm môi trường tại các trường học.

Ông Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có ý kiến tại công văn số: 1100/UBND.VX. UBND tỉnh Nghệ An giao Sở GD&ĐT và Chủ tịch TP Vinh kiểm tra vấn đề báo phản ánh trước ngày 15/3.

Vũ Đồng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
28 đối tượng tổ chức tiệc ma túy mừng sinh nhật trong homestay

28 đối tượng tổ chức tiệc ma túy mừng sinh nhật trong homestay

Pháp luật - 24 phút trước

Ngày 22/10, Công an xã Măng Đen (Quảng Ngãi) cho biết vừa đấu tranh, triệt phá một “tiệc sinh nhật” có 28 đối tượng sử dụng ma túy trong homestay.

40 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú: Tiếp tục đình chỉ công tác nữ hiệu phó

40 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú: Tiếp tục đình chỉ công tác nữ hiệu phó

Giáo dục - 1 giờ trước

Bà Đ.T.H.H – Phó Hiệu trưởng Trường PT Dân tộc Bán trú Tiểu học Kim Thủy – bị đình chỉ công tác thêm 15 ngày sau vụ 40 học sinh nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.

Bắt hai vợ chồng chuyên mổ lợn dịch bệnh bán cho người dân ở Hà Nội

Bắt hai vợ chồng chuyên mổ lợn dịch bệnh bán cho người dân ở Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tối 22/10, Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá ổ nhóm đối tượng có hành vi mua, bán, giết mổ lợn chết do dịch bệnh làm thực phẩm.

Một camera A.I cao tốc Nội Bài - Lào Cai phát hiện 2.775 lái xe không thắt dây an toàn

Một camera A.I cao tốc Nội Bài - Lào Cai phát hiện 2.775 lái xe không thắt dây an toàn

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Từ 1/9/2025 đến 21/10/2025, có 2.775 lái xe vi phạm không thắt dây an toàn trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, thông báo đã được gửi tới các chủ xe.

Hà Nội: Che biển số xe, nam sinh viên quê Ninh Bình bị phạt và trừ 6 điểm GPLX

Hà Nội: Che biển số xe, nam sinh viên quê Ninh Bình bị phạt và trừ 6 điểm GPLX

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 22/10, Cục CSGT, Bộ Công an thông tin, Phòng CSGT Hà Nội đã xác minh xử lý vụ việc lái xe ôm công nghệ che biển số.

Công an Hải Phòng tìm nạn nhân bị vụ Phó giám đốc công ty cưỡng đoạt tài sản

Công an Hải Phòng tìm nạn nhân bị vụ Phó giám đốc công ty cưỡng đoạt tài sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi ký hợp đồng, Nguyễn Văn Nam đưa ra các yêu cầu bất hợp lý như: Cho đơn vị khác vào thuê, đe dọa lái xe, đóng cảng không cho tàu chở vật liệu cập cảng ... để buộc các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chi thêm tiền ngoài hợp đồng.

Hà Nội ra quân xử lý xe tải: 1 đêm phát hiện 88 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 300 triệu đồng

Hà Nội ra quân xử lý xe tải: 1 đêm phát hiện 88 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 300 triệu đồng

Đời sống - 2 giờ trước

Đêm 21 và rạng sáng 22/10, lực lượng CSGT Hà Nội đã kiểm soát 331 phương tiện xe tải, xử lý 88 trường hợp vi phạm, trong đó 46 trường hợp xe chở vật liệu xây dựng, tổng số tiền phạt ước tính 297,4 triệu đồng.

Con giáp thẳng thắn: Dám nói điều người khác ngại nói, ghét sự giả tạo

Con giáp thẳng thắn: Dám nói điều người khác ngại nói, ghét sự giả tạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người luôn nổi bật bởi sự trung thực và thẳng thắn. Họ không thích nói bóng gió, càng không thích những câu chuyện đầy ẩn ý.

Hỗn loạn ở bến xe Giáp Bát: Xe khách 'vô tư' dừng xe đón khách ở đường Giải Phóng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Hỗn loạn ở bến xe Giáp Bát: Xe khách 'vô tư' dừng xe đón khách ở đường Giải Phóng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, ghi nhận tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội), cảnh tượng hỗn loạn diễn ra thường xuyên. Xe khách rời bến “rùa bò”, di chuyển chậm chạp từng mét để tranh thủ đón thêm khách và hàng ngay trước cổng bến, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Tìm nạn nhân vụ lừa bán gậy golf, nhộng ong, cây cảnh

Tìm nạn nhân vụ lừa bán gậy golf, nhộng ong, cây cảnh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập các tài khoản Facebook, Dũng đăng tải các mặt hàng như: Gậy Golf, nhộng ong, cây cảnh bon sai để rao bán. Tuy nhiên, khi nhận được tiền của khách đặt mua, đối tượng không chuyển hàng mà chặn Facebook, Zalo và số điện thoại...

Top