Hội nghị Khoa học Quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS lần thứ V
GiadinhNet - Hội nghị Khoa học Quốc gia về phòng chống HIV/AIDS diễn ra trong 2 ngày 2-03/12/2013 tại Hà Nội. Hội nghị tập trung vào chủ đề chính của năm nay là “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm đã tham dự và có bài phát biểu tại hội nghị này. Phó Thủ tướng biểu dương các bộ, ngành, các địa phương, các đoàn thể, tổ chức xã hội, các thông tin đại chúng và nhân dân cả nước đóng góp tích cực trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS ở nước ta. Phó Thủ tướng khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS. Hệ thống văn bản pháp luật được ban hành đầy đủ và ngày càng hoàn thiện. Đặc biệt là Chiến lược HIV/AIDS đã được ban hành với nguồn lực ngày càng được tăng cường và sử dụng có hiệu quả.
Theo Phó Thủ tướng, lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể từ trung ương đến địa phương, các tổ chức xã hội cần tiếp tục nâng cao nhận thức về phòng chống HIV/AIDS, chỉ đạo xây dựng triển khai chương trình hành động của địa phương trên cơ sở chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Các địa phương cần tăng cường huy động, đầu tư các nguồn lực các công tác phòng chống HIV/AIDS, nhất là những năm tới nguồn lực hỗ trợ quốc tế giảm và ngân sách trung ương còn khó khăn; tiếp tục nâng cao kiến thức phòng chống HIV/AIDS cho người dân, giảm sự kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS. Ngành Y tế và các ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương tiếp tục tăng cường cung cấp dịch vụ để đáp ứng nhu cầu cấp thiết bảo đảm quyền được tiếp cận dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ, dự phòng và điều trị lây nhiễm HIV/AIDS
Hội nghị đánh giá cao những đóng góp của các nhà khoa học thế giới và Việt Nam trong thời gian qua đã dành nhiều tâm huyết cho việc nghiên cứu các biện pháp dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS. Đây là dịp các nhà khoa học trên thế giới và Việt Nam chia sẻ các kết quả và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học về HIV/AIDS trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng trong thời gian tới.
Hội nghị cũng đã có nhiều chuyên đề thảo luận chuyên sâu tổng kết và chia sẻ kết quả nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2011-2013; Định hướng các lĩnh vực ưu tiên nghiên cứu khoa học về phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2015 với những nội dung chính tập trung vào 4 chủ đề lớn bao gồm: Khoa học cơ bản về HIV/AIDS vàdDịch tễ học về HIV/AIDS, HIV/AIDS/STI/Lao; Can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV; Điều trị, chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS và các nhiễm trùng cơ hội.: Lãnh đạo, quản lý, sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự, kinh tế y tế trong phòng, chống HIV/AIDS.
HP

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 16 giờ trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.