Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học viện thẩm mỹ Nam Á tuyển học viên khi chưa được cấp phép

Thứ bảy, 08:00 05/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù không nằm trong danh mục những thẩm mỹ viện được Sở Y tế cấp phép hành nghề nhưng Học viện thẩm mỹ Nam Á khẳng định, chứng chỉ tốt nghiệp các dịch vụ thẩm mỹ tại đây sẽ là “bùa hộ mệnh” để hành nghề.


Danh mục tuyển sinh của TMV Nam Á được đăng tải rộng rãi. Ảnh: PV

Danh mục tuyển sinh của TMV Nam Á được đăng tải rộng rãi. Ảnh: PV

Có thể hành nghề phun xăm chỉ sau 1 tuần học

Khi con gái thứ 2 được gần 3 tuổi, chị H.L (Thanh Xuân, Hà Nội) bắt đầu trăn trở đến một nguồn thu nhập khá hơn để có thể giúp chồng lo cho gia đình. Thay vì quay lại nghề cắt tóc, gội đầu từng làm trước đó, chị H.L đã được bạn bè tư vấn về việc làm nghề phun xăm thẩm mỹ. Tìm hiểu trên mạng, chị H.L thấy cơ sở thẩm mỹ có tên “Học viện thẩm mỹ Nam Á”, tại địa chỉ 35 Võ Chí Công, Cầu Giấy, Hà Nội có thể đào tạo rất nhiều dịch vụ thẩm mỹ mà giá thành cũng hợp lý. Chị H.L nhanh chóng có mặt tại đây để nghe tư vấn đào tạo.

Phản ánh đến Báo Gia đình & Xã hội, chị H.L cho biết: “Tôi được một bạn tên Hoa, giới thiệu là chủ cơ sở trực tiếp đào tạo. Trong khi nghe tư vấn thì Hoa giới thiệu, Học viện thẩm mỹ Nam Á là nơi đào tạo tất cả các dịch vụ thẩm mỹ như chăm sóc da từ mặt đến body; phun, xăm, tiêm filler... Hoa cũng khẳng định, chứng chỉ của Học viện Nam Á có thể hành nghề thoải mái ở bất cứ thẩm mỹ viện nào trên cả nước, thậm chí, sau khoá học, học viên có thể tự mở cửa hàng hành nghề riêng”.

Cũng theo chị H.L: “Trước khi quyết định học về các dịch vụ thẩm mỹ, tôi đã tìm hiểu rất kỹ, để tự do hành nghề thì phải được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép hành nghề, không thể vì chứng chỉ của trung tâm này mà có thể tự do mở cửa hàng hành nghề được. Chính vì vậy, từ lời giới thiệu của Học viện thẩm mỹ này mà tôi hoài nghi chất lượng đào tạo ở đây”.

Từ phản ánh của bạn đọc và trong vai người có nhu cầu học về thẩm mỹ, PV đã “mục sở thị” cơ sở đào tạo này. Bên ngoài biển ghi là Thẩm mỹ viện Nam Á. Tuy nhiên, tiếp chúng tôi, chị Hoa – giới thiệu là chủ cơ sở nói rằng, thẩm mỹ viện hay học viện thẩm mỹ đều như nhau, vì chứng chỉ học nghề là của Trung tâm (Học viện thẩm mỹ Nam Á- PV).

Chị Hoa giới thiệu: “Ở đây đào tạo nhiều dịch vụ thẩm mỹ như spa (chăm sóc da mặt), thẩm mỹ phun xăm, nhấn mí, cắt mí, tiêm filler, xoá xăm, tạo má lúm đồng tiền... Nếu học spa thì chỉ mất khoảng tháng rưỡi đến 2 tháng là có thể thuần thục nghề, còn học thẩm mỹ thì chưa đến 1 tháng, có bạn chỉ học 1 tuần là tự tin làm nghề. Mình là giáo viên dạy chính ở đây, chuyên về da và thẩm mỹ phun xăm. Nếu các bạn muốn học nhấn mí, cắt mí, tạo má lúm đồng tiền hay tiêm filler thì sẽ có giáo viên khác dạy”.

“Học về da và thẩm mỹ thì đơn giản. Một khoá học từ cơ bản đến nâng cao bao gồm kỹ thuật phun, phun tản bột, phun vi chạm, phun ombre, phun shading; kỹ thuật phun môi, mày, mí; kỹ thuật phun 3D phong cách châu Âu, châu Á. Học phí cũng đang được Trung tâm ưu đãi 50%, khoá học trọn gói 15 triệu về thẩm mỹ thì nay chỉ còn 7,5 triệu đồng. Còn học trị liệu như chăm sóc da mặt, điều trị lăn vi kim, điều trị mụn, tắm trắng thì học phí là 10 triệu, giảm còn 5 triệu đồng. Ngoài ra, học viên có thể học thêm cả body, giảm béo... tiền học phí đã giảm giá là 15 triệu đồng. Các em chỉ cần tập trung nhu cầu của khách, học đam mê và học cho chắc nghề thì khi hành nghề sẽ phát huy được lợi thế”, chị Hoa tự tin giới thiệu.

Để chúng tôi tin tưởng, chị Hoa vừa nói vừa đưa ra những hình ảnh các học viên đã tốt nghiệp và đang hành nghề từ môi trường đào tạo của mình. Chị Hoa khẳng định, bản thân đã làm trong nghề lâu năm và có uy tín đào tạo, chắc chắn sau khóa học, học viên có thể tự tin làm nghề, chi phí học như trên là từ cơ bản đến nâng cao, học đến khi “ra nghề” thì thôi. Đồng thời, để được cấp chứng chỉ của Học viện thẩm mỹ Nam Á, học viên sẽ được “gom” vào 1 lớp để cùng tổ chức 1 buổi lễ tốt nghiệp. Chị Hoa khẳng định: “Học viện Nam Á là trung tâm để hợp pháp hoá để cấp chứng chỉ. Chứng chỉ này được phép hành nghề ở bất cứ đâu, học viên có thể treo ở lối đi lại, ai hỏi thì có thể nói tôi có chứng chỉ này chứ không phải đi học tự phát ở đâu. Nếu cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra thì có thể trưng chứng chỉ ra”.

Theo quan sát của PV, hiện đang có nhiều học viên đang theo học các ngành thẩm mỹ tại tầng 2 của cơ sở này. Trong lúc thăm cơ sở, PV đã được một học viên chia sẻ: “Buổi đầu học thì được làm quen với các hình mẫu khuôn cung mày, môi, các dáng lông mày cơ bản và các dáng lông mày dành cho các khuôn mặt. Đến khi thuần thục các dáng mày cơ bản thì học viên được làm quen với kỹ thuật phun xăm, trực tiếp cầm máy thực hành giả định trên giấy”.

Đào tạo “chui”?


Nguyễn Thị Hoa, tự nhận là Quản lý cơ sở trong buổi làm việc với PV Báo Gia đình & Xã hội.

Nguyễn Thị Hoa, tự nhận là Quản lý cơ sở trong buổi làm việc với PV Báo Gia đình & Xã hội.

Gặp lại chúng tôi với vai trò là Phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, chị Nguyễn Thị Hoa khẳng định: “Chủ cơ sở là một người khác, mình chỉ là quản lý cơ sở thẩm mỹ Nam Á. Về đào tạo thì cơ sở liên kết với các trường để đào tạo, trong đó có Trường Cao đẳng Công thương (của Sở Công thương) liên kết đào tạo về trị liệu và phun xăm”. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị được xem văn bản hợp đồng hợp tác thì chị Hoa giải thích: “Chúng em liên kết qua một spa khác, spa này ở đường Hoàng Đạo Thuý, Cầu Giấy. Spa này liên kết và làm hợp đồng với các trường, đến khi tổ chức trao chứng chỉ thì cán bộ của trường sẽ về thực tế và giám sát thi”.

Trong buổi làm việc với cơ sở thẩm mỹ, chị Nguyễn Thị Hoa một mực khẳng định bản thân có đầy đủ chứng chỉ hành nghề về thẩm mỹ phun xăm và da, nhưng trước đề nghị của PV, chị Hoa chỉ đưa ra được Chứng chỉ sư phạm dạy nghề do Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề chứng nhận là đã hoàn thành chương trình sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ sơ cấp (cấp năm 2017). Ngoài ra, chị Hoa không đưa ra được các giấy tờ có đủ yếu tố pháp lý để hành nghề đào tạo thẩm mỹ. Đơn cử như Giấy phép kinh doanh cũng “đang xin trên Quận” (?).

Để làm rõ thông tin trên, PV Báo Gia đình & Xã hội đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Đức Viên, Trưởng phòng Y tế quận Cầu Giấy. Theo đó, ông Viên cho biết: “Học viện thẩm mỹ Nam Á không nằm trong danh sách các cơ sở được phép đào tạo về phẫu thuật thẩm mỹ và thực hiện hoạt động thẩm mỹ trên địa bàn quận Cầu Giấy (danh sách được cung cấp bởi Sở Y tế thành phố Hà Nội)”.

Liên quan đến việc cơ sở này thực hiện hoạt động đào tạo về thẩm mỹ, ông Viên cho hay, việc này phải được cấp phép bởi Sở LĐTB&XH TP. Hà Nội. Về việc kiểm tra hoạt động của cơ sở này, ông Viên cho rằng: “Đó là trách nhiệm Đoàn liên ngành, bao gồm Công an, chính quyền sở tại, Sở y tế, Quản lý thị trường… chứ không riêng gì của phòng Y tế quận”.

Bảo Loan – Trần Tuấn

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

Thời sự - 45 phút trước

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đề ra, ngành Y tế sẽ tập trung thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...

Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường

Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường

Thời sự - 1 giờ trước

Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài!

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, động viên y bác sĩ trực Tết, chúc mừng công dân nhí chào đời đêm Giao thừa

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, động viên y bác sĩ trực Tết, chúc mừng công dân nhí chào đời đêm Giao thừa

Thời sự - 1 giờ trước

Đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm, chúc Tết các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và tặng quà, chúc mừng sản phụ sinh 'mẹ tròn con vuông', chúc sức khoẻ công dân nhí.

Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước đêm Giao thừa

Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước đêm Giao thừa

Đời sống - 4 giờ trước

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây rét 3 ngày đầu năm Bính Ngọ tại miền Bắc và nhận định thời tiết cả nước từ nay đến Giao thừa.

Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết

Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết

Đời sống - 6 giờ trước

Ngày 29 Tết, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên thông thoáng, không còn cảnh xe cộ dồn ứ, nhịp sống chậm lại trước thời khắc đón năm mới.

Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu

Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu

Thời sự - 9 giờ trước

Sáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm

Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Năm 2026 mở ra chu kỳ mới kéo dài 9 năm, và một số ngày sinh được cho là sẽ hưởng trọn năng lượng khởi đầu đầy thịnh vượng.

Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm

Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.

10 điều tối kỵ khi gặp mặt đầu năm: Một hành động sai đủ khiến bạn bị đánh giá thấp

10 điều tối kỵ khi gặp mặt đầu năm: Một hành động sai đủ khiến bạn bị đánh giá thấp

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Gặp mặt đầu năm là dịp gắn kết tình cảm, nhưng chỉ một hành vi thiếu tinh tế cũng có thể khiến mối quan hệ sứt mẻ.

Top