Trước đó, Báo GĐ&XH nhận được đơn phản ánh của bạn đọc về việc trong năm học 2010-2011, Phòng Đào tạo và Quản lý học sinh (Trường Xiếc Việt Nam) đã có hành vi làm sai lệch 52 con điểm của học sinh. Nghiêm trọng hơn, trong số 52 con điểm sai này có những trường hợp học sinh không thi học kỳ I năm học 2010-2011 nhưng trong bảng điểm vẫn có điểm để tính điểm tổng kết và xếp loại năm học. Nhiều giáo viên và học sinh cho biết, 52 con điểm nêu trên được xác định là do Phòng Đào tạo và Quản lý học sinh (ĐT&QLHS) tự ý làm sai. Theo đó, có 7 học sinh không thi học kỳ I hoặc học kỳ II (năm học 2010 – 2011) nhưng vẫn có điểm để tính điểm tổng kết xếp hạng cả năm học 2010 – 2011. Nhiều học sinh được Phòng (ĐT&QLHS) tự ý nâng điểm như: Nguyễn Khắc H từ 8,5 lên 9,5; Nguyễn Thị H từ 5,5 lên 8,5; Bùi Ngọc H từ 6,5 được nâng lên 7,0...
Không chỉ nâng khống điểm, Phòng ĐT&QLHS còn tự ý hạ điểm thi của các học sinh, như ở Bộ môn Thể thao của Khoá 30, học sinh Nguyễn Xuân Đ có điểm giáo viên chủ nhiệm ghi là 7,0 thì Phòng hạ xuống còn 6,0; Khóa 31, Bộ môn Nhào lộn có em Nguyễn Thanh H, giáo viên chủ nhiệm ghi là 9,5 thì bị Phòng hạ xuống còn 5,5... Phạm Thuỳ D ở khoá 27, điểm giám khảo chấm 8,5 và 9,0 thì bị Phòng hạ xuống còn 7,7...
Trao đổi với chúng tôi về những sai phạm trên, ông Nguyễn Quốc Hùng- Phó hiệu trưởng Trường xiếc Việt Nam cho biết, sáng ngày 23/11/2012, Hội đồng kỷ luật trường đã tiến hành họp và bỏ phiếu chọn hình thức kỷ luật đối với bà Lê Thị Hằng, Trưởng phòng ĐT&QLHS. Theo đó, có 4/5 thành viên đề nghị hình thức kỷ luật “buộc thôi việc”, 1/5 thành viên đề nghị mức kỷ luật “cách chức”. Ông Hùng cho biết: “Với những sai phạm của bà Hằng, Hội đồng kỷ luật đã căn cứ vào quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. Theo đó, Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường xem xét và ra quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Hằng”.
Bình Minh