Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồi hộp

Thứ hai, 08:11 19/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Xin nói luôn đây là thứ cảm xúc… thường niên! Một năm một lần, thế mà vẫn không thể quen, không thể chai lì được.

Nếu là các bậc cha mẹ có con vừa bước vào năm học mới, chắc đã đoán ra ngay thứ cảm xúc đặc biệt ấy. Chẳng phải điều gì thiêng liêng, cao quý. Cũng chẳng phải tâm trạng lâng lâng sung sướng của người có con lần đầu đến trường đâu. Mà là, hồi hộp họp phụ huynh, hồi họp xem đầu năm phải “đóng” bao nhiêu. Đơn giản và trần trụi thế thôi!

Quý vị đừng hình dung ra một cuộc họp phụ huynh đầu năm toàn hân hoan, phấn khởi, xúc động… mà rồi thất vọng. Chúng ta cứ nhìn thẳng vào sự thật đi: Ừ thì cũng lâng lâng lắm nhưng rồi ai cũng hồi hộp khi thầy cô sắp thông báo về các khoản phải nộp. Và như đã nói, năm nào cũng vậy nhưng năm nào cũng hồi hộp. Hồi hộp mãi, có thể liên tục 12 năm đấy, và cảm xúc vẫn vẹn nguyên.

Đây là nguyên nhân của sự hồi hộp và những giọt mồ hôi (có thể là sợ toát mồ hôi) tại một trường ở Bình Thuận: Tiền học phí 600 ngàn; bảo hiểm tai nạn 163 ngàn; ấn phẩm 70 ngàn; vệ sinh 60 ngàn; bảng tên, thẻ 25 ngàn; hội phí (thấp nhất) 250 ngàn; tiền học phụ đạo hai môn Toán và Anh văn 240 ngàn/ tháng…Và đây là của một trường ở TP.HCM: Quỹ hoạt động cha mẹ học sinh 200 ngàn/học kỳ; hiện đại hóa phòng học 300 ngàn/tháng; học bơi 140 ngàn/học kỳ; học chuyên đề tự chọn nâng cao 260 ngàn/tháng; hỗ trợ vệ sinh 35 ngàn/tháng; giấy thi 60 ngàn/học kỳ; sử dụng tin nhắn 50 ngàn/học kỳ…

Mấy con số trên mới tính sơ sơ, chứ chưa liệt kê được hết. Lại mỗi trường mỗi kiểu và mỗi mức khác nhau. Lại mỗi năm mỗi khác, mỗi cấp học mỗi khác. Thế thì sự hồi hộp “vẹn nguyên” là phải rồi. Trong Thông tư 55/2011 của Bộ GD&ĐT có một điều để giảm bớt cảm giác hồi hộp cho phụ huynh trong cuộc họp đầu năm, là: “Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp”. Ngoài ra, ở cấp tỉnh/thành, các sở cũng đưa ra nhiều quy định để hạn chế nhà trường làm phụ huynh toát mồ hôi vì những khoản thu “mềm”. Ấy thế mà sự linh hoạt, “khéo léo” của các ban giám hiệu vẫn giúp họ là người giữ quyền kiểm soát cảm xúc kia!

Cấp bộ, cấp sở sẽ chẳng thể nào đi “soi” từng trường xem tiền hiện đại hóa phòng học là thứ tiền gì, tiêu ra sao mà những 300.000 đồng/tháng; xem tại sao học sinh chỗ này học bơi mất 140.000 đồng/học kỳ, chỗ khác lại những 200 ngàn. Hay phụ huynh, làm sao biết được năm ngoái tiền điều hòa rồi, năm nay lại phải nộp tiếp… Cứ thế, bảo sao không hồi hộp!

Ngày khai giảng vừa rồi, các bậc cha mẹ hân hoan, xã hội rộn ràng những kỳ vọng mới khi thấy bớt nhiều cảnh nghi lễ, phát biểu rườm rà, để buổi tựu trường thực sự là ngày hội của học sinh. Nên, thưa các thầy cô, cảm xúc tuyệt đẹp đó có đáng bị “vùi dập” bởi một chuyện trần trụi mà các mẹ bỉm sữa hay hỏi nhau: “Trường con chị năm nay đóng tiền thế nào”?

Việt Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 1 giờ trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 2 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top