Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội nghị KHQG về AIDS lần thứ IV: Lưu tâm vấn đề kháng thuốc

Thứ sáu, 09:32 03/12/2010 | Y tế

GiadinhNet - Hội nghị khoa học quốc gia về HIV/AIDS lần thứ IV với chủ đề: "Tiếp cận phổ cập hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ vào năm 2015" do Bộ Y tế tổ chức vào ngày 2-3/12 là cơ hội cho các nhà nghiên cứu chia sẻ các kết quả nghiên cứu về HIV/AIDS trong những năm qua.

230 báo cáo khoa học về tình hình dự phòng HIV

Hội nghị có 4 phiên toàn thể, 16 phiên chuyên đề. Ngoài ra, còn có 50 gian hàng triển lãm, 8 hội thảo vệ tinh cũng sẽ được tổ chức song song trong thời gian hội nghị.

Hội nghị lần này có sự tham dự của hơn 1.500 đại biểu, bao gồm đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, đại diện các Cục, Vụ, Viện, Tổng Cục thuộc Bộ Y tế; các trường đại học Y, Dược trong cả nước, các tiểu ban chuyên môn của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống AIDS, các nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam đã và đang nghiên cứu trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đóng tại Hà Nội; các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế đã và đang có những nghiên cứu trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS. Đặc biệt, dự Hội nghị có trên 200 đại biểu là các nhà khoa học trên thế giới.
 
Tư vấn phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên tại Hà Nội.
Ảnh: Chí Cường
 
Hội nghị tập trung vào 4 chủ đề: Khoa học cơ bản về HIV/AIDS và dịch tễ học về HIV/AIDS,HIV/AIDS/STI/ Lao; Can thiệp, dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS; Chăm sóc, điều trị nhiễm trùng cơ hội và AIDS; Lãnh đạo, quản lý và sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự trong phòng, chống HIV/AIDS. Tại Hội nghị này, ban tổ chức đã nhận được 230 báo cáo là các đề tài nghiên cứu khoa học và chia sẻ kinh nghiệm các mô hình phòng, chống HIV/AIDS.
 
Trong đó, có hơn 40 báo cáo của các chuyên gia, các nhà khoa học quốc tế. Các hội đồng khoa học đã tổ chức chấm và xét chọn được 112 báo cáo để trình bày tại hội trường và 38 báo cáo trình bày dưới dạng poster. Các báo cáo có chất lượng còn lại được đăng tải trong kỷ yếu của Hội nghị khoa học.

Hội nghị này cũng là cơ hội để các nhà khoa học phân tích, đánh giá và dự báo tình hình dịch những năm tới; chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống HIV/AIDS thông qua các công trình nghiên cứu, các mô hình can thiệp; tăng cường sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự phối hợp liên ngành và sự tham gia của cộng đồng đối với hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; đồng thời tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong phòng, chống HIV/AIDS nói chung và trong hoạt động nghiên cứu khoa học về HIV/AIDS nói riêng.

30 đề án xuất sắc được trao giải
 

Phát biểu tại Hội nghị khoa học Quốc gia về HIV/AIDS lần thứ IV, TS Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, vấn đề kháng thuốc trong điều trị HIV/AIDS qua các lần Hội nghị trước còn chưa được đánh giá hết với các cảnh báo về nguy cơ trong điều trị, điều trị không đúng liều. TS Trịnh Quân Huấn cũng đề nghị Hội nghị lần này cần tập trung làm rõ hơn những vấn đề liên quan đến công tác điều trị, dự phòng HIV/AIDS.

Song song với hoạt động của Hội nghị khoa học quốc gia về HIV/AIDS lần thứ IV, từ ngày 1-3/12, tại Hà Nội diễn ra Ngày Sáng tạo Việt Nam. Đây là hoạt động do Ngân hàng Thế giới khởi xướng nhằm cấp vốn ban đầu cho những ý tưởng sáng tạo và tạo cơ hội cho các cá nhân, tổ chức có ý tưởng sáng tạo trong các lĩnh vực đời sống xã hội.
 
Với chủ đề "Sáng kiến cộng đồng ngăn chặn AIDS", Ngày Sáng tạo Việt Nam năm 2010 tập trung vào 5 lĩnh vực chính: Truyền thông thay đổi hành vi dựa vào cộng đồng, ưu tiên mô hình truyền thông thay đổi hành vi hiệu quả với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa; Can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng đồng; Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con dựa vào cộng đồng; Chăm sóc, hỗ trợ và điều trị  người bị nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng đồng; Huy động nguồn lực từ cộng đồng và sự tham gia của người nhiễm HIV trong phòng chống HIV/AIDS.

Sau gần 4 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được gần 200 bài viết, đề án gửi tới từ mọi miền đất nước, với nhiều thành phần tác giả khác nhau, gồm các cơ quan Nhà nước; các tổ chức kinh tế, xã hội; các đoàn thể; các tập thể và cá nhân các em học sinh, sinh viên ở các trường đại học và trường phổ thông; các nhóm và cá nhân người nhiễm HIV/AIDS...

Sau vòng sàng lọc và chấm sơ khảo, Ban Giám khảo đã chọn được 60 đề án lọt vào vòng chung khảo. Vòng chung khảo sẽ được chấm công khai qua vấn đáp giữa Ban giám khảo với chủ đề án dự thi tại từng gian trưng bày của đề án để chọn ra 30 đề án xuất sắc nhất đề nghị Bộ Y tế trao Giải thưởng Sáng tạo phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam năm 2010. Ngoài ra, sẽ có 10 giải khuyến khích được trao cho những ý tưởng tốt nhưng chưa đủ điều kiện triển khai thực hiện. Giải thưởng sẽ được trao vào sáng 3/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội.

Vân Khánh

thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 2 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 2 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 3 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top