Học thêm ở bậc tiểu học: Phụ huynh nói “biến tướng”, nhà trường bảo “không”

| Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù việc dạy thêm học thêm cho học sinh tiểu học đã bị ngành giáo dục cấm, tuy nhiên một số phụ huynh cho rằng vấn đề này đang “biến tướng” theo hình thức khác cho dù nhà trường không ép nhưng phụ huynh không dám cho con nghỉ.

Học thêm ở bậc tiểu học: Phụ huynh nói “biến tướng”, nhà trường bảo “không” 1

Tập đơn tự nguyện đón con sớm và ở lại muộn để học thêm câu lạc bộ đang được Ban giám hiệu Trường tiểu học Trưng Trắc lưu giữ. Ảnh: Hạnh Nguyên.

 
Sợ giáo viên “khoanh vùng” bài tập

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, nhà trường không tổ chức dạy thêm đối với học sinh học 2 buổi/ngày và học sinh tiểu học (trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống). Sau giờ lên lớp, giáo viên không được dạy thêm cho học sinh mình đang giảng dạy chính khóa (trừ khi có sự đồng ý của hiệu trưởng). Hiệu trưởng sau khi tiếp nhận đơn của phụ huynh, phải phân nhóm học sinh theo học lực, phân công giáo viên phụ trách môn học. Các lớp học thêm bồi dưỡng này phải đảm bảo học lực của học sinh tương đương nhau. Như vậy, chỉ cần có đơn tự nguyện xin học của phụ huynh là hoàn toàn có thể dạy- học thêm.

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số phụ huynh, dưới các hình thức tự nguyện này, một số trường tiểu học ở Hà Nội đang có khá nhiều kiểu dạy thêm khác nhau: dạy thêm dưới hình thức mở các câu lạc bộ; những trường tan học sớm cũng tổ chức trông trẻ và dạy thêm khi phụ huynh chưa kịp đón con… Điều đáng nói là, khi nhà trường tổ chức dạy thêm và có thông báo với phụ huynh, không phụ huynh nào không đăng ký tự nguyện học bởi nhiều “ràng buộc” vô hình.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 138/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Theo Nghị định, trường hợp dạy thêm không phép sẽ bị phạt từ 6-12 triệu đồng. Trường hợp dạy thêm có giấy phép nhưng nội dung dạy không đúng giấy phép được cấp cũng bị xử phạt 4-6 triệu đồng. Tổ chức dạy thêm cho học sinh mà không đảm bảo cơ sở vật chất theo quy định sẽ bị xử phạt 1-2 triệu đồng. Ngoài ra, những cơ sở giáo dục đào tạo tổ chức thu các khoản thu trái quy định bị xử phạt 10-20 triệu đồng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/12/2013.
 
Q.Huy

Một phụ huynh có con đang học ở Trường tiểu học Trưng Trắc (quận Hai Bà Trưng) cho biết, tiền trông trẻ cuối giờ học thu 200.000đ/tháng, thực hiện từ 23/9/2013 nhưng trường đã thu cả 2 tháng và trở thành giờ học thêm Toán, Tiếng Việt. Phụ huynh nào muốn đón con về sớm hơn cũng không được nên gây lộn xộn, ùn tắc từ cổng trường vào đến sân.

Cũng tình trạng không ép nhưng chẳng học sinh nào dám nghỉ, một phụ huynh đang có con học ở Trường tiểu học Dịch Vọng B (Quận Cầu Giấy) cũng cho biết, sau giờ học buổi chiều, nhiều học sinh vẫn ở lại học thêm. Đây là giờ làm bài tập nhưng tâm lý sợ giáo viên “khoanh vùng” kiến thức của buổi học sau nên không học sinh nào dám nghỉ.
 
Nhà trường nói gì?

Theo cô Dương Thu Hà, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Trắc, phản ánh trên của phụ huynh chưa đúng sự thật. Theo quy định, học sinh học 2 buổi/ngày sẽ học 4 tiết buổi sáng và 3 tiết vào buổi chiều. Theo đó, học sinh chỉ học đến 4h05 chiều là hết giờ. Vào giờ này, nhiều phụ huynh chưa thể đón con vì chưa được nghỉ việc ở cơ quan nên nhà trường tổ chức trông trẻ ngoài giờ dưới hình thức làm đơn tự nguyện. Hiện nhà trường chỉ tổ chức học thêm 2 lớp cờ vua và 3 lớp võ thuật. Phụ huynh nào muốn cho con tham gia thì làm đơn tự nguyện. Còn phụ huynh nào muốn đón con sớm cũng phải có cam kết để nhà trường cho các cháu tự về. Do đó, có lớp có 20 học sinh tham gia học ngoại khóa, nhưng có lớp chỉ có 16 học sinh, không có chuyện tất cả đều bị ép học thêm Toán và Tiếng Việt sau buổi chiều.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, cô Đỗ Thị Mai - Hiệu trưởng Trường tiểu học Dịch Vọng B cho biết: “Đúng theo quy định, học sinh sẽ nghỉ lúc 4h05. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho phụ huynh tiện cho việc đón con, nhà trường có giờ ăn quà chiều, ra chơi 15 phút và dành 20 phút cuối để làm bài tập để về nhà học sinh không phải làm bài tập nữa. Ngoài ra, mỗi ngày có một tiết hướng dẫn học sinh học vào buổi chiều, vì vậy khoảng 4h30 học sinh sẽ nghỉ học, không quá sớm. Theo quy định, trường được phép tổ chức các lớp câu lạc bộ như bóng đá, bóng rổ, cờ vua, cờ tướng… Giáo viên các câu lạc bộ này được mời từ Trung tâm TDTT của quận Cầu Giấy. Số lượng học sinh khoảng 15- 20 em/câu lạc bộ, không hề có chuyện học sinh phải học thêm Toán, Tiếng Việt như phản ánh. Đặc biệt, các trường cũng được phép mở lớp trông giữ trẻ theo nhu cầu nhưng đến thời điểm hiện tại, trường chưa hề tổ chức trông giữ vì chưa có phụ huynh nào yêu cầu. Trường cũng không có giáo viên nào dạy học thêm ngoài nhà trường. Còn trường hợp giáo viên làm gia sư từ 1-2 cháu ở nhà mà bắt nhà trường quản lý thì rất vô lý”(?!).
 
Hạnh Nguyên
phamhuongthuviec
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.