Học sinh sát hại thai phụ
GiadinhNet- Bị phát hiện ý định trộm cắp, Trần Quang Đức (Sinh năm 1995, trú tại xóm 10, xã Tân Ninh, Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đã sát hại gia chủ bằng nhiều nhát dao oan nghiệt.
![]() |
|
Bị cáo Đức tại phiên tòa sơ thẩm ngày 20/12 |
Theo Cáo trạng, rạng sáng 1/8/2012 Trần Quang Đức trèo qua tường rào vào nhà chị Lê Thị Giang (SN 1982, ở cùng xóm) để trộm cắp tài sản. Thời điểm này chị đang ngồi làm thịt gà ở bể nước nơi góc vườn nên đã phát hiện và hỏi Đức: "Sáng sớm trèo qua tường vào nhà chị làm gì?". Đức luống cuống trả lời: "Em vào nhặt quả bóng". Cả tin, chị Ging đứng dậy cùng Đức tìm quanh góc vườn nhưng vẫn không thấy liền nói: "Bóng đâu, mày vào đây chỉ để ăn trộm, ăn cắp chứ bóng ban gì".
Sau đó, chị Giang đã mắng thêm vài câu rồi để Đức ra về kèm theo lời dọa sang nhà nói chuyện với bố mẹ hắn. Ít phút sau, chị Giang ra đầu ngõ (định sang nhà Đức) thì gặp một người hàng xóm tên Năng và kể lại sự việc Đức đã vào nhà với ý định trộm cắp tài sản. Kể xong câu chuyện với hàng xóm, chị Giang quay trở về nhà làm nốt công việc của gia đình.
Không ngờ, khi chị Giang nói chuyện với người hàng xóm, Đức đứng rình gần đấy nên nghe toàn bộ câu chuyện. Do xấu hổ và sợ chị Giang sẽ mách bố mẹ mình nên Đức đã nảy sinh ý định đánh gia chủ để dằn mặt.
Khi đó, Đức trèo tường theo lối cũ, nấp vào khu vực bể nước, thấy con dao làm thịt gà vẫn đang để ở bể nước, hắn cầm lấy. Khi thấy chị Giang từ trong nhà đi ra lúi húi dọn dẹp, tên sát nhân đã dùng dao chém liên tiếp vào đầu, mặt nạn nhân. Sát hại nạn nhân xong, Đức vứt dao bỏ chạy theo đường lúc nhảy vào để về nhà giả vờ dọn dẹp nhà để có căn cứ ngoại phạm nhằm che mắt các cơ quan chức năng.
Cùng thời điểm này, ông Lê Bật Hoàn (cạnh nhà) thấy cháu Hoàng Thùy Dương (3 tuổi, con gái chị Giang), đang đứng khóc ở cửa nên chạy sang thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng. Ngay cạnh bể nước, chị Giang đang nằm thoi thóp thở, máu chảy lênh láng, ông Hoàn vội gọi hàng xóm đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Ngày 3/8, biết không thể che giấu được hành vi phạm tội của mình, Đức đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hắn chính là hung thủ đã sát hại chị Giang. Tại Bản giám định pháp y số 2095/GĐPY-PC54 ngày 3/8 kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Giang là do sốc mất máu, trên cơ thể đa chấn thương, nạn nhân đang có thai khoảng 21 tuần tuổi.
Ngày 20/12, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đức về tội “Giết người”. Tòa án nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, lại thuộc tình tiết tăng nặng (sát hại phụ nữ đang mang thai) nên cần áp dụng tình phạt tương xứng.
Tuy nhiên, xét bị cáo khai báo thành khẩn, phạm tội lần đầu, thời điểm phạt tội ở tuổi chưa thành niên nên HĐXX đã tuyên phạt Đức 17 năm tù giam (mức án tối đa dành cho người chưa thành niên phạm tội là 18 năm tù), buộc bị cáo có nghĩa vụ bồi thường cho gia đình bị hại 90 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo còn phải phụ cấp mỗi tháng 1 triệu đồng cho cháu Hoàng Thùy Dương cho đến khi đủ 18 tuổi.
Quốc Tuấn
