Hồi âm bài “Nguy cơ của một vụ lừa sổ đỏ lớn nhất tỉnh Thanh Hóa”: Vẫn đang... chỉ đạo điều tra

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày 10/9, ông Cầm Bá Xuân, Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản 1126/BC-UBND gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Báo GĐ&XH về vụ việc thu gom 298 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp để chạy dự án tại xã Xuân Cẩm.

Trước đó, ngày 5/8, Báo GĐ&XH đã đăng tải bài viết “Nguy cơ của một vụ lừa sổ đỏ lớn nhất tỉnh Thanh Hóa: Gần 300 hộ dân “giao trứng cho ác”, phản ánh việc gần 300 hộ dân xã Xuân Cẩm đã bàn giao sổ đỏ đất lâm nghiệp cho UBND xã này để cho một số cá nhân đi chạy dự án trồng rừng. Kết quả của phi vụ chạy dự án này là gần 300 cuốn sổ đỏ bị “mất tích” còn dự án trồng rừng cũng “lặn không sủi tăm”.

Trong văn bản gửi Báo GĐ&XH, lãnh đạo huyện Thường Xuân cho biết, trước đó, UBND huyện đã cử tổ công tác đi kiểm tra sự việc và nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo. Ngày 10/6, UBND huyện đã yêu cầu Công an huyện tổ chức điều tra, xác minh cụ thể, đồng thời báo cáo với cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp giải quyết. Mặc dù trên địa bàn xã xảy ra sự việc như vậy nhưng UBND xã không báo cáo cho UBND huyện. Đến ngày 26/6, UBND huyện mới nhận được báo cáo của UBND xã Xuân Cẩm về vụ việc nói trên.

Cũng theo UBND huyện Thường Xuân, huyện này đã có công văn chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm liên quan, yêu cầu UBND xã Xuân Cẩm và Trường THPT Cầm Bá Thước kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan, báo cáo Thường trực UBND huyện. Tuy nhiên, trong báo cáo kết quả kiểm điểm của ông Hà Thanh Khang - Chủ tịch UBND xã, ông Lương Xuân Minh - Phó Chủ tịch UBND xã và ông Đỗ Viết Bằng - giáo viên Trường THPT Cầm Bá Thước (sau đó thuyên chuyển về Trường THPT Thường Xuân 3) thì chưa có cá nhân nào tự nhận các hình thức kỷ luật phù hợp. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong vụ việc nêu trên, đồng thời có báo cáo gửi Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa về việc giáo viên Trường THPT Thường Xuân 3 có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đề nghị Sở này phối hợp chỉ đạo Trường THPT Thường Xuân 3 giải quyết dứt điểm vụ việc.

Theo UBND huyện Thường Xuân thì địa phương này vẫn “đang tiếp tục chỉ đạo” Công an huyện phối hợp Công an tỉnh điều tra làm rõ nội dung vụ việc; chỉ đạo UBND xã Xuân Cẩm bằng mọi biện pháp phải thu hồi số sổ đỏ nêu trên trả lại cho dân. Kết quả sẽ được UBND huyện này gửi UBND tỉnh và Báo GĐ&XH.     
 
Minh Anh
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.