Hội nghị quốc tế phòng, chống ma túy khu vực nhóm công tác Viễn Đông
GiadinhNet - Từ ngày 5 - 6/12, tại Đà Nẵng diễn ra Hội nghị quốc tế phòng, chống ma túy khu vực nhóm công tác Viễn Đông.
![]() |
|
Hội nghị quốc tế phòng, chống ma túy khu vực nhóm công tác
Viễn Đông |
Tại Hội nghị, các quốc gia thành viên sẽ trao đổi, đánh giá tình hình và kết quả công tác phòng chống ma túy trong khu vực Viễn Đông kể từ hội nghị tổ chức từ tháng 4/2012 tại Thái Lan cho đến nay; Thông qua báo cáo của các quốc gia thành viên về các chuyên án đấu tranh chống tội phạm ma túy;
Thảo luận và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy khu vực nhóm công tác Viễn Đông; Nghiên cứu xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin danh sách đối tượng truy nã…và cơ chế trao đổi thông tin liên quan đến các chuyên án đấu tranh chống tội phạm ma túy qua biên giới có sự phối hợp của nhiều nước;
Đảm bảo tinh thần đoàn kết, hữu nghị hợp tác toàn diện nhằm không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác vốn có giữa lực lượng phòng chống ma túy các nước vùng lãnh thổ khu vực nhóm công tác Viễn Đông.
Các đại biểu tham dự hội nghị cũng tập trung đi sâu vào các nội dung chính: Kết quả hợp tác phòng chống ma túy khu vực nhóm công tác Viễn Đông từ tháng 5/2012 đến nay; Trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm ma túy giữa các nước và vùng lãnh thổ; Đề xuất chương trình kế hoạch hợp tác giữa các nước, vùng lãnh thổ về công tác phòng, chống tội phạm ma túy trong thời gian tới.
Báo cáo tại hội nghị về hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm ma túy ở Việt Nam cho thấy, Việt Nam là quốc gia nằm gần khu vực “Tam giác vàng” và “Trăng lưỡi liềm vàng” – là Trung tâm sản xuất, buôn bán ma túy lớn trên thế giới. Vì thế Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoạt động tội phạm ma túy ở các khu vực này.
Tính đến cuối năm 2012, Việt Nam có khoảng 170 ngàn người nghiện ma túy, đây là yếu tố phát sinh nguồn “cầu” ma túy. Nguồn ma túy vào Việt Nam chủ yếu từ khu vực “Tam giác vàng”, khu vực có chung đường biên giới phía Tây Bắc, Đông Bắc và Tây Nam.
Ngoài ra, một lượng ma túy còn được vận chuyển từ khu vực Tây Phi, Tây Á, Mỹ La tinh về Việt Nam bằng đường không, đường biển, đường bưu điện, nhưng phần lớn chi quá cảnh rồi tiếp tục vận chuyển đi quốc gia thứ ba tiêu thụ.
Tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài tiếp tục phức tạp. Chúng thường lôi kéo, lợi dụng phụ nữ Việt Nam và một số nước trong khu vực tham gia vận chuyển ma túy từ nước ngoài qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất đi quốc gia khác tiêu thụ.
Được biết, năm 2012, các cơ quan hành pháp của Việt Nam phát hiện, bắt 19.582 vụ, 29.786 đối tượng phạm tội về ma túy (tăng 2435 vụ, 4853 đối tượng so với năm 2011), thu giữ 390,3 kg heroin; 74,6 kg thuốc phiện; 134 kg cần sa khô; 128,9 kg và 335.470 viên ma túy tổng hợp.
Đức Hoàng
