Học sinh THPT nói gì trước ý kiến nam sinh nên mặc áo dài khi đến trường

| Xã hội

GiadinhNet - Vừa qua, trong chương trình “Truyền cảm hứng về áo dài” được tổ chức tại trường THPT Marie Curie (TP. Hồ Chí Minh) vào sáng 2/11, nghệ sĩ Kim Xuân đã nêu ý kiến mong muốn nam sinh sẽ mặc áo dài vào buổi chào cờ thứ 2 đầu tuần. Xung quanh đề xuất này nhiều học sinh đã đưa ra quan điểm, nhận định của mình.

Học sinh thấy "bất ngờ", "thắc mắc"

Chia sẻ về ý kiến này, nhiều học sinh nam tỏ ra bất ngờ. Đa phần các em không phủ nhận việc mặc áo dài là một cách lưu giữ những giá trị truyền thống của người Việt, tuy nhiên cũng bày tỏ nhiều lo ngại về sự hợp lý, tính thực tế của ý tưởng này. 

Phạm Thành Vinh, sinh năm 2004, lớp chuyên Tin học, trường THPT Chuyên Hải Phòng chia sẻ thẳng thắn: "Em thấy quá rườm rà. Dù biết áo dài là trang phục truyền thống nhưng thực sự không thuận tiện với các bạn nam. Các bạn nam đa phần là thích hoạt động thể thao, vui chơi giải trí. Thật khó hình dung khi vừa mặc áo dài vừa đánh bóng chuyền hay chơi bóng rổ".

Học sinh THPT nói gì trước ý kiến nam sinh nên mặc áo dài khi đến trường - Ảnh 2.

Hình ảnh các nam sinh lớp 12B10 (niên khóa 2015-2016) trường THPT Trần Hưng Đạo, Tiền Giang diện áo dài nữ sinh để chụp ảnh kỷ yếu đã từng "gây sốt" trong một thời gian dài. (ảnh: NVCC).


Đồng quan điểm, em Nguyễn Huy Lâm, lớp 10D5, THPT Phan Đình Phùng cho rằng: "Việc mặc áo dài với con trai khiến em rất bất ngờ. Chúng em thấy không tự tin khi mặc vì nhìn rất nữ tính. Đặc biệt là mặc áo dài mà đi giày thể thao thì không hợp. Chúng em không biết sẽ phối hợp với cái gì để phù hợp khi các bạn nữ thì đã có giày cao gót".

Không chỉ với các nam sinh, các học sinh nữ cũng bày tỏ thắc mắc về tính phù hợp của đề xuất này. Em Nguyễn Hồng Hiếu, lớp 12D3, trường THPT Ngọc Hồi, Hà Nội cho rằng: "Trước đây em cũng đã thấy các bạn nam cũng đã mặc áo dài trong các buổi diễn văn nghệ. Đây cũng là một cách để giữ gìn văn hóa nhưng mặc áo dài với các bạn nam trong những ngày thường thì thực sự bất tiện. Nhiều người cho rằng như thế là bình đẳng giới nhưng em thấy bắt con trai mặc áo dài cũng giống như bắt con gái phải mặc comple, đóng thùng đi dày bệt. Thực sự không phù hợp".

Chuyên gia văn hóa cho rằng "phải thận trọng"

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, chuyên gia văn hóa PGS.TS Phạm Ngọc Trung nhấn mạnh: "Đề xuất này hoàn toàn không hợp lý. Chúng ta mất gần một thế kỷ để có thể tìm ra trang phục hợp chuẩn mực cho nam giới giờ lại quay lại mặc áo dài thì thật khó chấp nhận. Đặc trưng xã hội qua từng thời điểm là hoàn toàn khác biệt. Con trai thời xưa chỉ đi bộ, thời nay phải sử dụng nhiều phương tiện nếu mặc áo dài rất rườm rà nếu không muốn nói là phiền phức".

Học sinh THPT nói gì trước ý kiến nam sinh nên mặc áo dài khi đến trường - Ảnh 3.

Chuyên gia văn hóa, PGS.TS Phạm Ngọc Trung


Không chỉ vậy, chuyên gia Phạm Ngọc Trung còn cho rằng nếu không nghiên cứu kỹ mà áp dụng sẽ gây ra nhiều bức xúc cho xã hội. Thứ nhất, không phải ở vùng miền nào áo dài truyền thống cũng là văn hóa. Mỗi dân tộc, địa bàn sẽ có một đặc trưng về trang phục riêng. Thứ hai, để có thể may áo dài cũng cần phải có kinh phí không phải học sinh nào, gia đình nào cũng đủ điều kiện để may áo. Chưa kể, cần phải có nhiều áo để thay đổi. Thứ ba, về đặc tính giới, con trai vốn thích vận động, chơi các môn thể thao mạnh thì việc mặc áo dài là hoàn toàn không phù hợp.

Trước đó, đại diện trường THPT Marie Curie cũng đã nêu rõ quan điểm về việc đề xuất này khó được thực hiện trong thời điểm hiện tại với lý do không phù hợp với nam giới và tốn kém trong chi phí cho phụ huynh, học sinh. Chiếc áo dài vốn từ lâu đã trở thành niềm tự hào với người phụ nữ Việt Nam nhằm tôn trọn vẻ đẹp, thần sắc của nữ giới. Nhưng việc đề xuất nam sinh mặc áo dài thì cần phải có sự xem xét kỹ lưỡng tránh rập khuôn gây tranh cãi trong dư luận xã hội như câu chuyện nam giới mặc áo dài tại công sở ở Thừa Thiên Huế vừa qua.

Huy Hoàng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.